Tiếp tục giữ giá xăng dầu

Tiếp tục giữ giá xăng dầu
TPO - Trong cuộc trao đổi với báo chí sáng nay 10/6, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú khẳng định sẽ tiếp tục giữ giá xăng dầu, cây xăng nào ngưng bán hàng sẽ bị rút giấy phép ngay lập tức.
Tiếp tục giữ giá xăng dầu ảnh 1

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú, hiện chưa tăng giá xăng nếu chưa có những diễn biến bất thường

Ông khẳng định, “Đối với xăng dầu, Thủ tướng đã có chỉ đạo trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đảm bảo nguồn".

Về việc ngày 22/3/2008 vừa qua, Thủ tướng đã chỉ đạo, giữ giá hết tháng 6 nhưng trong trường hợp có những diễn biến bất thường Chính phủ sẽ nghiên cứu có những biện pháp xử lý. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này chưa có gì đột biến nên Chính phủ chưa có biện pháp gì khác so với chỉ đạo tổng thể là giữ giá - Ông Tú cho biết.

Cũng theo ông Tú, thời gian gần đây có nhiều câu hỏi đặt ra về việc Chính phủ sẽ điều hành thế nào khi giá dầu thế giới lên đến 140 USD – 145 USD/thùng.

Chính phủ xử lý giá xăng dầu cũng như nhiều mặt hàng khác căn cứu tổng hòa nhiều yếu tố khác nhau. Không nên căn cứ trên giá thế giới để dự đoán mò mẫm chỉ đạo của Chính phủ.

Cũng cần phân biệt rõ giữa giá thời điểm và giá bình quân giai đoạn. Nếu chỉ nhìn vào giá thời điểm hôm nay là 140 USD, ngày mai là 110 USD và ngày kia có thể là 160 USD/thùng. Nếu căn cứ như vậy không phải điều hành.

Chính phủ điều hành theo bình quân giai đoạn. Với nhiệm vụ đảm bảo cung cầu hàng hóa, trong đó có cung cấp xăng dầu được Thủ tướng giao, Bộ Công thương đã có kịch bản cho mọi tình huống có thể xảy ra. Kịch bản đó bao gồm cả diễn biến về giá, kể cả giá thời điểm và giai đoạn, và các biện pháp ứng phó với diễn biến đó.

Còn sắp tới điều hành xăng dầu như thế nào, thì theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là phải đảm bảo về nguồn và đáp ứng tốt nhất các mục tiêu kinh tế đề ra.

Đối với dầu, đặc biệt là diezel phục vụ nền kinh tế quốc dân nên Nhà nước đã thực hiện rất rõ vai trò của mình là bù để giữ giá, để ổn định sản xuất, ổn định kinh tế vĩ mô. Dầu hỏa liên quan đến vấn đề an sinh xã hội là chính.

Đối với từng loại mặt hàng do nhu cầu sử dụng, mục tiêu khác nhau nên chúng tôi có những phương án xử lý khác nhau và chúng tôi báo cáo lên Chính phủ để Thủ tướng Chính phủ lựa chọn phương án nào cho phù hợp với diễn biến hiện nay và trong thời gian tới.

Tiếp tục giữ giá xăng dầu ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú tại cuộc họp

Tại cuộc họp báo về giá xăng dầu lần trước, Thứ trưởng có cho biết khi giá dầu thế giới lên 105 USD/thùng sẽ nghiên cứu điều chỉnh. Hiện tâm lý người dân rất lo lắng về việc sau tháng 6 giá cả sẽ tăng. Thứ trưởng có thể cho biết chủ trương về giá thị trường sau tháng 6?

Điều thứ nhất tôi khẳng định là bất cứ mức giá điều hành nào đều ở mức giá giai đoạn không phải mức giá thời điểm cụ thể.

Mức giá 105 USD/thùng khi đó không phải là mức giá Chính phủ quy định mà là mức giá do một đơn vị đề xuất xoay quanh mức giá đó để làm tiêu chí điều hành. Đây không phải mức giá cứng để điều hành.

