Thủ tướng Nhật cải tổ nội các để xoa dịu về Nhà thờ Thống nhất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/8, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cải tổ nội các, loại bỏ một số bộ trưởng có quan hệ với Nhà thờ Thống nhất, nhằm cứu vãn tình trạng suy giảm ủng hộ của dư luận vì mối liên hệ giữa đảng cầm quyền với tổ chức tôn giáo gây tranh cãi.
Thủ tướng Nhật cải tổ nội các để xoa dịu về Nhà thờ Thống nhất ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Kishida triển khai kế hoạch cải tổ nội các sớm hơn dự tính của các nhà phân tích.

Một số vị trí chủ chốt như Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki tiếp tục tại nhiệm, trong khi một số bộ trưởng khác bị thay thế, trong đó có ông Nobuo Kishi – em trai cố Thủ tướng Abe Shinzo. Bộ trưởng Công nghiệp Koichi Hagiuda cũng rời vị trí.

Một tháng sau khi ông Abe bị ám sát, sự chú ý của dư luận đang dồn vào quan hệ lâu năm của đảng Dân chủ Tự do (LDP) với Nhà thờ Thống nhất. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Kishida giảm sút, trong đó nhiều người trả lời cho rằng cần biết quan hệ giữa LDP với Nhà thờ Thống nhất gần gũi đến mức nào.

“Ông ấy cơ bản là đang cố gắng kiểm soát thiệt hại. Mọi người đang chú ý đến Nhà thờ Thống nhất”, nhà bình luận chính trị Atsuo Ito đánh giá.

Đối tượng ám sát ông Abe khai với cảnh sát rằng mẹ anh ta là thành viên của Nhà thờ Thống nhất, đã phá sản vì quyên góp cho tổ chức này.

Trong cuộc khảo sát mới nhất, tỷ lệ ủng hộ ông Kishida giảm từ 59% cách đây 3 tuần xuống còn 46%, đài NHK đưa tin ngày 8/8. Đây là mức thấp nhất kể từ khi ông Kishida trở thành thủ tướng.

Nhà thờ Thống nhất tổ chức một cuộc họp báo với báo chí nước ngoài vào cuối ngày 10/8.

Bộ trưởng Thương mại Hagiuda trở thành trưởng ban nghiên cứu chính sách của LDP, một công việc nặng gánh trong đảng. Việc bổ nhiệm này được cho là nỗ lực nhằm xoa dịu nhóm trung thành với ông Abe, dù ông Hagiuda từng thừa nhận có dự một sự kiện do nhóm liên quan đến Nhà thờ Thống nhất tổ chức.

Các nhà phân tích cho rằng ông Kishida đang cố cân bằng bằng cách chia vị trí bộ trưởng đồng đều cho các nhóm khác nhau trong đảng.

Tuy nhiên, nhà bình luận Joji Harano cho rằng ông Kishida đã thực hiện việc cải tổ quá nhanh, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.

“Tôi nghĩ ông ấy có thể làm tốt hơn để thể hiện lối đi riêng của mình và giúp nội các trông tươi mới hơn”, ông Harano nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.