TPO - Mặt trăng bị Trái đất che khuất vào rạng sáng ngày 25/3. Sau đó, nó sẽ che khuất hoàn toàn Mặt trời vào ngày 8/4. Bức ảnh mặt trăng được chụp khi vệ tinh của NASA ở Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) khi nó bay lên gần 435 km phía trên Nam Đại Tây Dương trong một quỹ đạo rất đặc biệt của mặt trăng.
TPO - Nghiên cứu mới cho thấy thiên hà vệ tinh của Dải Ngân hà, nằm cách Trái đất khoảng 199.000 năm ánh sáng, dường như đang ẩn giấu một bí mật. Thực ra nó là hai thiên hà, thiên hà này nằm sau thiên hà kia.
TPO - Kính thiên văn James Webb (JWST) đã tìm thấy hơn 1.000 thiên hà giống một cách bí ẩn với Dải Ngân hà của chúng ta đang ẩn náu trong vũ trụ sơ khai.
Vật thể khổng lồ màu đỏ cam hiện ra trong dữ liệu thu thập bởi siêu kính viễn vọng không gian James Webb có thể chính là hình ảnh của thiên hà quái vật của chúng ta 5 tỉ năm sau.
TPO - Sự ra đi của huyền thoại bóng đá Pele đang tạo ra một làn sóng thương tiếc trên khắp thế giới. Và đối với những người ở NASA - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ, cuộc chia tay của Pele đã được tưởng nhớ theo cách cực kỳ đặc biệt.
TPO - Sau 183 ngày ở trên quỹ đạo, 3 phi hành gia Trung Quốc hôm nay trở về Trái đất, hoàn thành chuyến đi có con người lâu nhất mà Bắc Kinh thực hiện cho đến nay.
TPO - Ngày 16/11, người dân Trung Quốc đã gửi lời chúc phúc đến các phi hành gia Zhai Zhigang, Wang Yaping và Ye Guangfu, những người đã sống và làm việc trong module lõi Thiên Hoà của trạm vũ trụ Thiên Cung, đúng một tháng kể từ khi họ bay vào quỹ đạo.
TPO - Trong tháng 7, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Delta Aquarids, là sự kiện thiên văn đáng mong đợi nhất trong tháng này.
TPO - Dải ngân hà, chòm sao Tiên nữ (Andromeda) và tinh vân Running Man nổi bật trong danh sách rút ngọn cho giải thưởng Nhiếp Ảnh Gia Thiên Văn Học 2018 do Insight tài trợ. Nhiếp ảnh gia thắng cuộc sẽ được công bố vào ngày 23/10/2018. Một buổi triễn lãm gồm những bức ảnh đạt giải thưởng trong suốt 10 năm qua sẽ được diễn ra tại Bảo tàng Hàng hải quốc gia Greenwich từ ngày 24/10/2018.
TPO - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, họ vừa chụp được hình ảnh một thiên hà khổng lồ, rộng gấp đôi dải ngân hà của chúng ta và vẫn đang trong quá trình hoạt động.
TPO - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo tìm người bảo vệ Trái đất với mong muốn nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Một cậu bé 9 tuổi đã mạnh dạn viết thư xin ứng cử vào vị trí này.
Thụy Sỹ vừa tạo nên kỳ tích khi đánh bật Mỹ khỏi tốp 3 siêu máy tính mạnh nhất thế giới. Đây chỉ là lần thứ hai Mỹ lâm vào tình cảnh này trong vòng 24 năm qua.
Các nhà khoa học đã tìm thấy một "thiên hà ma” – có khối lượng tương đương với thiên hà Ngân Hà (Milky Way) của chúng ta, nhưng hoàn toàn được tạo thành từ vật chất tối.
TPO - Bắc Kinh sẽ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với một số máy bay không người lái (UAV) và siêu máy tinh do nước này chế tạo. Theo đó, các công ty Trung Quốc sẽ phải đăng ký để đảm bảo rằng họ không “đánh đổi an ninh quốc gia”.
Quan hệ tình dục trong vũ trụ là điều hầu như không bao giờ được các nhà khoa học đề cập, nhưng nó sẽ là chủ đề khám phá trong một dự án phim dành cho người lớn, được phát động mới đây.
Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế mới đây đã phát hiện một thiên hà phát ra ánh sáng màu xanh nhạt nằm ở xa Trái Đất nhất và có thể là cổ nhất so với các thiên hà được con người phát hiện từ trước đến nay.
TPO - Các nhà thiên văn học vừa công bố một bản đồ ba chiều mới chỉ ra vị trí dải Ngân Hà trong vũ trụ. "Hàng xóm" của dải Ngân Hà trên bản đồ là một vùng thiên hà với hàng trăm triệu tỉ mặt trời trải dài tới 500 triệu năm ánh sáng.
Các nhà thiên văn học cho rằng có thể họ đã tìm được một thiên hà siêu nén gần Trái đất nhờ vào kính Hubble và đài quan sát tia X Chandra trên không gian, cũng như các kính thiên văn trên mặt đất.
Các nhà vật lý học thiên thể cho hay đã phát hiện được một sợi thuộc mạng lưới vật chất tối, được cho là đóng vai trò kết nối các thiên hà và giúp vũ trụ tượng hình.
Những nghiên cứu gần đây bằng kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ Green Bank của Quỹ Khoa Học Quốc Gia Mỹ cho thấy, thiên hà Andromeda đang bay tới Trái đất với vận tốc hơn 400,000km/giờ.
TPO - Theo quan sát của các nhà khoa học, một nhóm gồm năm thiên hà tên Stephan’s Quintet cách Trái đất 280 triệu năm ánh sáng, đã va chạm với nhau và phát ra ánh sáng trong hàng thiên nhiên kỷ qua.