Thi vào lớp 10 tại TPHCM: Đề thi vừa sức, dự báo phổ điểm không nhiều biến động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kết thúc hai ngày thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023 tại TPHCM, nhiều chuyên gia nhận xét đề thi hay, vừa sức với học sinh, do đó dự đoán điểm chuẩn sẽ không nhiều biến động so với các năm trước.

Môn Văn: Đề hay, phân hóa cao

Theo cô Huỳnh Thị Kim Ngân, giáo viên Văn Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), đề thi vào lớp năm nay với chủ đề "Bức thông điệp của thời gian" vừa hay lại vừa sức với học sinh.

Thi vào lớp 10 tại TPHCM: Đề thi vừa sức, dự báo phổ điểm không nhiều biến động ảnh 1

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại TPHCM ngày 12/6 (ảnh: Phạm Nguyễn)

Ở câu 1, yêu cầu đề bài rõ ràng, học sinh trung bình, yếu cũng có thể làm được. Nội dung của đề nhân văn, có tính giáo dục cao, học sinh được thể hiện quan điểm, suy nghĩ cá nhân. Câu 2 là câu nghị luận xã hội ra theo khuynh hướng mở chứ không phải học thuộc lòng, đòi hỏi tư duy cá nhân. “Đây là dạng đề gần gũi và từng xuất hiện trong các kỳ thi trước. Câu hỏi này yêu cầu học sinh nhìn nhận, đánh giá vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Câu 3 có hai lựa chọn, phù hợp với tình hình học tập vừa online vừa trực tiếp trong năm học qua”, cô Ngân nhận xét.

Thi vào lớp 10 tại TPHCM: Đề thi vừa sức, dự báo phổ điểm không nhiều biến động ảnh 2

Đề thi văn vào lớp 10 ở TPHCM

Tương tự, thầy Võ Kim Bảo, giáo viên THCS Nguyễn Du (quận 1) nhận định, đề có cấu trúc giống các năm trước, quen thuộc với học sinh. Đề bài không yêu cầu thí sinh phải học thuộc lòng, chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực.

Phổ điểm trung bình

Tuy nhiên, thầy Bảo cho rằng, yêu cầu liên hệ trong câu hỏi không dễ, học sinh phải nắm chắc nội dung cơ bản của từng tác phẩm, chọn tác phẩm để liên hệ. “Với đề thi này, phổ điểm trung bình của môn Văn là 6- 7, tương đương nhiều năm”, thầy Bảo nhận định.

Với môn toán, thầy Nguyễn Đăng Khoa, giáo viên Trường THCS Tân Túc (huyện Bình Chánh), đánh giá đề thi có nhiều câu hỏi quen thuộc, vì thế các em dễ dàng có điểm. Bên cạnh đó, đề cũng có tính phân loại ở câu 7 và phần c của câu 8. Với đề thi này, điểm thi sẽ xuất hiện nhiều điểm 10, phổ điểm trên trung bình nhiều.

Thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du cho biết, 50% điểm trong đề thi thuộc kiến thức giáo khoa, còn lại là kiến thức thực tế.

Trong tám câu hỏi, đa số thí sinh có thể làm được từ câu 1-4. Từ câu 5 và câu số 6, mức độ khó được nâng cao thêm. Sự phân hóa của đề thi nằm ở câu số 7 và câu 8. Thầy Chính cho rằng, phổ điểm chung của thí sinh sẽ ở mức từ 6 đến 6,5 điểm.

Với môn tiếng Anh, ThS. Đặng Thanh Huân, giáo viên ngoại ngữ, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4) cho rằng đề thi tương đối vừa sức với học sinh, nhất là trong tình hình COVID-19, học sinh phải học trực tuyến kéo dài. Tuy vậy, đề vẫn có sự phân hóa khá tốt.

Vì có thêm phần nội dung mới nên số lượng câu hỏi tăng lên 40 câu và thời gian làm bài tăng lên 90 phút.

Ngoài phần Ngữ âm (từ câu 1 đến câu 4) mới được đưa vào trong đề thi năm nay, nhìn chung đề thi năm nay có cấu trúc tương tự như các năm gần đây. Các em học sinh trung bình và trung bình khá hầu như không làm được phần Wordform (câu 29 đến 34) và phần Viết lại câu (câu 36 đến 40). “Dù đề thi không có bẫy hay thách đố, nhưng cũng sẽ không có "cơn mưa" điểm 10 và phổ điểm được dự đoán tập trung vào điểm 5” thầy Huân nhận định.

Đánh giá chung về kỳ thi năm nay, ông Huỳnh Thanh Phú- Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du cho rằng đề ra rất hay, rất thực tế và có tính giáo dục cao. “Nhìn chung, đề thi có định hướng và cấu trúc đề thi tương đồng như những năm trước. Đề thi không đánh đố, nhưng độ phân hóa rõ ràng, những thí sinh chăm học và rèn luyện nhiều sẽ đạt điểm cao. Đặc biệt, đề thi môn Văn có tính giáo dục cao, môn Toán có câu hỏi về bóng đá Sea Games 31 mang tính thời sự, gần gũi”, ông Phú nói và cho rằng, qua đề thi, thầy cô các trường THCS cũng phải nắm bắt định hướng để thay đổi phương pháp giảng dạy làm cho từng môn học trở nên gần gũi với cuộc sống hơn.

Về điểm chuẩn, theo ông Phú, chính sự phân hóa rõ nên điểm chuẩn năm nay sẽ rạch ròi, những trường tốp trên từ 21 đến 23,5 điểm, riêng Trường THPT Nguyễn Du dự kiến trong mức 21,5 điểm.

Năm học 2021-2022 TPHCM có 108.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó gần 94.000 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Trong số này, hơn 86.000 em thi lớp 10 thường, khoảng 6.400 thí sinh dự thi chuyên, 1.300 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp.

Về lịch trình chấm và công bố điểm thi, Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, ngày 13/6 thực hiện các công đoạn làm phách, chấm thử và sẽ chấm chính thức từ ngày 16/6 với 2.169 cán bộ tham gia chấm thi. Thời gian này Sở cũng sẽ công bố đáp án chính thức trong 3 môn thi.

Ngày 24/6 sẽ công bố kết quả thi. Ngày 27/6 sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng. Ngày 11/7 sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT năm học 2022-2023.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.