Thông tuyến Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, Quảng Bình sau nhiều ngày bị nước lũ chia cắt

TPO - Tới sáng 23/10, tuyến Quốc lộ (QL) 1 qua Hà Tĩnh, Quảng Bình nước đã rút và thông tuyến trở lại sau nhiều ngày bị chia cắt bởi nước lũ.

Tổng cục Đường bộ cho biết, hiện phương tiện đã lưu thông trở lại bình thường trên tuyến QL1 qua Hà Tĩnh.

Tại Quảng Bình: Đa số các tuyến QL đã hết ngập, nhưng nhiều vị trí sạt lở chưa khắc phục xong, nên chỉ có tuyến QL9B thông xe toàn bộ. Còn tuyến QL1 đoạn qua đây dù nước rút, thông xe được, nhưng do người dân đem đồ dùng, lúa gạp ra phơi trên mặt đường, nên tạm thời đang cấm đường, các phương tiện được phân luồng đi đường tránh lũ.

Còn 1 số tuyến QL bị ngập nước, sạt lở, chưa khắc phục xong để thông xe, gồm: đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây), QL9E, QL9C, QL12A, QL12C, QL15.

Tại Quảng Trị, một số vị trí đường ngập nước cũng đã rút, nhưng cũng xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, chưa khắc phục xong để thông xe, như: QL49C, đường Hồ Chí Minh (sạt lở 7 điểm), QL15D.

Thông tuyến Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, Quảng Bình sau nhiều ngày bị nước lũ chia cắt ảnh 1 Nhiều tuyến quốc lộ qua khu vực Bắc miền Trung vẫn chưa thể thông tuyến do sạt lở dù nước đã rút.

Tại Huế, QL49B nước đã rút và thông tuyến, nhưng một số tuyến QL khác vẫn chưa thể thông xe do sạt lở, như: QL49, đường Hồ Chí Minh.

Hiện các đơn vị bảo trì đường bộ đang tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc để khắc phục các điểm sạt lở, sớm thông đường cho công tác cứu hộ, cứu nạn và dân sinh.

Tổng thiệt hại do mưa lũ những ngày qua gây ra cho hệ thống quốc lộ khoảng 355 tỷ đồng. Trước mắt, để khắc phục bước 1 cho thông xe tạm trở lại khoảng 200 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG