Có 9 kết quả :

Nợ xấu xu hướng tăng, rủi ro liên thông từ bất động sản

Nợ xấu xu hướng tăng, rủi ro liên thông từ bất động sản

TPO - Nhóm nghiên cứu của BIDV và ADB dự báo, năm 2023, kinh tế Việt Nam trưởng chậm lại (5,5-6%), lạm phát có thể cao hơn năm trước (4,5%). Đáng chú ý, rủi ro liên thông giữa thị trường tiền tệ - vốn và bất động sản đang rõ nét hơn. Chất lượng tài sản của hệ thống tài chính đang tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu có xu hướng tăng.
8 điểm nghẽn của thị trường bất động sản Việt Nam

8 điểm nghẽn của thị trường bất động sản Việt Nam

TPO - Phát biểu tại Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sáng 9/6, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV đã nêu 8 điểm nghẽn của thị trường bất động sản Việt Nam. Không tháo gỡ những điểm nghẽn này thì thị trường khó phát triển bền vững, lành mạnh.
Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019 do Chính phủ và Ban kinh tế Trung ương đồng chủ trì nhằm tìm ra các giải pháp để kinh tế tư nhân bứt phá (ảnh: đại diện lãnh đạo Ban kinh tế và Văn phòng Chính phủ tại buổi họp báo)

Diễn đàn Kinh tế tư nhân: 2500 doanh nghiệp cùng hiến kế bứt phá

TPO - Diễn đàn nhằm đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng và Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân. Tại phiên toàn thể, lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ sẽ có những phát biểu chỉ đạo quan trọng về các cơ chế, chính sách cho phát triển bứt phá khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian tới.
Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch hành động

Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch hành động

TPO - Kế hoạch Hành động ngành Ngân hàng giai đoạn tới đây vừa được Thống đốc Lê Minh Hưng ký với nhiều chỉ tiêu, mục đích và phần việc phân công cụ thể. Đơn cử như mục tiêu phấn đấu duy trì chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam trong nhóm 30 nước đứng đầu theo đánh giá của World Bank. Duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư nợ theo chuẩn mực phân loại nợ của Việt Nam. 
'Soi' 8 vấn đề lớn của nền kinh tế

'Soi' 8 vấn đề lớn của nền kinh tế

TP - Trao đổi với báo chí trước thềm Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), ông Vũ Tiến Lộc (Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-VCCI), cho biết, ngày 3-12, các doanh nghiệp hàng đầu thuộc các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ nhóm họp, đề cập 8 chủ đề và cũng là những vấn đề lớn của kinh tế Việt Nam.