Tiếp nhận trên 34 tỷ đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển, đảo Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 7/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phối hợp Đài Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2023. Chương trình là việc làm ý nghĩa, thiết thực góp phần xây dựng và bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết, đây là dịp cùng nhìn lại những kết quả mà cả hệ thống chính trị thành phố cùng hướng về biên giới, biển đảo của Tổ quốc, nơi cán bộ, chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm bám biển, bám đảo, canh giữ phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiếp nhận trên 34 tỷ đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển, đảo Tổ quốc ảnh 1

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Bà Yến nêu rõ, kế thừa và phát triển ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng như nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về biển, đảo; vừa phát huy tinh thần tự lực, tự cường; vừa kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng đất nước và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

“Chương trình giao lưu nghệ thuật này không chỉ huy động nguồn lực cho Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” mà còn là một trong các hình thức tuyên truyền sinh động, củng cố và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố về vị trí của biên giới, biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc”, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM bày tỏ.

Tiếp nhận trên 34 tỷ đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển, đảo Tổ quốc ảnh 2

Lãnh đạo TPHCM tiếp nhận ủng hộ và gửi thư cám ơn đến các cá nhân, đơn vị ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc".

Chương trình năm nay điểm lại hành trình hoạt động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” trong suốt 10 năm qua, nhất là việc chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác và nhân dân đang sinh sống tại các vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Sự quan tâm của Thành ủy TPHCM, sự phối hợp của chính quyền và các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân về ý thức, trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững ổn định chính trị khu vực biên giới.

Tiếp nhận trên 34 tỷ đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển, đảo Tổ quốc ảnh 3

Cán bộ lãnh đạo các đơn vị hải quân trao đổi, chia sẻ đời sống sinh hoạt, làm việc nơi đầu sóng ngọn gió cũng như đón nhận tình cảm chăm lo từ hậu phương.

Tiếp nhận trên 34 tỷ đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển, đảo Tổ quốc ảnh 4

Tại chương trình, các nghệ sĩ, chiến sĩ đã hát vang những ca khúc về người lính hải quân, những giai điệu về biển đảo và tình yêu quê hương đất nước.

Tiếp nhận trên 34 tỷ đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển, đảo Tổ quốc ảnh 5

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” thành phố tiếp nhận số tiền ủng hộ quỹ hơn 34 tỷ đồng, từ 171 cá nhân, tập thể. Ảnh: Ngô Tùng

Năm 2013, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Đài Truyền hình thành phố bắt đầu tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” và đã nhận được số tiền ủng hộ trên 25 tỷ đồng. Từ năm 2013 đến năm 2022, thông qua chương trình, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã tiếp nhận số tiền hơn 360 tỷ đồng và chi chăm lo hơn 301 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.