Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ bác tin đưa xe tăng vượt biên giới Syria

Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai trên biên giới với Syria. (Nguồn: TTXVN)
Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai trên biên giới với Syria. (Nguồn: TTXVN)
TPO - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/12 đã lên tiếng bác bỏ những tuyên bố cho rằng xe tăng của nước này đã tiến vào khu vực của người Kurd, gần thành phố Qamishli, miền Bắc Syria nhằm thiết lập một tuyến phòng thủ mới, đồng thời cho rằng những cáo buộc đó là vô căn cứ và không phản ánh đúng thực tế.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay (28/12), ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều tối và đêm mai (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa và rét. (Xem chi tiết)


Hàng trăm phụ huynh bồng bế con đợi chờ từ 20h hôm 26/12 đến 8h hôm qua (27/12) mới tiêm được vắc-xin dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim cho con. Không chỉ cha mẹ mệt nhoài mà các con chưa tiêm được vắc-xin cũng vật vờ tội nghiệp. Thông tin từ nhà phân phối tại TPHCM cho biết, dự kiến hôm nay (28/12), vắc-xin 5 trong 1 Pentaxim sẽ được phân phối đến hầu hết các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn thành phố. Theo đó, ở TPHCM sẽ có 72 điểm tiêm vắc-xin  dịch vụ này. (Xem chi tiết)


Từ năm 2016, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội trong nước. Nhiều lao động và doanh nghiệp lo lắng tình trạng bảo hiểm “chồng” bảo hiểm, thêm gánh nặng lên vai người lao động. Chuyên gia Trần Văn Tư (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, quy định đóng BHXH với NLĐ đi xuất khẩu để sau này họ về nước có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm. Qua đó đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm liên tục, sau này về hưu sẽ hưởng quyền lợi tốt hơn. (Xem chi tiết)


Đội Quản lý thị trường lưu động thuộc Chi Cục QLTT Gia Lai vừa đột xuất kiểm tra, phát hiện tại hiệu kính số 1 (địa chỉ 03 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku ) do ông Hoàng Văn Hiển làm chủ  có nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Kết quả kiểm tra cho thấy tại đây bày bán gần 2.000 tròng kính và nhiều gọng kính không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 75 triệu đồng.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/12 đã lên tiếng bác bỏ những tuyên bố cho rằng xe tăng của nước này đã tiến vào khu vực của người Kurd, gần thành phố Qamishli, miền Bắc Syria nhằm thiết lập một tuyến phòng thủ mới, đồng thời cho rằng những cáo buộc đó là vô căn cứ và không phản ánh đúng thực tế. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng không có chiếc xe tăng nào của nước này ở lãnh thổ Syria và hiện chỉ đang tiến hành các công việc khôi phục lại các trạm kiểm soát biên giới, cũng như các cột mốc phân định biên giới.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có kế hoạch đưa máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm lừng danh Boeing E-3 Sentry tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria nhằm hiện thực hóa cam kết tăng cường phòng thủ cho quốc gia thành viên NATO này. Theo kế hoạch, máy bay Boeing E-3 Sentry sẽ được điều động từ căn cứ ở Geilenkirchen của Đức đến sân bay Konya của Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Người đứng đầu lực lượng không quân Nga bác bỏ các báo cáo cho rằng máy bay Nga đã tấn công các mục tiêu dân sự trong chiến dịch chống khủng bố dài ba tháng qua ở Syria. Trước đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế ở London tuần này cáo buộc rằng chiến dịch đánh bom của Nga ở Syria đã giết hại nhiều dân thường và có thể xem là một tội ác chiến tranh. (Xem chi tiết)


Ngày 27/12, người phát ngôn quân đội Iraq Sabah al-Numani thông báo, lực lượng chính quyền nước này đã giành quyền kiểm soát khu nhà chính quyền ở trung tâm Ramadi - thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố miền Tây Iraq này. Việc giành lại quyền kiểm soát Ramadi, vốn bị rơi vào tay IS hồi tháng 5/2015, sẽ trở thành một trong những chiến thắng quan trọng nhất của các lực lượng vũ trang Iraq kể từ khi IS chiếm 1/3 lãnh thổ nước này hồi năm 2014.


Ngày 27/12, các sỹ quan quân đội 2 phe đối địch ở Ukraine cho biết, ít nhất 3 người, gồm 1 binh sỹ Ukraine và 2 dân thường, đã thiệt mạng khi lực lượng chính quyền nước này và phe l​y khai đụng độ. Trước đó, ngày 22/12, các bên xung đột ở Ukraine đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Donbass trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới. Thỏa thuận ngừng bắn này có hiệu lực từ 0 giờ (giờ địa phương) ngày 23/12.


Ít nhất 41 người chết khi những trận bão đổ bộ các bang miền nam và trung Mỹ trong những ngày lễ Giáng sinh, làm gián đoạn dịch vụ vận chuyển trong mùa đi lại nhộn nhịp nhất năm. Thành phố Dallas, bang Texas, ghi nhận ít nhất 11 người chết do các cơn bão và gió lốc mạnh xảy ra trong những ngày cuối tuần qua. Có lúc, sức gió đến 322 km/h. Tính đến khoảng 3h30 ngày 28/12 (giờ Hà Nội), thời tiết xấu buộc hơn 1.300 chuyến bay bị hủy bỏ, ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của hàng triệu người trong những ngày lễ cuối năm, vốn là khoảng thời gian mà nhu cầu đi lại cao nhất năm. Trong đó, hơn một nửa vụ hủy chuyến xảy ra ở Dallas, một trung tâm vận chuyển hàng không lớn ở Mỹ.

MỚI - NÓNG