Thêm 93 ca dương tính, bệnh nhân COVID thứ 2 tại Đồng Nai tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Thêm 93 ca dương tính, bệnh nhân COVID thứ 2 tại Đồng Nai tử vong
TPO -  Bệnh nhân COVID thứ hai tại Đồng Nai tử vong, tỉnh này cũng ghi nhận thêm 93 ca dương tính với SARS-COV-2, tổng số ca dương tính tại Đồng Nai là 376 ca.

Ngày 11/7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã có thêm một ca tử vong là bệnh nhân nữ 29 tuổi, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi thuyên tắc phổi/ COVID. Đây cũng là bệnh nhân COVID-19 thứ 2 ở Đồng Nai tử vong.

Tỉnh Đồng Nai tiếp tục ghi nhận 93 ca dương mới, nâng tổng số ca mới trong đợt dịch thứ tư là 376 ca. Trong đó, 136 ca ghi nhận tại cộng đồng và 231 ca trong các khu cách ly, khu phong tỏa.

Thêm 93 ca dương tính, bệnh nhân COVID thứ 2 tại Đồng Nai tử vong ảnh 1

Các công trình xây dựng tại Cù lao Đại Phước nơi đang có ổ dịch trong công nhân xây dựng

TP Biên Hòa đang là địa phương có số ca dương cao nhất là 127, ca chủ yếu tập trung tại các phường đã phong tỏa. Huyện Thống Nhất có 104 ca. Nhơn Trạch là huyện có ca nhiễm nhiều thứ 3 trong tỉnh với trên 60 ca tập trung tại xã Long Tân. Đây cũng là nơi xuất hiện ổ dịch trong khu nhà trọ với trên 50 ca là công nhân xây dựng công trình ở Cù lao Đại Phước

Ngoài ra ngành y tế tiếp tục ghi nhận các ca dương tính trong một số doanh nghiệp như công ty Changshin (huyện Vĩnh Cửu), Cty Namgiang KCN Sông mây huyện Trảng Bom; cty Pouchen; một số Cty khác ở huyện Nhơn Trạch và các chợ, nhà trọ tại huyện Long Thành, TP Biên Hòa. Các ca này không khẳng định được nguồn lây, ngành y tế đang tiếp tục điều tra và xét nghiệm F1 để xử lý.

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: Đã có sự lây nhiễm cộng đồng tại Đồng Nai với nguồn lây nhiễm từ các ca dương mới trong thế hệ F1, F2, F3 cùng với nguồn lây từ các chợ và người về từ TP HCM. Tốc độ lây nhiễm nhanh và có xu hướng lan rộng ở các huyện, TP trong toàn tỉnh. Dịch bùng phát với một số ổ dịch lớn tại các chợ và đang lây nhiễm vào các khu nhà trọ, doanh nghiệp trong và ngoài các KCN.

Theo đánh giá của Sở Y tế, hiện việc điều tra, truy vết ở một số địa phương còn chậm, lực lượng các tổ COVID cộng đồng còn lúng túng trong tham gia điều tra. Nhiều địa phương chưa có phương án chuẩn bị chỗ cách ly khi số người cách ly tăng cao, dẫn đến f1 phải ở nhà chờ chuẩn bị chỗ cách ly. Do đó, các huyện, thành phố cần huy động các lực lượng cùng CBYT đầy nhanh tốc độ truy vết, xét nghiệm đề cách ly sớm nguồn lây. Rà soát phát hiện sớm các ổ dịch mới trong các chợ, nhà trọ và doanh nghiệp đồng thời khẩn trương triển khai các khu cách ly mới, chủ động chuẩn bị cho tình huống số người tăng cao, tăng nhanh.

MỚI - NÓNG