Thượng nghị sĩ Mỹ: ‘Lầu Năm Góc nên đưa thân nhân binh sĩ rời Hàn Quốc’

Ảnh minh họa: Quân đội Mỹ
Ảnh minh họa: Quân đội Mỹ
TPO - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng Lầu Năm Góc nên bắt đầu đưa thân nhân của các quân nhân Mỹ rời khỏi Hàn Quốc, trong bối cảnh xung đột quân sự với Triều Tiên có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Thật điên rồ khi đưa vợ chồng, con cái của các quân nhân Mỹ tới Hàn Quốc, trong bối cảnh Triều Tiên liên tục khiêu khích”, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa kiêm thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ - Lindsey Graham phát biểu hôm qua (3/12) trên CBS. “Vì lí do đó, tôi muốn Lầu Năm Góc ngừng đưa thân nhân của binh sĩ Mỹ đến Hàn Quốc, đồng thời bắt đầu đưa những người này rời khỏi bán đảo Triều Tiên.”

Theo thượng nghị sĩ Graham, Mỹ đang tiến gần đến giới hạn bùng nổ xung đột quân sự với Triều Tiên, bởi Bình Nhưỡng đang dần hoàn thành công nghệ sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). “Thời gian của chúng ta sắp hết”, ông nhấn mạnh.

Trước đó vài ngày, thượng nghị sĩ Graham đưa ra nhận định tương tự khi cho rằng nếu tình hình hiện tại không được giải quyết, thì chiến tranh sẽ bùng nổ giữa Mỹ và Triều Tiên, khiến nhiều người thương vong.

Trong khi Mỹ liên tục cho rằng Triều Tiên là nguồn cơn của mọi căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á, thì Nga – đồng minh số một của Bình Nhưỡng lại đưa ra nhận định trái chiều.

Hôm 30/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết việc Triều Tiên tiến hành thử tên lửa diễn ra vài ngày sau khi Washington cáo buộc Bình Nhưỡng là quốc gia tài trợ khủng bố.

Moscow cho rằng việc Seoul và Washington liên tục tổ chức tập trận đã “kích động Bình Nhưỡng, khiến họ thực hiện một số hành động khiêu khích sau nhiều tháng kiềm chế”.

Moscow và Bắc Kinh cũng từng kêu gọi các bên liên quan chấp thuận sáng kiến “hai tạm dừng” (Mỹ - Hàn dừng tập trận, Triều Tiên dừng thử vũ khí), nhưng Washington đã thẳng thừng gạt bỏ ý tưởng này.

Không quân Mỹ và Hàn Quốc hiện đang tiến hành một cuộc tập trận không quân quy mô lớn chưa từng có tại bán đảo Triều Tiên, khiến tình hình khu vực này càng trở nên căng thẳng.

Triều Tiên gọi cuộc tập trận là “hành động cầu xin chiến tranh” của Mỹ. Đáp lại, Hàn Quốc khẳng định đây chỉ là hành động nhằm mục đích phòng thủ đơn thuần.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG