Thí sinh show truyền hình thực tế Hàn Quốc tự tử

Cô gái tự tử sau khi ghi hình cho chương trình Couple.
Cô gái tự tử sau khi ghi hình cho chương trình Couple.
Đài truyền hình hàng đầu Hàn Quốc SBS đang cân nhắc ngừng hẳn chương trình "Couple" vì một thí sinh tham gia vừa treo cổ tự tử.

Couple là chương trình truyền hình thực tế với mục đích giúp người chơi tìm một nửa của mình, phát trên đài SBS (Hàn Quốc). Trong mỗi kỳ, 12 người chơi cùng đến "thị trấn tình yêu" ở đảo Jeju, sống chung ở ký túc xá trong vòng một tuần, từ đó chọn bạn trai/bạn gái.

Chương trình của đài SBS lên sóng từ năm 2011, vốn rất thu hút khán giả. Tuy nhiên mới đây, dư luận Hàn sửng sốt khi cô Chun - một trong số 12 người chơi - qua đời. Cô được phát hiện trong tư thế treo cổ bằng dây máy sấy tóc vào rạng sáng 5/3, trong phòng vệ sinh.

Chun để lại di thư rằng: "Bố, mẹ, con xin lỗi. Con rất mệt mỏi, không muốn sống tiếp nữa".

Chun đăng ký tham gia show thực tế theo giới thiệu của bạn bè. Một nguồn tin cho biết, cô chia tay bạn trai cách đây không lâu và hy vọng tìm được người mới thông qua chương trình. Chun cùng những người chơi khác bắt đầu các hoạt động từ ngày 27/2 tới 4/3. Tuy nhiên, cuối cùng cô không được bạn chơi mình thích lựa chọn.

Mẹ của Chun cho biết, trong lần cuối nói chuyện điện thoại với con gái, Chun bảo rằng khi chương trình lên sóng, cô không thể tiếp tục sống ở Hàn Quốc. Một người bạn của thí sinh xấu số nói, Chun kể, nhà sản xuất muốn tạo hình ảnh cô là một người u buồn, không được yêu thích. Tờ Chosun tiết lộ tin nhắn mà Chun gửi cho bạn, nội dung là nhà sản xuất chỉ đạo quay quá nhiều cảnh cô trong đơn độc để làm nền làm nổi bật người khác.

Một người bạn khác của Chun nói: "Chúng tôi nhắn tin, gọi điện cho nhau trong ngày 4/3. Cô ấy nói ghi hình rất mệt, cô ấy cảm thấy nhân cách và lòng tự tôn của mình bị tổn thương".

Đài SBS đã công khai xin lỗi người thân của Chun và khán giả về sự cố. SBS cũng quyết định dừng phát sóng kỳ mới chương trình và đang thảo luận có nên ngừng hẳn show thực tế này.

Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục xác minh liệu cái chết của cô gái có liên quan tới việc gặp áp lực khi tham gia chương trình.

Sự việc gây xôn xao dư luận Hàn Quốc những ngày gần đây đồng thời dấy lên làn sóng bàn luận về các show thực tế nói chung và show mai mối nói riêng. Một người tự nhận từng tham gia chương trình viết trên diễn đàn: "Có lẽ tất cả những người tham gia show đều cảm thấy áp lực mà họ chưa từng gặp trong đời thường. Thật sự nên ngừng chiếu".

Một thí sinh cũ khác trả lời phỏng vấn: "Khi biết có người tự tử, tôi nghĩ đây là điều có thể xảy ra. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy không có vấn đề gì nhưng thời gian ghi hình, nếu không thành đôi với người mình thích thì sẽ rất buồn, tâm trạng khó mà bình thường được".

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG