Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha thông báo rút lui khỏi chính trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/7, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố rút lui khỏi chính trường, 9 năm sau khi ông lên nắm quyền từ một cuộc đảo chính quân sự.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha thông báo rút lui khỏi chính trường ảnh 1

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: Reuters)

Quyết định này đã được dự liệu từ trước, vì đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất (United Thai Nation) của ông bị đánh bại trong cuộc bầu cử ngày 14/5. Đảng này chỉ giành được 36 trong số 500 ghế trong Hạ viện. Ông Prayuth sẽ vẫn là thủ tướng tạm quyền cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.

Vị cựu tướng lĩnh quân đội trung thành với chủ nghĩa bảo hoàng đã lãnh đạo chính quyền quân sự cho đến cuộc bầu cử năm 2019 và được Quốc hội Thái Lan chọn làm thủ tướng trong 4 năm tiếp theo, bất chấp chỉ trích từ các phe đối lập rằng kết quả này đã được định trước.

Nhà lãnh đạo 69 tuổi phủ nhận điều đó. Trong phát biểu hôm nay, ông khẳng định đã “đạt được nhiều thành công”.

"Với tư cách là thủ tướng, tôi đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ quốc gia, tôn giáo, chế độ quân chủ vì lợi ích của những người dân yêu quý. Những thành quả đó đang mang lại lợi ích cho người dân”, ông Prayuth Chan-ocha tuyên bố.

"Tôi đã cố gắng củng cố đất nước trong mọi lĩnh vực vì sự ổn định và hòa bình, đồng thời vượt qua nhiều trở ngại trong nước và quốc tế", ông khẳng định.

Trong 9 năm kể từ cuộc đảo chính, ông Prayuth đã vượt qua nhiều thách thức từ tòa án, bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện và nhiều cuộc biểu tình trên đường phố của những đối thủ coi ông là kẻ cơ hội và không được công chúng ủng hộ.

Thông báo của ông Prayuth Chan-ocha được đưa ra khi Quốc hội mới chuẩn bị họp vào ngày 15/7 để bầu thủ tướng mới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG