Thư của Đại hội Đoàn IX gửi thanh, thiếu niên cả nước

Thư của Đại hội Đoàn IX gửi thanh, thiếu niên cả nước
TP - Tiền phong xin trân trọng giới thiệu thư của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX gửi thanh, thiếu niên cả nước.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

Các đồng chí cán bộ, đoàn viên, các bạn nam nữ thanh niên, các em thiếu nhi thân mến.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 17 - 21.12.2007 với sự tham gia của 1.034 đại biểu ưu tú từ mọi miền đất nước vừa kết thúc trong niềm tin tưởng và tinh thần phấn khởi.

Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã dành sự quan tâm và những tình cảm sâu sắc theo dõi diễn biến của Đại hội với lòng mong mỏi tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ cả nước sẽ ngày càng xứng đáng với sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà Tổ quốc và nhân dân đang trao cho.

Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng, đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã ân cần chỉ ra những nhiệm vụ trọng yếu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và đổi mới toàn diện đất nước vì hạnh phúc của toàn dân và tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ.

Thời gian qua với tinh thần nô nức, hân hoan: "Tuổi trẻ Việt Nam hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX", cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước đã sôi nổi tham gia các phong trào thi đua hành động cách mạng lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội.

Đặc biệt, Đại hội chúng ta vui mừng đón nhận hàng ngàn lượt ý kiến đóng góp vào nội dung báo cáo của các đồng chí lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng, các nhà quản lý, các văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, nhà giáo dục, các sĩ quan và tướng lĩnh lực lượng vũ trang, các cán bộ Đoàn qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong cả nước. Đại hội xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những tình cảm và trách nhiệm lớn lao đó.

Các đồng chí, các bạn và các em thân mến,

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX là Đại hội đoàn kết, sáng tạo, hội nhập phát triển. Đại hội đánh dấu bước trưởng thành đáng khích lệ của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nước ta.

Nhìn về phía trước, thế hệ trẻ chúng ta ý thức sâu sắc rằng đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới đồng thời đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức mà toàn dân tộc phải chung lòng, chung sức phấn đấu vượt qua.

Đối với tuổi trẻ, thời cơ, vận hội đang tạo ra điều kiện cho từng người học tập, cống hiến, trưởng thành; khó khăn, thách thức lại là môi trường cho mỗi người chúng ta rèn luyện ý chí, bản lĩnh để vươn lên tự khẳng định, tự hoàn thiện bản thân.

Với lòng tự hào về dân tộc anh hùng, về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, Đại hội thiết tha kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước tích cực tìm hiểu, nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đoàn lần thứ IX đề ra, phấn đấu đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên hãy tự đề ra cho mình kế hoạch hành động cụ thể để rèn đức, luyện tài trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp phần đắc lực vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

Đại hội đặt kỳ vọng và tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu trở thành lớp người kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng góp phần đưa nước ta "sánh vai với các cường quốc năm châu" như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Đại hội gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi lời chào thi đua đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội toàn quốc lần thứ IX

MỚI - NÓNG