Thông tuyến đường sắt qua TT-Huế sau hai ngày bị ách tắc do mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau hai ngày bị ách tắc do mưa lũ gây ngập lụt ở nhiều đoạn, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua tỉnh TT-Huế đã khôi phục lưu thông trở lại.

Chiều 16/11, ông Lê Hồng Hải - Giám đốc Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên, cho biết, tuyến đường sắt qua tỉnh TT-Huế đã khôi phục lưu thông trở lại sau hai ngày bị ách tắc do mưa lũ gây ngập lụt ở nhiều đoạn.

Thông tuyến đường sắt qua TT-Huế sau hai ngày bị ách tắc do mưa lũ ảnh 1

Đoạn đường sắt qua phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, TT-Huế, bị ngập nặng gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Duy Lợi)

Trước đó, từ ngày 13 đến 15/11, mưa rất lớn xảy ra ở TT-Huế khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam qua tỉnh này bị ngập lụt ở nhiều đoạn.

Cụ thể, tại khu gian Hiền Sỹ - Văn Xá, Văn Xá - Huế, Truồi - Hương Thủy, Thừa Lưu - Lăng Cô… có những đoạn bị ngập sâu trên mặt đường ray 0,5 m. Ngành đường sắt đã phải phong toả khu gian, không cho tàu đi qua khu vực bị ngập lụt, nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu, tài sản, tính mạng hành khách.

Đoàn tàu SE3 đã phải tạm dừng tại ga Hiền Sỹ, với 324 hành khách. Tàu SE19 nằm tại ga Quảng Trị, trên tàu có 272 hành khách. Tàu SE1 nằm tại ga Đông Hà với 198 hành khách. Tàu SE6 dừng tại ga Đà Nẵng, trên tàu có 247 hành khách…

Thông tuyến đường sắt qua TT-Huế sau hai ngày bị ách tắc do mưa lũ ảnh 2

Đường sắt qua TT-Huế bị ngập lụt làm nhiều đoàn tàu chở hơn 1.000 hành khách phải nằm ga chờ lưu thông.

Hơn 1.000 hành khách bị ảnh hưởng đã được bố trí ăn uống, sinh hoạt trên tàu chờ nước rút để tiếp tục hành trình.

Đến trưa 16/11, chuyến tàu đầu tiên đã di chuyển an toàn qua ga Văn Xá (phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, TT-Huế).

Các đoàn tàu khách khác sau nhiều giờ dừng chờ tại những ga dọc tuyến sẽ lưu thông trở lại. Toàn tuyến đường sắt qua TT-Huế đã được khơi thông và đảm bảo an toàn chạy tàu sau khi tại địa phương này trời tạnh mưa, nước lũ trên các sông lớn và nhiều khu vực dân cư rút dần.

MỚI - NÓNG