Thủ tướng Thái Lan Prayuth có thể giã từ chính trị sau thất bại bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/5, ông Thanakorn Wangboonkongchana - Phó Chủ tịch đảng United Thai Nation - nói rằng ông không nghĩ Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha sẽ tiếp tục sự nghiệp chính trị sau khi đảng của ông thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth có thể giã từ chính trị sau thất bại bầu cử ảnh 1

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha. (Ảnh: CNA)

“Ông ấy chưa đề cập, nhưng tôi nghĩ ông ấy có thể phải dừng lại”, ông Thanakorn nói với báo chí trong nước.

Ông nhắc đến vị Thủ tướng Prayuth, 69 tuổi, người vừa tranh cử với tư cách đại diện đảng United Thai Nation.

Theo kết quả sơ bộ được Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố, hai đảng đối lập Move Forward và Pheu Thai dẫn đầu trong cuộc đua ngày 14/5.

Đảng Move Forward dẫn trước với 152 ghế, theo sau là Pheu Thai với 141 ghế, United Thai Nation về thứ 5 với 36 ghế.

Ông Thanakorn bày tỏ ủng hộ ông Prayuth và thể hiện sự ngưỡng mộ đối với vị thủ tướng đã lãnh đạo 8 năm.

“Ông ấy đã làm việc vì đất nước suốt đời. Ông ấy phục vụ đất nước trong 8 năm trên cương vị thủ tướng. Tôi tin rằng người dân Thái hiểu ông ấy đã làm nhiều điều cho đất nước và không bị hoen ố bởi bất kỳ điều gì, không liên quan gì đến tham nhũng”, phó chủ tịch đảng nhận xét.

Ông Prayuth trở thành thủ tướng từ năm 2014, sau khi lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của bà Yingluck Shinawatra.

Chính quyền quân sự lãnh đạo Thái Lan trong gần 5 năm trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra năm 2019, theo hiến pháp mới do ủy ban được quân đội lập ra soạn thảo.

Khi đó, tướng Prayuth là ứng viên thủ tướng duy nhất của đảng Palang Pracharat. Đảng này đã thành lập chính phủ mới cùng các đồng minh chính trị, dù khi đó đảng Pheu Thai giành được đa số ghế ở Hạ viện.

Ông Prayuth tranh cử trong cuộc bầu cử ngày 14/5, hy vọng sẽ tiếp tục nắm quyền sau hơn 8 năm lãnh đạo.

Tình hình khó đoán

Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo và ứng viên thủ tướng của đảng Move Forward, hôm qua thông báo đã nhận được đủ ủng hộ từ các đồng minh chính trị để thành lập chính phủ đa số.

Hiện nay, liên minh bao gồm 5 đảng đối lập, gồm Move Forward, Pheu Thai, Prachachat, Thai Sang Thai và Seri Ruam Thai, và đảng mới thành lập Fair Party.

Nhóm này gộp lại sẽ có 310 ghế, chiếm hơn nửa Hạ viện gồm 500 ghế.

Tuy nhiên, vẫn chưa thể chắc chắn rằng đảng Move Forward sẽ thành lập được chính phủ mới và vẫn chưa biết ai sẽ làm thủ tướng.

Việc lựa chọn thủ tướng theo hiến pháp hiện nay của Thái Lan đều đòi hỏi cả Hạ viện và Thượng viện gồm 250 thành viên.

Một ứng viên muốn trở thành thủ tướng phải được hơn một nửa quốc hội đồng ý.

Điều này nghĩa là đảng Move Forward cần có ít nhất 376 phiếu, từ cả hai viện hoặc chỉ từ Hạ viện, để ông Pita có thể trở thành thủ tướng và thành lập chính phủ mới.

Trong cuộc bầu cử gần đây nhất năm 2019, chỉ có 1 thượng nghị sĩ không bỏ phiếu ủng hộ ông Prayuth trở thành thủ tướng.

Theo CNA
MỚI - NÓNG