Tiệm vàng ở Sài Gòn bị cướp sau 2 tiếng súng

0:00 / 0:00
0:00
3 bị cáo tại phiên tòa ngày 27/4. Ảnh: T.M
3 bị cáo tại phiên tòa ngày 27/4. Ảnh: T.M
TPO - Một tên cướp rút súng nhằm về phía anh Nguyễn Văn Thông - chủ tiệm vàng, bắn 2 phát; tên còn lại đập vỡ tủ kính lấy 2 khay nhựa đựng vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Hôm nay (27/4), TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Y Ét Ayxun (tên gọi khác Đức, SN 1997, quê Đắk Lắk) 7 năm tù, Đàm Văn Lực (tên gọi khác Hoàng, SN 1988, thường trú huyện Hóc Môn, TPHCM) 9 năm tù và Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai) 9 năm 6 tháng tù, cùng tội “Cướp tài sản”.

Riêng bị cáo Dũng còn bị phạt thêm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Theo cáo trạng, tháng 10/2019, đôi bạn Lực và Dũng cùng bàn bạc kế hoạch đi cướp. Sau đó Lực báo cho Dũng đã chọn tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn và Dũng đồng ý, nói Lực rủ thêm Y Ét AyUn để thực hiện việc cướp tiệm vàng này.

Đầu tháng 11/2019, Dũng mang theo 2 khẩu súng, mỗi khẩu có 6 viên đạn, chạy xe từ Đồng Nai lên TPHCM và đưa Lực một khẩu súng, gắn biển số xe giả rồi chở nhau đến khu vực tiệm vàng Thông Phương. Do tiệm vàng lúc này đông khách nên cả 2 không thực hiện việc cướp.

Ngày 8/11/2019, Lực mua một cây rìu, rồi chở Y Ét AyUn đến khu vực tiệm vàng, nhưng vẫn không ra tay vì sợ cây rìu nhẹ không đập vỡ được tủ kính.

Ngày 15/11/2019, Lực và Y Ét AyUn quay lại tiệm vàng. Lực rút súng nhằm về phía anh Nguyễn Văn Thông chủ tiệm, bắn 2 phát nhưng không trúng anh Thông. Anh Thông liền bỏ chạy vào trong. Y Ét AyUn dùng búa đập vỡ tủ kính lấy 2 khay nhựa đựng vàng bỏ vào túi rồi cả hai lên xe tẩu thoát.

Sau đó 2 tên cướp mang số vàng đi bán được 40 triệu đồng. Lực chia cho Dũng 6 triệu đồng, còn lại chia nhau tiêu xài cá nhân.

Qua truy xét, 1 tuần sau cảnh sát bắt giữ cả 3 đối tượng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".