TT-Huế

Tỉa thưa rừng trồng, hạ luôn nhiều cây bản địa phòng hộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quá trình thực hiện khai thác tỉa rừng trồng tại xã Bình Thành (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế), nhóm người trúng đấu giá khai thác gỗ đã ngang nhiên chặt hạ nhiều cây rừng bản địa phòng hộ.

Ngày 18/4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà vừa kiểm tra, lập biên bản về hành vi chặt hạ nhiều cây rừng bản địa đối với nhóm người liên quan khi thực hiện việc tỉa thưa tại rừng trồng phòng hộ thuộc dự án JBIC ở thôn Hòa Dương (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà).

Tỉa thưa rừng trồng, hạ luôn nhiều cây bản địa phòng hộ ảnh 1

Hoạt động tỉa thưa rừng phòng hộ thành chặt trụi xảy ra tại xã Bình Thành, Hương Trà, TT-Huế

Theo tìm hiểu, dự án rừng trồng phòng hộ JBIC được giao cho cộng đồng thôn Hòa Dương triển khai từ năm 2004, với việc trồng mới rừng keo và cây rừng bản địa.

Sau 18 năm, Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế đã phê duyệt phương án tỉa thưa trên 10,9 ha rừng trồng, nhằm tạo không gian dinh dưỡng cho cây bản địa sinh trưởng, đồng thời trồng bổ sung nâng cấp chất lượng rừng. Đối tượng cây tỉa thưa là các cây keo tràm cong queo, sâu bệnh đã được đánh dấu sơn bài.

Tỉa thưa rừng trồng, hạ luôn nhiều cây bản địa phòng hộ ảnh 2

Cây keo có đường kính lớn này không thuộc diện bài dấu tỉa thưa cũng bị đốn hạ vô tội vạ

Tỉa thưa rừng trồng, hạ luôn nhiều cây bản địa phòng hộ ảnh 3

Cây bản địa sao đen non cũng bị chặt hạ không thương tiếc

Tuy nhiên, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế, nhóm người trúng đấu giá khai thác tỉa thưa rừng trồng phòng hộ JBIC đã ngang nhiên hạ chặt trái phép hàng loạt cây bản địa. Trưởng nhóm khai thác là ông N.S.H (ngụ xã Bình Thành, Hương Trà).

Kiểm tra bước đầu, có 19 cây rừng bị đốn hạ trái phép, trong đó có 1 cây keo 18 năm tuổi (đường kính 30cm) không đánh dấu bài diện tỉa thưa và 18 cây rừng bản địa gồm dầu rái, sao đen.

Tỉa thưa rừng trồng, hạ luôn nhiều cây bản địa phòng hộ ảnh 4

Việc mở đường khai thác tỉa thưa đã thực hiện sai thiết kế ở một số đoạn

Quá trình kiểm tra, cơ quan kiểm lâm còn phát hiện hoạt động tỉa thưa tại rừng phòng hộ đã tiến hành thi công đường vào sai thiết kế ở một số đoạn.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết, hiện vụ việc đã được Hạt Kiểm lâm Hương Trà kiểm tra hiện trường, lập biên bản, đình chỉ hoạt động khai thác tỉa thưa tại đây. Toàn bộ tang vật cây rừng trồng, cây bản địa phòng hộ bị đốn hạ đã được đưa về trụ sở UBND xã Bình Thành để phục vụ công tác điều tra.

Tỉa thưa rừng trồng, hạ luôn nhiều cây bản địa phòng hộ ảnh 5
Cây gỗ tỉa thưa không đúng quy định đã bị thu hồi, đưa về trụ sở xã phục vụ công tác xác minh, điều tra

Lực lượng kiểm lâm hiện tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.

MỚI - NÓNG