Thí điểm 40, thay vì 80 căn hộ 240 triệu đồng

Thí điểm 40, thay vì 80 căn hộ 240 triệu đồng
Công ty Lê Thành cho biết sẽ rút lại chỉ thí điểm 40 căn hộ giá 240 triệu đồng thay vì 80 căn như dự kiến do thị trường chưa hiểu rõ và có cái nhìn tiêu cực về sản phẩm.
Dự án căn hộ 240 triệu đồng bán quyền thuê 15 năm đang xây dựng tại quận Bình Tân, TP HCM
Dự án căn hộ 240 triệu đồng bán quyền thuê 15 năm đang xây dựng tại quận Bình Tân, TP HCM.

Giám đốc Công ty Lê Thành, Lê Hữu Nghĩa cho hay: "Hiện nay doanh nghiệp còn 12 căn hộ 240 triệu đồng chưa bán trong gói thí điểm 40 căn. Lý do tôi giảm lượng hàng tung ra thị trường so với dự kiến vì muốn khảo sát thêm ý kiến của khách hàng".

Ông Nghĩa giải thích, doanh nghiệp muốn chờ đợi sau khi khách hàng nhận căn hộ 240 triệu, dọn vào ở và trải nghiệm, làm những bài toán kinh tế về dòng sản phẩm mới này để tiến hành nghiên cứu thực tế. Sau khi có kết quả khảo sát cụ thể, ông sẽ có chiến lược bán hàng mới cho loại hình căn hộ bán quyền thuê 15 năm.

Chuyên gia này phân tích, do hiện nay Luật Nhà ở chưa công nhận căn hộ thương mại diện tích dưới 45 m2 (không cấp chủ quyền) nên ông chỉ cho thuê căn hộ 240 triệu đồng (35 m2) trong vòng 15 năm. Song nếu sắp tới luật có sự điều chỉnh và mở ra hướng đi mới cho căn hộ diện tích nhỏ, ông sẽ tính chuyện bán giá phù hợp cho người thuê dài hạn.

Tuy nhiên, điều ông Nghĩa lo ngại nhiều nhất là người Việt có thói quen thích sở hữu nhà gắn liền với đất và không muốn mua căn hộ chung cư. Thêm vào đó, thị trường bất động sản khủng hoảng kéo dài, căn hộ giảm giá càng khiến cho tâm lý chê nhà chung cư lan rộng.

"Tôi đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến trên 1.000 phiếu thăm dò cho dự án nhà ở xã hội (chung cư) và căn hộ thương mại giá trung bình tại quận Bình Tân. Kết quả là dù ít tiền, khách hàng vẫn muốn mua đất nền xây nhà hơn là căn hộ chung cư. Đây là trở ngại rất lớn", ông nhận xét.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.