Có những sự bất ổn xảy ra do yếu tố khách quan, chủ quan và do công tác quản lý, tâm lý. Điều chúng ta có thể khẳng định, nguyên nhân gây bất ổn về giá cả hàng hóa trong thời gian vừa qua trên thị trường nội địa là do vấn đề tâm lý.

Thứ nhất, về nguồn cung chúng ta không thiếu. Nguồn cung thiếu là yếu tố dẫn đến giá cả biến động nhưng ta lại không thiếu bất cứ loại hàng hóa nào so với nhu cầu của xã hội.

Về các biện pháp quản lý của Nhà nước, trong hoàn cảnh bình thường khi mà nguồn cung không thiếu thì trong thời gian dài chúng ta điều hành rất tốt. Điều đó khẳng định các biện pháp quản lý không phải là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.

Cây xăng ngưng bán hàng sẽ bị rút giấy phép

Thời gian qua báo chí nêu một số hiện tượng các cây xăng ở một số địa phương đóng cửa ngừng bán bất thường và có hiện tượng găm hàng. Bộ sẽ xử lý vấn đề này như thế nào?

Chúng ta có 10.000 cây xăng bán lẻ trên cả nước. Trong 5 ngày vừa qua hiện tượng đóng cửa không bán hàng của một vài cây xăng là có. Từ xưa đến nay, thỉnh thoảng cũng có hiện tượng một vài cây xăng đóng cửa không bán hàng. Điều này là do trong số 10.000 cây xăng Nhà nước chỉ nắm khoảng 3.000 cây xăng, còn lại là tư nhân làm đại lý.

Tôi không loại trừ việc ngừng bán này có những yếu tố bất thường. Chúng tôi đã có chỉ đạo bất cứ cây xăng nào trong hoàn cảnh hiện nay dừng bán hàng vì bất cứ lý do nào sẽ lập tức bị rút giấy phép.

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo, ngay cả trước tháng 6 nếu tình hình biến động bất thường thì Chính phủ sẽ có những biện pháp thích hợp để giải quyết. Chúng tôi đã chuẩn bị phương án trước tất cả tình huống kể cả khi giá dầu lên 150 USD/thùng như dự báo.

Xin cảm ơn ông

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Trao đổi với báo chí tại cuộc họp, ông Võ Văn Quyền, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước, Bộ Công thương cho biết tại TP HCM Chi cục Quản lý thị trường đã phát hiện 4 cây xăng ngưng bán hàng, tại Tiền Giang là 15 cây, chưa kể tại một số tỉnh, thành khác như: Bắc Kạn, Hà Tây, Hải Phòng…

Trước tình hình này Bộ Công thương đã cho kiểm tra, kiểm soát các đại lý xăng dầu tại tất cả các tỉnh, thành, bao gồm cả vùng nội địa và khu vực biên giới.

Ông Quyền cũng cho biết tính đến ngày 31/5/2008, báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối cho thấy tất cả các doanh nghiệp đều nhập khẩu và đảm bảo nguồn hàng dự trữ cho thị trường trong mọi tình huống theo đúng và thậm chí vượt quy định trong Nghị định 55 (Theo Nghị định này các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu buộc phải nhập khẩu dự trữ lưu thông 20 ngày.

“Với số liệu tôi đang có trong tay cho thấy tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu đều thực hiện nghiêm túc Nghị định 55 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo nguồn hàng cho mọi tình huống”- Ông Quyền cho biết.

Về trường hợp báo chí phản ánh trường hợp cây xăng số 116 trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng thuộc một tổng địa lý của Cty chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ - PDC) có dấu hiệu găm hàng, ông Quyền cho biết đã làm việc với Tổng giám đốc của PDC về việc này.

Đại diện PDC cho biết vẫn có đủ nguồn hàng và cung cấp bình thường, có kiểm soát các tổng đại lý, đại lý về cung ứng. Báo cáo lượng tồn kho của PDC tính đến thời điểm ngày 31/5/2008 so với dự trữ lưu thông cao hơn 1,5 lần.

MỚI - NÓNG