Theo chân Xuân Bắc khám phá suất cơm nghĩa tình

0:00 / 0:00
0:00
NSƯT Xuân Bắc lựa chọn nguyên liệu chuẩn bị cho bếp ăn
NSƯT Xuân Bắc lựa chọn nguyên liệu chuẩn bị cho bếp ăn
TP - NSƯT Xuân Bắc, Á hậu Huyền My đã thực hiện một buổi livestream đặc biệt ngay tại bếp ăn thanh niên - bếp Ga La Carte, nơi đang nấu gần nghìn suất ăn mỗi ngày tiếp sức lao động nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Buổi livestream diễn ra chiều 30/8, phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội. Sự dẫn dắt dí dỏm của NSƯT Xuân Bắc khiến người dùng mạng xã hội thích thú, “theo chân” anh khám phá từng công đoạn của bếp, từ khâu lựa chọn nông sản, chế biến các suất ăn, đến đóng hộp và vận chuyển, gửi đến tay những người dân khó khăn trên khắp con ngõ, góc phố của Thủ đô.

Trong suốt thời gian phát trực tiếp, các khách mời đặc biệt của chương trình như: Chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Á hậu Huyền My; anh Lưu Dương - chủ bếp Ga La Carte; anh Trần Thắng - trưởng team Thăng Long PVC đã cùng NSƯT Xuân Bắc giao lưu, tương tác với người dùng mạng xã hội; tham gia Minigame Hỏi - đáp xoay quanh Chương trình “Hà Nội nghĩa tình: Triệu bữa cơm - Tấm lòng Doanh nghiệp trẻ Hà Nội” với nhiều phần quà ý nghĩa được gửi tặng người xem. Dự kiến có ít nhất 50.000 suất ăn nghĩa tình đến tay người khó khăn.

Hình ảnh những đầu bếp tay thoăn thoắt nấu, xào, đảo; những áo xanh thanh niên tình nguyện đẫm mồ hôi chia phần, nâng niu, đóng gói từng suất ăn xuất hiện trên sóng livestream cho thấy, để có được một bữa ăn nghĩa tình cho người nghèo là bao công sức, tâm huyết của cả một tập thể gửi gắm vào đó.

Anh Lưu Dương - chủ bếp Ga La Carte (SN 1990) rất trăn trở khi hàng ngày nghe, thấy thông tin những mảnh đời thất nghiệp, khó khăn, đói kém do dịch bệnh. Anh đã lần mò gọi hơn 60 số điện thoại để tìm nơi kết nối, nhằm thực hiện bằng được bếp ăn nghĩa tình cung cấp bữa ăn miễn phí cho người nghèo.

“Tôi vẫn nhớ như in, đêm đó, khi kết nối được với Thành Đoàn Hà Nội, tôi đã nói chuyện điện thoại với cán bộ phụ trách xuyên đêm, từ 12 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Sau cuộc gọi đó, tôi đi mua nguyên liệu về triển khai bếp ăn thanh niên luôn”, anh Dương kể.

Sau gần 1 giờ đồng hồ phát sóng, buổi livestream nhận được gần 100.000 lượt xem, hơn 1.000 comment, 4.400 like và 1.160 lượt chia sẻ. Với mỗi lượt chia sẻ (tương đương 1 suất cơm 25.000 đồng) được BTC Chương trình và Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội huy động, đóng góp phục vụ các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhiều nhà hảo tâm đã chuyển khoản tiền mặt vào tài khoản chương trình nhằm góp thêm nhiều bữa ăn.

Tham gia vào khâu đóng gói các suất ăn cùng các tình nguyện viên, Á hậu Huyền My tỏ ra rất hào hứng. Huyền My chia sẻ, quãng thời gian nghỉ dịch ở nhà, nhìn thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu ăn, mặc, rất thương tâm nên cô muốn có những hành động ý nghĩa giúp đỡ họ. Huyền My trở thành đại sứ của chương trình “Hà Nội nghĩa tình: Triệu bữa cơm: - Tấm lòng Doanh nghiệp trẻ Hà Nội”, với mong muốn lan tỏa, kêu gọi nhiều hơn các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay, góp sức làm nên các suất ăn tiếp sức cho người nghèo.

Theo chân Xuân Bắc khám phá suất cơm nghĩa tình ảnh 1
Theo chân Xuân Bắc khám phá suất cơm nghĩa tình ảnh 2
Theo chân Xuân Bắc khám phá suất cơm nghĩa tình ảnh 3
Theo chân Xuân Bắc khám phá suất cơm nghĩa tình ảnh 4
MỚI - NÓNG