Thế giới tuần qua: Triều Tiên 'tăng nhiệt', Thái Lan 'dậy sóng'

TPO - Triều Tiên bắn thử ba tên lửa đạn đạo trong bối cảnh liên quân Mỹ - Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung cực lớn, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bỏ trốn ngay trước phiên xét xử, tàu khu trục Mỹ USS John S. McCain va chạm tàu chở dầu, siêu bão Hato đổ bộ vào Trung Quốc... là những tin tức đáng chú ý tuần qua. 
Thế giới tuần qua: Triều Tiên 'tăng nhiệt', Thái Lan 'dậy sóng' ảnh 1 Ngày 21/8, quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung “Ulchi Freedom Guardian” (UFG) kéo dài 10 ngày với quy mô cực lớn trên đất liền, trên biển và trên không. Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của 17.500 binh sĩ Mỹ và khoảng 50.000 binh sĩ Hàn Quốc. Trọng tâm của UFG là diễn tập bảo vệ Hàn Quốc khỏi một cuộc tấn công giả định từ Triều Tiên. Đặc biệt, trong khuôn khổ UFG 2017, liên quân Mỹ - Hàn lần đầu tiên tổ chức diễn tập đối phó với chiến tranh hạt nhân. Trong khi hai nước này liên tục khẳng định cuộc tập trận chỉ nhằm mục đích phòng thủ và tự vệ, thì Bình Nhưỡng vẫn đanh thép chỉ trích UFG là cuộc tập dượt cho chiến tranh xâm lăng. Ảnh: Yonhap
Thế giới tuần qua: Triều Tiên 'tăng nhiệt', Thái Lan 'dậy sóng' ảnh 2

Sáng 26/8, Triều Tiên bất ngờ phóng ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Đây là lần phóng tên lửa đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào ngày 28/7. Theo phân tích dựa trên những dữ liệu thu nhận được, quân đội Mỹ cho rằng hai trong số ba tên lửa được Triều Tiên phóng sáng 26/8 đã bay khoảng 250 km về hướng Đông Bắc trong khi tên lửa thứ hai phát nổ ngay sau khi được phóng. Ảnh minh họa: AP

Thế giới tuần qua: Triều Tiên 'tăng nhiệt', Thái Lan 'dậy sóng' ảnh 3

Vào lúc 5h24’ sáng thứ Hai, 21/8 trên vùng biển phía Đông Singapore, tàu khu trục USS John S. McCain của Hải quân Mỹ đã va chạm với tàu chở dầu Alnic MC treo quốc kì Liberia, khiến năm người bị thương nhẹ và 10 người khác mất tích. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tàu USS John S. McCain hư hỏng đáng kể ở phần thân với một lỗ thủng lớn rộng khoảng 6m. Dù thiệt hại nặng nhưng tàu USS John S. McCain vẫn có thể tự vận hành và cập cảng tại Singapore ngay sau đó. Đến ngày 24/8, sau hơn 80 giờ nỗ lực tìm kiếm đa quốc gia, Hải quân Mỹ đã đình chỉ các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đối với những thủy thủ trên tàu John S. McCain. Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có một thi thể thủy thủ được tìm thấy, chín người khác hiện chưa có thông tin gì. Nguyên nhân vụ va chạm hiện đang được điều tra. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Triều Tiên 'tăng nhiệt', Thái Lan 'dậy sóng' ảnh 4

Toà án Tối cao Thái Lan ngày 25/8 đã phát lệnh truy nã cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, sau khi bà Yingluck không có mặt tại tòa án vào buổi sáng cùng ngày để nghe phán quyết. Ngày ra phán quyết được dời lại đến 27/9. Tuy nhiên, đến tối 25/8, một số quan chức chính phủ Thái Lan xác nhận bà Yingluck đã chạy trốn khỏi Thái Lan và có khả năng đang ở Dubai (UAE). Bà Yingluck Sinawatra (50 tuổi), nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đã bị phế truất sau cuộc đảo chính năm 2014 và bị điều tra với cáo buộc lơ là, thiếu trách trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo, gây thiệt hại cho chính phủ khoảng 8 tỷ USD. Nếu bị kết án, bà Yingluck có thể sẽ phải ngồi tù 10 năm và bị cấm tham gia chính trị suốt đời. Tòa Tối cao Thái Lan đã tuyên bố hoãn việc công bố bản án của bà Yingluck tới ngày 27/9. Ảnh: AP

