Thủ tướng chúc Tết, giao lưu với chiến sĩ biên phòng và quân dân biên giới, hải đảo

TPO - Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu 2021, sáng nay (22/1), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, làm việc, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và giao lưu với nhân dân các dân tộc, chiến sĩ BĐBP trên biên giới qua 11 điểm cầu trực tuyến.

Cùng tham dự có Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân tham dự tại các điểm cầu...

Thủ tướng chúc Tết, giao lưu với chiến sĩ biên phòng và quân dân biên giới, hải đảo ảnh 1 Thủ tướng duyệt Đội danh dự BĐBP, sáng 22/1

Theo chương trình, tại Bộ Tư lệnh BĐBP, Thủ tướng sẽ có nhiều hoạt động như dâng hương tại phòng thờ Bác Hồ, thăm Trung tâm chỉ huy tác chiến điện tử; nghe Tư lệnh BĐBP báo cáo về biên giới, khu vực biên giới và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2020; chúc Tết, tặng quà, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân tại điểm cầu...

Trong số các điểm cầu, có 8 Đồn Biên phòng và 3 tổ chốt chống dịch COVID-19 gồm chốt số 1 của Đồn Biên phòng Tịnh Biên (An Giang); chốt Mốc 938 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Cao Bằng), chốt Mốc 252 của Đồn Biên phòng Thanh Thủy (Hà Giang).

Thủ tướng chúc Tết, giao lưu với chiến sĩ biên phòng và quân dân biên giới, hải đảo ảnh 2 Cùng tham dự có Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP
Thủ tướng chúc Tết, giao lưu với chiến sĩ biên phòng và quân dân biên giới, hải đảo ảnh 3
Thủ tướng chúc Tết, giao lưu với chiến sĩ biên phòng và quân dân biên giới, hải đảo ảnh 4 Thủ tướng và các đại biểu nghe Bộ tư lệnh BĐBP báo cáo tại Trung tâm chỉ huy tác chiến điện tử 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.