Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ ở Israel về nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ vừa triệu đại sứ tại Israel về nước, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước ngày càng tăng vì Tổng thống Tayyip Erdogan liên tục chỉ trích Israel về cuộc xung đột với Hamas ở Dải Gaza.
Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ ở Israel về nước ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)

Ông Erdogan nhiều lần chỉ trích Israel về cuộc xung đột ở Dải Gaza và ủng hộ lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột. Ngày 4/11, Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ về nước. Trước đó, Israel triệu các nhà ngoại giao của họ tại Ankara về nước để phản đối việc ông Erdogan dẫn đầu một cuộc tuần hành ủng hộ Palestine.

Trong phát biểu tuần trước, ông Erdogan nói rằng Israel “đã công khai phạm tội ác chiến tranh trong 22 ngày, nhưng các nhà lãnh đạo phương Tây thậm chí không thể kêu gọi Israel ngừng bắn chứ đừng nói đến việc phản ứng lại điều đó”, AP đưa tin.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ nói với cả thế giới rằng Israel là tội phạm chiến tranh. Chúng tôi đang chuẩn bị cho việc này. Chúng tôi sẽ tuyên bố Israel là tội phạm chiến tranh”.

Ngày 4/11, ông Erdogan cho rằng Chính phủ Israel đã “cố tình vi phạm luật pháp quốc tế và giết hại thường dân ở Dải Gaza trong nỗ lực dần dần xóa bỏ người Palestine khỏi lịch sử".

Thổ Nhĩ Kỳ là nước ủng hộ mạnh mẽ người dân Palestine, ủng hộ giải pháp hai nhà nước và không coi Hamas là một tổ chức khủng bố như Mỹ và các nước phương Tây khác.

“Một khi tất cả những điều đang diễn ra kết thúc, chúng tôi muốn coi Dải Gaza là một khu vực hòa bình, là một phần của nhà nước Palestine độc lập, phù hợp với đường biên giới năm 1967, với sự toàn vẹn lãnh thổ và với Đông Jerusalem là thủ đô”, ông Erdogan nói về quan điểm đối ngoại lâu nay của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi sẽ ủng hộ các công thức mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực. Chúng tôi không ủng hộ những kế hoạch sẽ làm đen tối hơn nữa cuộc sống của người Palestine, điều đó sẽ dần dần xóa họ khỏi bối cảnh lịch sử”, ông nói thêm.

Ngoại trưởng Israel gọi quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ là “một bước nữa đứng về phía tổ chức khủng bố Hamas”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Israel từ hôm 3/11 để thúc đẩy việc “tạm dừng nhân đạo” nhằm giúp đỡ dân thường ở Dải Gaza. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden không ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn.

Hôm nay, ông Blinken đến Ankara gặp Tổng thống Erdogan để bàn về cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Ngày 4/11, hàng trăm người biểu tình tập trung tại Istanbul và Ankara để giăng biểu ngữ phản đối Mỹ và Israel.

Tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, những người biểu tình tập trung gần Đại sứ quán Mỹ để hô khẩu hiệu phản đối. Một “đoàn xe tự do cho Palestine” hướng đến căn cứ quân sự Incirlik gần thành phố Adana ở phía nam, nơi chủ yếu được sử dụng bởi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Những người tổ chức dự kiến ​​sẽ có hàng nghìn phương tiện tập trung quanh căn cứ này trong ngày 5/11.

Theo Politico
MỚI - NÓNG
Hàng trăm du khách nửa đêm 'hóng' cảnh cầu sông Hàn tự quay ngang
Hàng trăm du khách nửa đêm 'hóng' cảnh cầu sông Hàn tự quay ngang
TPO - Trước đây, cầu sông Hàn (TP. Đà Nẵng) quay là để phục vụ tàu thuyền đi lại, nay các cảng đã di dời ra ngoài sông Hàn nên việc quay cầu chủ yếu để phục vụ khách du lịch. Dịp cuối tuần, dù gần nửa đêm nhưng hàng trăm du khách, người dân vẫn kéo đến để được chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc cây cầu độc đáo nhất Việt Nam có thể chuyển động và tự quay ngang.