Thương ngày nắng về P2 tập 5: Vân Trang (Huyền Lizzie) bị mẹ ruột khinh thường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù cố gắng chứng tỏ bản thân trước mặt bà Kim Nhung (NSND Minh Hòa), Vân Trang (Huyền Lizzie) vẫn bị chính mẹ ruột khinh thường vì xuất thân thấp kém. Bà Kim Nhung gọi Vân Trang là "con gái bà bán bún riêu".

Trong tập 4 Thương ngày nắng về phần 2 vừa lên sóng tối 11/4, Vân Trang được chủ tịch công ty Hoàng Kim giao thêm "quyền hạn" trong công ty khiến bà Kim Nhung rất tức giận. Bà tiếp tục tỏ thái độ lạnh nhạt và sai người điều tra thân phận của Vân Trang.

Ở tập 5 phát sóng tối 12/4 trên VTV3, Vân Trang và mẹ ruột tiếp tục đối mặt, đối đầu. Bà Kim Nhung sau khi điều tra gia đình Vân Trang, dùng giọng khinh khỉnh nói với cô:"Con gái của bà bán bún riêu mà leo lên được vị trí này thì cũng đâu phải hạng xoàng nhỉ".

Bà Kim Nhung không quên nhắc lại chuyện Vân Trang được đích thân chủ tịch chống lưng. Nghe bà Nga bị xúc phạm, Vân Trang lên tiếng bảo vệ, nói bà Kim Nhung không được động đến mẹ mình. Duy vô tình đứng trên lầu, nghe hết cuộc đối thoại căng thẳng của cả hai.

Thương ngày nắng về P2 tập 5: Vân Trang (Huyền Lizzie) bị mẹ ruột khinh thường ảnh 1

Vân Trang và mẹ ruột đối đầu căng thẳng.

Trong khi đó, chuyện tình cảm của Trang và Duy (Đình Tú) cũng xoay như chong chóng. Nhìn thấy bức ảnh Duy đèo đồng nghiệp nữ trong nhóm chat, Vân Trang không giấu được sự bực tức, ghen tuông hiện rõ trên mặt. Cô thầm mắng Duy là "bạ ai cũng chở, lúc nào cũng làm như chân tình lắm ấy". Nói xong, Vân Trang cũng tự thấy bất ngờ vì thái độ khó chịu của mình, trong khi trước đó đã cương quyết từ chối tình cảm của đàn em cấp dưới.

Thương ngày nắng về P2 tập 5: Vân Trang (Huyền Lizzie) bị mẹ ruột khinh thường ảnh 2

Từ trước khi phần 2 lên sóng, nhà Đức - Khánh (Hồng Đăng - Lan Phương) được dự báo là sẽ gặp nhiều sóng gió. Đức tự ý cho chị gái vay tiền, lại đi uống rượu say rồi về làm loạn trước sảnh chung cư khiến Vân Khánh ức chế. Trước mặt cả mẹ và vợ, Đức nói mình nhục nhã, hèn kém trong khi xung quanh toàn những người tài giỏi. Đức còn đẩy bà Hiền (NSND Lan Hương) ngã dúi dụi.

MỚI - NÓNG