TPO - Sầu riêng đang trở thành mặt hàng "hót" khi rộng đường xuất khẩu sang thị trường tỷ dân Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành hàng này đang tồn tại thực trạng tranh mua, tranh bán, bỏ cọc, thổi giá, nhiễu loạn thị trường.
TP - Sau các phiên đấu giá đất đầu năm 2023 ở nhiều địa phương của Hà Nội, theo đánh giá của các huyện, đấu giá đất đã trở về giá trị thật, không còn tình trạng đầu cơ, thổi giá.
TPO - Công ty Tài Lộc trúng nhiều gói thầu của các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, song các thiết bị y tế doanh nghiệp này không nhập trực tiếp mà qua nhiều trung gian, sau đó nâng giá cao bất thường. Công ty này cũng từng bị xác định có dấu hiệu gian lận đấu thầu máy xét nghiệm Realtime PCR cung cấp cho CDC Thái Bình.
TPO - Sau mùa tuyển sinh 2022, các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đón hàng chục nghìn tân sinh viên nhập học. Theo đó, nhu cầu về chỗ ở tăng cao, tân sinh viên loay hoay đi tìm nhà, chật vật vì cảnh "thổi giá".
TPO - Ngày 21/9, theo Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan này khởi tố thêm một bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan vụ “thổi giá” thiết bị giáo dục.
TPO - Vốn điều lệ của Công ty QLTS Trí Việt là 1.186 tỷ đồng, song công ty này đã cấp nguồn tiền cho nhóm của Đỗ Thành Nhân vay để mua, bán các mã chứng khoán trong đó có BII, TGG hơn 1.200 tỷ đồng. CQĐT xác định có dấu hiệu sai phạm việc cho vay vốn nêu trên.
TPO - Trước tình trạng nhà đầu tư, doanh nghiệp, môi giới bất động sản (BĐS) lợi dụng các thông tin về quy hoạch, việc triển khai dự án đầu tư hạ tầng giao thông để tung tin đồn thổi, nhằm đẩy giá BĐS lên cao để trục lợi, Sóc Trăng đã yêu cầu công an và các cơ quan liên quan vào cuộc.
TPO - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung quy định về việc dừng cuộc đấu giá khi có dấu hiệu bất thường trong việc đẩy giá trúng đấu giá lên quá cao, gây hiệu ứng tiêu cực.
TPO - Theo các chuyên gia, việc giá đất nền dự án ở Hưng Yên tăng tới 50 triệu đồng/m2 chỉ trong vài tháng là một dấu hiệu về sự bất thường của thị trường, do đó không loại trừ khả năng có một số đối tượng dàn trò "hàng khan hiếm" để đẩy giá nhà đất lên cao.
TPO - Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra vi phạm trong xây cao ốc trên đường Lê Văn Lương; Nguy cơ thổi giá, bỏ cọc sau những phiên đấu giá đất ven đô cao ngất; Chuyên gia dự báo diễn biến bất ngờ của thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm; Văn phòng Chính phủ chỉ đạo giải quyết khiếu kiện tại dự án Kingsway Tower,... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý nhất tuần qua.
TPO - Quá trình điều tra vụ án ‘thổi giá’ kit xét nghiệm COVID-19 liên quan Công ty Việt Á, đến nay các cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam hàng chục cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ KH&CN, Sở Y tế, CDC và bệnh viện các tỉnh và tiến trình điều tra vẫn đang tiếp diễn.
TP - Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kiểm soát tín dụng bất động sản (BÐS), thị trường BÐS lập tức phản ứng khi giao dịch chậm. Các chuyên gia cảnh báo, việc kiểm soát tín dụng gây ra những hệ lụy tiêu cực cho thị trường và đẩy giá nhà lên cao khiến người dân khó có cơ hội mua nhà.
TP - Động thái kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào bất động sản (BĐS) của Ngân hàng Nhà nước thời gian gần đây đã khiến vốn chảy vào thị trường có dấu hiệu “khựng” lại. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu siết nhanh và mạnh thị trường BĐS có thể sẽ tê liệt.
TPO - Khoảng 2 tuần trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, đa số các nhà nghỉ, khách sạn ở TP Đà Lạt thông báo hết phòng vào các ngày cao điểm. Thế nhưng, thực tế các cơ sở lưu trú tại thành phố này còn trống tới 30-50% số phòng nghỉ.
TPO - Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản (BĐS) câu kết với nhau “ôm hàng”, “làm giá”, “tạo sóng”, “ thổi giá”, gây “sốt ảo” ăn chênh lệch làm nhiễu loạn thị trường BĐS...
TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố vụ án để làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, gây thiệt hại tài sản nhà nước 152 tỉ đồng.
TPO - Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án bất động sản; xử lý nghiêm các cá nhân, chủ đầu tư dự án để xảy ra tình trạng quảng cáo sai sự thật, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện, liên kết với các đối tượng “cò đất” làm các chiêu trò “mua đi bán lại”, “thổi giá”, gây sốt ảo nhằm mục đích đẩy giá bất động sản của dự án lên cao…
TPO - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động làm giá, thổi giá BĐS.
TPO - Khi có thông tin khảo sát, quy hoạch các dự án, đội ngũ "cò đất" đã nườm nượp về vùng quê để tạo "sốt đất", thổi giá lên cao nhưng chỉ sau một thời gian ngắn những “cò đất” này lại lẳng lặng biến mất để lại nhiều hệ lụy.
TP - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ ngành, địa phương đề xuất, góp ý liên quan tới việc đánh thuế tài sản, thuế bất động sản (BĐS). Dù chuyên gia ủng hộ các đề xuất mới này, nhưng hiện các giao dịch BĐS, giá mua bán thực tế cơ quan thuế chưa kiểm soát được, nên giờ có thêm quy định cũng không giải quyết được tận gốc vấn đề đầu cơ, người giàu mua nhà, đất rồi để hoang, thổi giá.
TPO - UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản và đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản xảy ra trên địa bàn.
Liên quan vụ Đồng Tháp chi hơn 200 tỷ đồng để mua kit test của Công ty Việt Á mà báo chí đưa tin, Công an tỉnh cho biết, đã tiếp cận hồ sơ và nắm được từng hợp đồng.
TPO - Ngay sau khi có thông tin khảo sát, lập quy hoạch dự án, nhiều đầu cơ, môi giới đất đai đã ùn ùn kéo về tại xã Yên Hoà (huyện Cẩm Xuyên) và xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đẩy giá đất lên cao gấp nhiều lần so với giá thực tế để tạo cơn "sốt đất", gây náo loạn thị trường.
TPO - Nhằm ổn định thị trường, hạn chế đầu cơ trong thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất bổ sung một số loại thuế liên quan đến thị trường bất động sản như thuế tài sản nhà ở…
TPO - Chính phủ Úc đã ban hành biện pháp ngăn chặn thổi giá kit test nhanh COVID-19, cấm rao bán sản phẩm này với giá cao hơn 20% giá gốc. Người vi phạm có thể sẽ bị phạt lên đến 5 năm tù.
TPO - Dự kiến chiều nay (19/1), Thanh tra Chính phủ sẽ công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế.
TPO - Cử tri và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và đề nghị xử lý nghiêm minh đối với với các trường hợp lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để đầu cơ, “thổi giá” bất động sản gây nhiễu loạn thị trường; vi phạm trong việc công bố thông tin, ‘‘bán chui” cổ phiếu...