Thúy Diễm quyên góp 20 tấn nông sản cho bà con, mong Sài Gòn 'mau lành bệnh'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ về cuộc sống gia đình trong những ngày giãn cách xã hội. Đồng thời, cô tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người dân Sài Gòn thời dịch.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thúy Diễm cho biết trong đợt dịch lần thứ tư này, cô và ông xã Lương Thế Thành luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu nên đã hủy tất cả những dự án lớn, nhỏ, ở yên một chỗ như lời kêu gọi của nhà nước. Nàng “Nhớ” Cát Đỏ chia sẻ: “Để đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người thì theo tôi việc ở nhà cũng đã góp phần cho các tuyến đầu nhanh chóng dập dịch thành công”.

Trong thời điểm này, cô vẫn đảm bảo mức chi tiêu gia đình: “Dù có dịch hay không thì các khoản chi tiêu cho bản thân và gia đình tôi lúc nào cũng chừng mực nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe trong ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Chính vì thế, khi dịch bùng phát thì gia đình tôi cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ có thể là các khoản dành cho du lịch, mua sắm quần áo mình sẽ để dành cho những kế hoạch khác sau khi tình hình ổn định”.

Thúy Diễm quyên góp 20 tấn nông sản cho bà con, mong Sài Gòn 'mau lành bệnh' ảnh 1

Gia đình vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành

Dù công việc bị ảnh hưởng không ít nhưng Thúy Diễm vẫn trích ra một khoản nhỏ để đóng góp vào những hoạt động thiện nguyện, động viên những hoàn cảnh khó khăn cố gắng vượt qua đại dịch.

Mới đây, bà xã Lương Thế Thành đã cùng bạn bè huy động chi phí, tìm mua thực phẩm và gom được khoảng 20 tấn nông sản gồm: Gạo, cá khô, bắp cải, bí đỏ, củ cải trắng, bắp, bơ, chuối…để hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Sau đó, cô nhờ MC Đại Nghĩa giúp phân phát tới những nơi phong tỏa, cách ly, bà con khó khăn hay bệnh viện dã chiến. Hành động tích cực của nữ diễn viên đã nhận được nhiều sự khen ngợi của đông đảo công chúng.

Thúy Diễm quyên góp 20 tấn nông sản cho bà con, mong Sài Gòn 'mau lành bệnh' ảnh 2

Thúy Diễm quyên góp 20 tấn nông sản cho người dân Sài Gòn

Những ngày thực hiện giãn cách xã hội, Thúy Diễm chia sẻ cô cùng chồng chăm sóc con cái, làm việc nhà, nấu ăn… Đây cũng là thời điểm để những thành viên trong gia đình có điều kiện để lắng nghe nhau nhiều hơn. Đối với cô, gia đình luôn tràn ngập tiếng cười thì đó là món quà quý nhất.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết mình chủ yếu liên lạc với người thân và bạn bè bằng phương tiện công nghệ số, chấp nhận “giữ lửa” cho những mối quan hệ trong cuộc sống bằng các ứng dụng phù hợp.

Thúy Diễm quyên góp 20 tấn nông sản cho bà con, mong Sài Gòn 'mau lành bệnh' ảnh 3

Trải lòng về tình người Sài Gòn trong đại dịch, Thúy Diễm tâm sự: “Sài Gòn là nơi chôn nhau cắt rốn của Diễm, từng lời nói hay tiếng rao hàng ngoài phố đã thấm trong tim mình. Một nơi văn hóa đô thị phồn hoa nhưng đầy hào sảng. Nơi đây không chỉ là mảnh đất lành để những người con xa xứ tìm cơ hội phát triển cuộc sống, mà còn là nơi chan chứa tình người dù ở bất cứ giai đoạn và hoàn cảnh nào. Những ngày Sài Gòn ‘lâm bệnh’ thì tinh thần tương thân tương ái mới phát huy để mọi người trở nên gần gũi hơn, dù đang ở trong khu cách ly hay ở yên tại nhà”.

Thời điểm này, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nữ diễn viên mong rằng mọi người cố gắng ở nhà bởi đó cũng là cách giúp cho Sài Gòn mau “lành bệnh”. Đồng thời, tuyệt đối tin tưởng vào các chỉ thị của nhà nước, không hoang mang để người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường một cách sớm nhất.

MỚI - NÓNG