Tiết lộ sốc về công cụ giúp Israel khóa mục tiêu ở Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tạp chí +972 dẫn thông tin từ 6 quan chức tình báo Israel tiết lộ quân đội Israel sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định mục tiêu tấn công ở Dải Gaza.
Tiết lộ sốc về công cụ giúp Israel khóa mục tiêu ở Dải Gaza ảnh 1

Khói bụi bốc lên sau một đợt ném bom vào Dải Gaza ngày 17/3. (Ảnh: Reuters)

Những quan chức này cho biết công cụ sử dụng AI đó tên là “Lavender”, hoạt động với xác suất sai sót 10%.

Khi được hỏi về bài viết của +972, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không bác bỏ sự hiện diện của công cụ này, nhưng phủ nhận chuyện dùng AI để nhận dạng đối tượng “khủng bố” tình nghi.

Trong một tuyên bố dài, IDF nhấn mạnh “các hệ thống thông tin chỉ là công cụ cho chuyên gia phân tích trong quá trình nhận dạng mục tiêu”, và rằng Israel cố gắng “giảm thiệt hại cho dân thường ở mức độ khả thi trong các tình huống hoạt động vào thời điểm tấn công”.

IDF khẳng định “các nhà phân tích tiến hành kiểm tra độc lập, để thẩm tra mục tiêu được lựa chọn nhằm bảo đảm phù hợp luật quốc tế và những hạn chế khác mà IDF phải tuân thủ”.

Tuy nhiên, một quan chức nói với +972 rằng “con người chỉ đóng vai trò ‘bù nhìn’ trong các quyết định của máy móc”, vì họ chỉ dành 20 giây để kiểm tra mỗi mục tiêu, bảo đảm mục tiêu là nam giới, trước khi quyết định ném bom.

Bài điều tra được đăng tải vào thời điểm Israel đang hứng nhiều chỉ trích quốc tế vì chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, nhất là sau vụ không kích giết chết 7 nhân viên cứu trợ quốc tế đang phân phối lương thực cho người dân Palestine ở dải đất bị bao vây.

Chiến dịch bao vây và tấn công của Israel ở Dải Gaza đến nay đã giết chết hơn 32.900 người, theo số liệu của cơ quan y tế địa phương. Người dân ở đây đang sống trong cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng, khi gần 3/4 người dân ở miền bắc dải đất bị đói, báo cáo được Liên Hợp Quốc chấp thuận cho biết.

Bài viết của +972 cũng nói rằng quân đội Israel “thường tấn công mục tiêu ở nhà của họ, chủ yếu vào ban đêm khi cả gia đình đều có mặt”.

“Hậu quả là hàng ngàn người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em không tham gia chiến đấu, bị xóa sổ trong các cuộc không kích của Israel, nhất là trong những tuần đầu tiên của chiến dịch tấn công, vì những quyết định do chương trình AI đưa ra”, bài viết nói.

Bài báo dẫn nguồn tin cho biết, khi các tay súng chưa đủ tuổi trưởng thành bị xác định là mục tiêu, “quân đội thích” sử dụng bom “đần” hơn, tức loại tên lửa không có thiết bị dẫn đường, để có thể gây thiệt hại trên diện rộng.

Bài viết trước đó của CNN cho biết, gần một nửa trong tổng số 29.000 quả bom mà Israel thả xuống Dải Gaza trong mùa thu 2023 là bom “đần”, gây thương vong lớn cho dân thường, nhất là ở khu vực dân cư đông đúc như Dải Gaza.

Theo CNN
MỚI - NÓNG