Thêm hệ thống súng phun lửa hạng nặng Nga bị HIMARS của Ukraine phá huỷ

TPO - Lực lượng Ukraine đã phá hủy hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok của Nga bằng hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS ở mặt trận phía Nam.

Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine hôm 9/1 đã đăng tải một đoạn video trên Telegram và cho biết, khi tiến hành trinh sát ở mặt trận phía Nam, máy bay không người lái của lực lượng này đã phát hiện hệ thống súng phun lửa TOS-1A Solntsepyok MLRS ẩn trong khu rừng.

Lực lượng tác chiến đặc biệt đã thiết lập vị trí, điều chỉnh hỏa lực từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và nhắm trúng vào mục tiêu. Hệ thống súng phun lửa TOS-1A Solntsepyok được lực lượng Ukraine thông báo là đã bị phá hủy hoàn toàn.

Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine thành công tron việc phá hủy súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok của Nga. Trước đó, vào tháng 10 và 12/2023, hệ thống này cũng đã bị HIMARS và máy bay không người lái của Ukraine lần lượt phá hủy tại khác khu vực Avdiyivka và Kherson.

HIMARS là hệ thống pháo phản lực tầm trung, do tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin phát triển vào những năm 1990. Bệ phóng HIMARS có thể sử dụng để phóng tất cả loại đạn của pháo phản lực đa nòng đang có trong biên chế quân đội Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành 3 người, được trang bị 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227mm với tầm bắn 70-80km.

Trong khi đó, TOS-1A là phiên bản mới nhất của hệ thống súng phun lửa TOS-1, được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2001. TOS-1A được thiết kế với mục đích tiêu diệt bộ binh, công sự và các xe bọc thép hạng nhẹ của đối phương.

Tên lửa của hệ thống TOS-1A có chiều dài 3,3 - 3,7 m, trọng lượng 173 kg - 217 kg. TOS-1A cũng có thể sử dụng nhiều loại đầu đạn khác nhau bao gồm đạn cháy, nhiệt áp. Nó có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 600 m đến 6.000m.



Theo Pravda
MỚI - NÓNG