Thế giới tuần qua: Nga - Triều gặp mặt, Washington mạnh tay với Bình Nhưỡng

TPO - Thủ tướng Đức Angela Merkel tại vị với nhiệm kì 4; Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giải tán Hạ viện để bầu cử sớm; quan chức ngoại giao Nga - Triều Tiên gặp nhau tại Moscow, tướng Nga tử nạn tại Syria, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra lãnh 5 năm tù... là những tin tức quốc tế đáng chú ý tuần qua.
Thế giới tuần qua: Nga - Triều gặp mặt, Washington mạnh tay với Bình Nhưỡng ảnh 1

Ngày 24/9, cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu ra Quốc hội liên bang khóa 19. Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức bà Angela Merkel giành chiến thắng với 33% số phiếu bầu. Kết quả này giúp bà Merkel tiếp tục nắm giữ cương vị Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4. Tuy nhiên, đây không phải là chiến thắng như mong đợi, vì tỷ lệ phiếu bầu giảm 8.5% so với kết quả bầu cử năm 2013 và đạt mức thấp nhất kể từ năm 1949. Trong thời gian tới, đảng của bà Merkel sẽ phải tìm kiếm liên minh để thành lập chính phủ. Ảnh: AP

Thế giới tuần qua: Nga - Triều gặp mặt, Washington mạnh tay với Bình Nhưỡng ảnh 2

Ngày 28/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức giải tán Hạ viện, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm được dự định sẽ diễn ra vào ngày 22/10 tới. Động thái trên được cho là nhằm đảm bảo sự thắng lợi cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe khi cuộc tổng tuyển cử sớm diễn ra trong bối cảnh các đảng đối lập chưa sẵn sàng cho bầu cử. Đến nay, ông Abe đã làm Thủ tướng Nhật bản 6 năm. Nếu tái đắc cử vào năm tới, thì nhiệm kỳ thủ tướng của ông Abe sẽ kéo dài đến năm 2021, từ đó, ông Abe có thể sẽ trở thành thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Nga - Triều gặp mặt, Washington mạnh tay với Bình Nhưỡng ảnh 3

Tòa án Tối cao Thái Lan hôm 27/9 tuyên án vắng mặt cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Theo đó, bà Yingluck phải lãnh án 5 năm tù giam vì lơ là, thiếu trách nhiệm, không ngăn chặn được nạn tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo của chính phủ, gây thiệt hại hàng tỉ USD. Ngày 28/9, Phó Thủ tướng Thái Lan kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Prawit Wongsuwan hôm qua cho biết bà Yingluck hiện đang ở Dubai (UAE) và đã được chính quyền Dubai yêu cầu không tham gia bất kì hoạt động chính trị nào. Cũng theo ông Prawit, giới chức Dubai đã hứa với Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ theo dõi chặt chẽ bà Yingluck. Tuy nhiên, hãng Reuters dẫn lời một nguồn tin từ UAE cho biết cựu Thủ tướng Yingluck thực chất đã rời Dubai đến London (Anh) từ ngày 11/9, tức cách đây hơn hai tuần. Ảnh: Reuters

Thế giới tuần qua: Nga - Triều gặp mặt, Washington mạnh tay với Bình Nhưỡng ảnh 4

Ngày 28/9, lễ kỷ niệm ngày Các lực lượng Vũ trang Hàn Quốc lần thứ 69 được tổ chức tại căn cứ Hạm đội 2 ở Pyeongtaek, cách Seoul 70 km về phía Nam trước sự chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Đây là lần đầu tiên lễ kỷ niệm ngày Các lực lượng Vũ trang Hàn Quốc được tổ chức tại một căn cứ hải quân thay vì khu phức hợp quân sự Gyeryongdae thuộc tỉnh Nam Chungcheong như thường lệ. Trong số những loại vũ khí chiến lược xuất hiện tại buổi lễ có tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 và tên lửa hành trình Hyunmoo-3. Quân đội Hàn Quốc cũng lần đầu trình làng tên lửa Hyunmoo-2C mới nhất, có tầm bắn 800km. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Nga - Triều gặp mặt, Washington mạnh tay với Bình Nhưỡng ảnh 5 Ngày 24/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một tướng của nước này đã tử trận khi đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần thành phố Deir Ezzor, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền Đông Syria. Truyền thông địa phương dẫn lời bộ trên cho biết Trung tướng Valeri Asapov đã hy sinh khi một quả đạn phát nổ trong một vụ nã pháo của các tay súng IS. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm ông Asapov là một thành viên của nhóm các cố vấn quân sự Nga đang hỗ trợ các chỉ huy Syria trong chiến dịch giải phóng thành phố này. Ảnh: Sputnik
Thế giới tuần qua: Nga - Triều gặp mặt, Washington mạnh tay với Bình Nhưỡng ảnh 6

