Thượng nghị sĩ xác nhận Mỹ, Anh giúp Ukraine phản công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sự hỗ trợ từ Mỹ và Anh đã giúp Kiev đạt được "những thành tựu to lớn" ở khu vực Kharkov, thượng nghị sĩ Mark Warner nói.

Sự hỗ trợ tích cực của Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như sự chia sẻ thông tin tình báo giữa Washington, London và Kiev được coi là công cụ thiết thực giúp quân đội Ukraine đạt được “những thành công to lớn” trong cuộc phản công ở Kharkov, thượng nghị sĩ Mark Warner nói trên CNN.

“Kiểu hợp tác này cho thấy sức mạnh của thông tin quân sự tổng hợp”, ông Mark Warner – người đứng đầu Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng “cộng đồng tình báo Mỹ, Anh đang làm việc với người Ukraine”. Tuy nhiên, ông Warner không cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự hợp tác này.

Warner cũng ca ngợi điều mà ông gọi là “sự hỗ trợ to lớn từ Mỹ và các đồng minh NATO của chúng tôi” nhằm “đảm bảo” Kiev có được các thiết bị quân sự mà quân đội cần.

Tuyên bố của ông Warner được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành cuộc phản công quy mô lớn, sử dụng vũ khí do Mỹ và các quốc gia phương Tây khác cung cấp.

Chiến dịch phản công khai màn ở Kharkov hôm 8/9, ngay sau đó Bộ Quốc phòng Nga thông báo rút quân khỏi một số khu vực ở Đông Bắc Ukraine, bao gồm cả thành phố Izyum, để “tập trung lực lượng theo hướng Donetsk”. Tuy nhiên Kiev đã ăn mừng việc Nga rút quân như một chiến thắng.

Hôm thứ Bảy, New York Times đưa tin Kiev và Washington đã tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, trong đó Ukraine chủ động chia sẻ về kế hoạch phản công với Mỹ nhằm tìm kiếm thêm sự hỗ trợ. Báo cáo cũng cho biết - trích lời một quan chức Mỹ giấu tên - rằng Washington và Kiev "liên tục" thảo luận về các cách để cản trở cuộc tấn công của Nga.

Nga trước đó đã nhiều lần cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kiev, vì những hành động như vậy có thể khiến Mỹ trở thành một bên trong cuộc xung đột.

Theo RT
MỚI - NÓNG