Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/7, bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hòa Hội

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP 3 năm đầu nhiệm kỳ của tỉnh ước đạt 5,12%, trong đó khu vực nông - lâm - thuỷ sản ước tăng 3,25%/năm. Kinh tế hợp tác không ngừng củng cố và phát triển; mô hình hội quán tiếp tục phát huy hiệu quả. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả tích cực, với trên 400 sản phẩm OCOP, đứng thứ ba trong cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng bình quân 3 năm đạt 4,07%/năm.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hòa Hội

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, trong hơn 2 năm còn lại của nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng tốc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đầu nhiệm kỳ, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu và các đột phá chiến lược với kết quả cao nhất.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp ảnh 3

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hòa Hội

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời, bà đánh giá, tỉnh đã luôn có sự đoàn kết, quyết tâm, chấp hành, quán triệt nghiêm, cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng; kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có nhiều nét nổi bật.

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh rằng, vấn đề cần quan tâm lớn nhất là phát triển kinh tế-xã hội, đối với 5/18 chỉ tiêu chưa đạt, toàn Đảng bộ tỉnh cần cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu ở mức cao nhất. Đồng thời, nỗ lực hơn trong công tác giảm tỷ lệ hộ nghèo, chăm lo thiết thực cho đời sống người dân. Trong công tác xây dựng Đảng, Đồng Tháp cần tích cực chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ sau.

Buổi sáng cùng ngày, bà Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đã đến tặng quà cho 30 gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Phước (sinh năm 1925, ngụ ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh); thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Đắc Hiền (sinh năm 1938, ngụ khóm Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh).

MỚI - NÓNG