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 28/9 ra thông báo yêu cầu những công ty/công ty liên doanh của Triều Tiên tại Trung Quốc, những thực thể thuộc sở hữu của các công ty/cá nhân Triều Tiên tại Trung Quốc, cũng như các công ty liên doanh của Trung Quốc với cá nhân/tổ chức Triều Tiên được thành lập ở nước ngoài phải đóng cửa trong vòng 120 ngày kể từ ngày 11/9. Trước đó, Trước đó, ngày 23/9, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ lập tức ngừng xuất khẩu khí gas ngưng tụ và hóa lỏng sang Triều Tiên, đồng thời hạn chế xuất khẩu dầu tinh luyện sang Triều Tiên từ ngày 1/10. Hàng dệt may - một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Triều Tiên cũng đã bị Trung Quốc cấm nhập khẩu ngay lập tức. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Nga - Triều gặp mặt, Washington mạnh tay với Bình Nhưỡng ảnh 7

Các máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ với sự hộ tống của tiêm kích F-15C hôm 23/9 đã bay vào không phận quốc tế trên vùng biển phía Đông Triều Tiên trong một động thái nhằm phô trương lực lượng. “Đây là nơi xa nhất về phía Bắc của khu vực phi quân sự (DMZ) mà bất kì máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom nào của Mỹ từng bay ngoài khơi bờ biển Triều Tiên trong thế kỷ 21, cho thấy chúng tôi nhìn nhận một cách rất nghiêm túc về những hành động liều lĩnh của Triều Tiên”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White tuyên bố.

Thế giới tuần qua: Nga - Triều gặp mặt, Washington mạnh tay với Bình Nhưỡng ảnh 8

Ngày 29/9, các quan chức ngoại giao Nga và Triều Tiên gặp nhau tại Moscow (Nga) để thảo luận về cuộc khủng hoảng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Tham gia cuộc gặp có Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui và Đại sứ Nga Oleg Burmistrov. Theo KCNA, bà Choe Son-hui  đã nhấn mạnh rằng Mỹ cần phải ngừng chính sách thù địch đối với Triều Tiên nhằm tháo ngòi cho tình trạng căng thẳng và đảm bảo hòa bình cũng như an ninh trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Ảnh: Getty

Thế giới tuần qua: Nga - Triều gặp mặt, Washington mạnh tay với Bình Nhưỡng ảnh 9

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/9 ký sắc lệnh mới cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân từ 8 quốc gia lý do được đưa ra là tình trạng an ninh không được đảm bảo và sự thiếu hợp tác của các nước này với giới chức Mỹ. Triều Tiên, Venezuela, Chad là những quốc gia được bổ sung vào lệnh cấm nhập cảnh mới. Sudan – một quốc gia Hồi giáo từng bị áp sắc lệnh cũ đã được đưa ra khỏi danh sách các nước chịu ảnh hưởng bởi sắc lệnh mới này. Ảnh: Abaca Press

Thế giới tuần qua: Nga - Triều gặp mặt, Washington mạnh tay với Bình Nhưỡng ảnh 10

Thượng viện Mỹ ngày 28/9 bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm cựu Thống đốc Jon Huntsman làm tân đại sứ Mỹ tại Nga giữa lúc quan hệ ngoại giao song phương đang ở trong giai đoạn căng thẳng. Ông Huntsman sẽ thay thế Đại sứ John Tefft, người được bổ nhiệm từ tháng 7/2014. Ảnh: Reuters

Thế giới tuần qua: Nga - Triều gặp mặt, Washington mạnh tay với Bình Nhưỡng ảnh 11

Ngày 29/9, Nhà Trắng cho biết Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Thomas Price đã buộc phải từ chức, trong bối cảnh ông này đang vướng phải vụ bê bối thuê máy bay tư nhân tốn kém để đi công tác. Trước đó, ông Price đã xin lỗi về 26 lần sử dụng phi cơ tư nhân từ tháng 5/2017 với mức chi lên tới 400.000 đô la, gây tổn phí cho người đóng thuế. Một tuyên bố của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump đã chấp nhận việc từ chức của ông Price, và cho biết thêm ông Don J Wright đã được chỉ định làm quyền Bộ trưởng Y tế. Ông Wright ngay trước đó nắm chức vụ Thứ trưởng Y tế. Ảnh: Getty

Thế giới tuần qua: Nga - Triều gặp mặt, Washington mạnh tay với Bình Nhưỡng ảnh 12

Đảng Cộng hòa của Mỹ ngày 26/9 lại một lần nữa hứng thất bại trong nỗ lực kéo dài suốt 7 năm qua nhằm xóa bỏ và thay thế đạo luật y tế Obamacare. Cụ thể, đảng Cộng hòa đã không thể tìm được sự ủng hộ từ chính một số thượng nghị sĩ của đảng cho dự luật thay thế Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Giá cả phải chăng được đưa ra dưới thời ông Barack Obama hồi năm 2010. Vì vậy, Thượng viện Mỹ, dưới sự kiểm soát của đảng Cộng hòa, sẽ không bỏ phiếu thông qua dự luật hủy bỏ chương trình Obamacare trong tuần này. Ảnh: Twitter

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.