Thủ tướng Ba Lan nói Ukraine phạm sai lầm nghiêm trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng Ukraine đã phạm sai lầm lớn khi triệu tập đại sứ nước này vì phát ngôn gây tranh cãi của một quan chức cấp cao ở Warsaw.
Thủ tướng Ba Lan nói Ukraine phạm sai lầm nghiêm trọng ảnh 1

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ảnh: Reuters

Viết trên trang mạng xã hội cá nhân hôm 1/8, Thủ tướng Morawiecki cho biết quyết định triệu tập Đại sứ Ba Lan “không bao giờ nên xảy ra”. Ông lưu ý rằng Ba Lan đã ủng hộ Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào năm ngoái.

“Trong chính trị quốc tế, với bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra và tính đến sự hỗ trợ to lớn mà Ba Lan đã dành cho Ukraine, những sai lầm như vậy không nên xảy ra”, ông Morawiecki nói.

“Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ danh dự, an ninh của Ba Lan. Không có lợi ích của quốc gia nào khác được ưu tiên hơn lợi ích của Ba Lan.”

Tuyên bố của ông Morawiecki được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập Đại sứ Ba Lan tại Kiev, Bartosz Cichocki, để thảo luận về những tuyên bố gần đây của người đứng đầu văn phòng chính sách quốc tế trong chính quyền Ba Lan, Marcin Przydacz.

Trong các bình luận của mình, ông Przydacz đã bảo vệ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine vào Ba Lan. Phát biểu trên đài truyền hình Ba Lan TVP, ông cho biết “sẽ là phù hợp nếu Ukraine bắt đầu đánh giá cao vai trò của Ba Lan đối với họ trong những tháng và năm gần đây”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng lợi ích của nông dân Ba Lan được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là trong thời gian thu hoạch. Ông nói thêm: “Về phần Ukraine, họ thực sự nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Ba Lan.”

Cuộc phỏng vấn ngay lập tức vấp phải phản ứng tức giận từ Kiev. Andrey Sibiga, Phó Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, đã chỉ trích điều mà ông gọi là nỗ lực của một số chính trị gia Ba Lan nhằm truyền bá “những tuyên bố vô căn cứ” rằng Ukraine không đánh giá cao sự giúp đỡ của Warsaw.

Ba Lan cũng đã triệu tập Đại sứ Ukraine tại Warsaw để đáp lại "những bình luận của đại diện chính quyền Ukraine", Bộ Ngoại giao Ba Lan viết trên nền tảng X, trước đây được gọi là Twitter.

Ông Zelensky, cũng viết trên X, cho biết tranh chấp đã bộc lộ "nhiều tín hiệu khác nhau cho thấy chính trị đôi khi đang cố gắng vượt lên trên sự thống nhất".

"Chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ lịch sử của Ba Lan, quốc gia cùng với chúng tôi đã trở thành lá chắn thực sự của châu Âu từ đại dương này sang đại dương khác. Và không thể có một vết nứt nào trên lá chắn này", ông Zelensky viết bằng tiếng Anh.

"Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ khoảnh khắc chính trị nào làm hỏng mối quan hệ giữa người Ukraine và người Ba Lan. Căng thẳng chắc chắn sẽ hạ nhiệt."

Liên minh châu Âu (EU) ban đầu dỡ bỏ thuế quan và hạn ngạch đối với hàng xuất khẩu của Ukraine nhằm hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Thực phẩm Ukraine rẻ hơn sau đó tràn ngập thị trường chung của khối, làm dấy lên các cuộc biểu tình của nông dân Đông Âu. Năm quốc gia EU đã áp đặt các hạn chế đơn phương đối với ngũ cốc nhập khẩu trước khi EU chấp nhận yêu cầu của họ và áp đặt lệnh cấm chính thức.

Động thái này làm xấu đi mối quan hệ giữa Kiev và Warsaw. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ trích lệnh cấm là “phi châu Âu” và kêu gọi Brussels để lệnh này hết hiệu lực vào ngày 15/9. Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal cũng đặc biệt chỉ trích lập trường của Ba Lan, gọi lập trường của nước này là “không thân thiện và dân túy”.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski đã gạt bỏ những lời chỉ trích, chỉ ra sự hỗ trợ rộng rãi của Warsaw đối với Ukraine. Ông cũng nói rằng Ba Lan đề cao lợi ích của chính mình, bao gồm cả việc giúp đỡ Kiev.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG