Nhật sắp thay Bộ trưởng Quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi sau khi cân nhắc tình trạng sức khoẻ của ông trong đợt cải tổ nội các và lãnh đạo đảng vào tuần tới, báo Yomiuri đưa tin ngày 6/8.
Nhật sắp thay Bộ trưởng Quốc phòng ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi. (Ảnh: Kyodo)

Thủ tướng Kishida lên kế hoạch cải tổ nội các vào đầu tháng 9, nhưng quyết định làm sớm hơn để củng cố vai trò lãnh đạo đất nước trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại và tình hình Đài Loan (Trung Quốc) căng thẳng, theo báo Yomiuri.

Đợt cải tổ diễn ra sau khi chính phủ liên minh bảo thủ của ông Kishida giành được đa số ghế ở thượng viện trong cuộc bầu cử vào tháng 7 vừa qua, chỉ 2 ngày sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát

Bộ trưởng Quốc phòng Kishi, 63 tuổi, là em trai của ông Abe. Ông giữ vị trí này từ tháng 9/2020.

Theo báo Yomiuri, Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi, Chánh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno, Phó Chủ tịch LDP Taro Aso, Tổng thư ký LDP Toshimitsu Motegi có thể sẽ tiếp tục công việc hiện tại.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG