Thủ tướng Nga: Ukraine bên bờ nội chiến

Ukraine đã bắt đầu chiến dịch truy quét người nổi dậy. Ảnh: Ria Novosti
Ukraine đã bắt đầu chiến dịch truy quét người nổi dậy. Ảnh: Ria Novosti
TP - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 15/4 cho rằng, Ukraine đang bên bờ vực nội chiến, sau khi nước này tuyên bố đang triển khai chiến dịch “chống khủng bố” nhằm đối phó những người biểu tình đòi ly khai.

Sau khi vây chặt sân bay quân sự ở Kramatorsk, quân đội Ukraine tấn công và chiếm được sân bay, kênh tin tức Nga RT đưa tin tối qua. Theo kênh này, ít nhất 4 người chết và 2 người bị thương trong cuộc đụng độ hôm 15/4.

Trong khi đó, đông đảo binh sĩ Ukraine cùng nhiều xe bọc thép tấn công Slavyansk. Lính Ukraine cũng đang được triển khai tới thành phố Izium, tỉnh Kharkov. Tướng Valeriy Krutov thuộc Cơ quan An ninh Ukraine nói với báo giới: “Họ (các tay súng ủng hộ Nga) phải được cảnh báo rằng, nếu không hạ vũ khí, họ sẽ bị tiêu diệt”.

“Máu lại đổ ở Ukraine. Đất nước này đang trên ngưỡng cửa một cuộc nội chiến. Đây là bi kịch lớn”, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev viết trên Facebook hôm 15/4. Ông Medvedev nói rằng, thế hệ lãnh đạo mới của Ukraine đã thất bại trong việc duy trì luật pháp và trật tự.

“Ngược lại, những lãnh đạo bất hợp pháp hy vọng khôi phục trật tự mà họ đã chà đạp một cách thô bạo rồi lên cầm quyền sau một cuộc đảo chính”, ông nhận định. Thủ tướng Nga cũng nói những lãnh đạo của Ukraine hiện nay đang “rơi xuống cái bẫy của chính mình”.

Tổng thống lâm thời của Ukraine, ông Oleksandr Turchynov, khẳng định, chiến dịch tấn công các tòa nhà chính quyền ở miền đông bị những người nổi dậy chiếm đóng đã bắt đầu ở vùng Donetsk, cho dù các hoạt động được thực hiện theo cách “được cân nhắc”.

Ít nhất 2 người thiệt mạng hôm 13/4 khi Kiev cố chiếm lại Slavyansk nhưng bất thành. Slavyansk là một trong khoảng 10 thành phố và thị trấn đang bị người nổi dậy chiếm tòa nhà chính quyền.

Sáng 15/4, Slavyansk không có tiếng súng hay tiếng nổ. Bên ngoài trụ sở cảnh sát địa phương có khoảng chục thường dân, rào chắn dựng bằng lốp và thùng gỗ được gia cố. Các cửa hàng vẫn hoạt động bình thường.

“Ơn Chúa, đêm đã qua nhanh chóng. Có rất nhiều tin đồn về bạo lực, nhưng mọi thứ vẫn khá yên ắng. Chúng tôi vẫn kiểm soát được”, một thường dân đứng bên rào chắn bên ngoài đồn cảnh sát nói với Reuters.

Phát biểu khi đang ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, Nga hoan nghênh những dấu hiệu chính quyền Kiev sẵn sàng đối thoại với những người ly khai, hãng tin Nga Interfax đưa tin.

Nhà Trắng cảnh báo Nga có thể đối mặt cái giá phải trả cho những hành động ở Ukraine, nhưng bác bỏ cáo buộc Mỹ đang xem xét trợ cấp vũ khí cho Ukraine. Một số nước NATO đã đưa binh sĩ, máy bay và tàu chiến đến vùng Đông Âu để trấn an các nước liên minh, trong đó có những nước thuộc Liên Xô cũ cũng như Romania và Bulgaria.

MỚI - NÓNG