Thế giới tuần qua: Triều Tiên 'tăng nhiệt', Thái Lan 'dậy sóng' ảnh 5

Thẩm phán Tòa án Seoul hôm 25/8 đã đưa ra phán quyết kết tội ông Lee Jae Yong - Phó Chủ tịch Tập đoàn điện tử Samsung, với nhiều tội danh trong đó có đưa hối lộ và khai man, liên quan đến vụ bê bối khiến bà Park Geun Hye bị mất ghế Tổng thống và vào tù. Theo đó, ông Lee phải lĩnh án tù năm năm. Tuy nhiên nhiều nguồn tin cho biết, có khả năng “thái tử” Samsung sẽ tiến hành việc kháng cáo. Bên cạnh “thái tử” Lee Jae Yong, hai giám đốc điều hành tập đoàn Samsung cũng bị kết án bốn năm tù giam. “Thái tử” Samsung Lee Jae Yong bị cáo buộc chi 43 tỷ Won (gần 38 triệu USD) cho 2 tổ chức phi lợi nhuận và một công ty của bà Choi Soon Sil, bạn thân bà Park, để được chính phủ tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh. Ảnh: Getty Images

Thế giới tuần qua: Triều Tiên 'tăng nhiệt', Thái Lan 'dậy sóng' ảnh 6

Hải quân Trung Quốc hôm 25/8 tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Ấn Độ Dương, với giả định tấn công tàu “kẻ thù”, trong bối cảnh nước này có căng thẳng quân sự với Ấn Độ tại khu vực biên giới. Cuộc tập trận có sự tham gia của đội tàu hải quân, gồm có khu trục hạm, hộ vệ hạm và tàu tiếp tế. Ngoài việc diễn tập tấn công tàu địch, đội tàu chiến Trung Quốc còn diễn tập tiếp nhiên liệu, tiếp tế nước uống. Cuộc tập trận được thực hiện trong môi trường tác chiến thật sự và nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho hải quân Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thế giới tuần qua: Triều Tiên 'tăng nhiệt', Thái Lan 'dậy sóng' ảnh 7

Trưa ngày 23/8, siêu bão nhiệt đới có tên Hato đổ bộ vào lục địa Trung Quốc, Hong Kong và Macao, gây thiệt hại nặng nề. Tính đến nay, đã có 12 người tử vong và hàng trăm người bị thương do bão Hato. Bão Hato đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 741.000 người Trung Quốc, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, cũng như tàn phá hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 12 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1,83 tỷ USD). Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Triều Tiên 'tăng nhiệt', Thái Lan 'dậy sóng' ảnh 8

Younes Abouyaaquob (22 tuổi, người đi bộ trong ảnh) - nghi phạm cuối cùng của vụ tấn công khủng bố tại Barcelona đã bị cảnh sát tiêu diệt tối 21/8 tại một vườn nho ở thị trấn Subirats (cách Barcelona 48km). Cái chết của Abouyaaquob đã chấm dứt chiến dịch săn tìm nghi phạm khủng bố kéo dài năm ngày của cảnh sát Tây Ban Nha. 11 đồng bọn của Abouyaaquob đã bị tiêu diệt hoặc bị bắt. Nghi phạm Younes Abouyaaquob đã lẩn trốn từ hôm 17/8 sau khi lái chiếc xe tải trắng đâm vào dòng người đi bộ ở khu phố Las Ramblas. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ khủng bố hôm 17 và 18/8 ở Barcelona và Cambrils đã khiến tổng cộng 15 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Ảnh: AP

Thế giới tuần qua: Triều Tiên 'tăng nhiệt', Thái Lan 'dậy sóng' ảnh 9

Tối 25/8, một người đàn ông 20 tuổi mang theo một thanh gươm dài 1,2m bị bắt sau khi tấn công hai cảnh sát bên ngoài bên ngoài Cung điện Buckingham (London, Anh) - nơi ở của Nữ hoàng Anh. Nghi phạm được xác định có yếu tố Hồi giáo và liên tục hô "Allahu akbar" (Thánh Allah vĩ đại) khi tấn công cảnh sát. Ảnh: RTE

Thế giới tuần qua: Triều Tiên 'tăng nhiệt', Thái Lan 'dậy sóng' ảnh 10

Quân đội Syria với sự hỗ trợ của các đồng minh, đã kiểm soát được khu định cư Hameema, ngoại ô Deir ez-Zor, thành trì cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở quốc gia Trung Đông này. Tái chiếm Hameema được đánh giá là phần quan trọng trong kế hoạch đẩy lùi chiến binh thánh chiến khỏi thành trì cuối cùng ở Syria. Nắm được Hameema, “cửa ngõ phía nam” của Deir ez-Zor, giúp lực lượng chống khủng bố giảm đáng kể tổn thất và sức lực trong chiến dịch giải phóng thành phố. Đồng thời, sở hữu Hameema cũng mở đường cho quân đội tiếp cận dễ dàng hơn Abu Kamal và Mayadeen, hiện là 2 căn cứ chính của IS ở tỉnh Deir ez-Zor, gần biên giới Iraq. Ảnh: Sputnik News

MỚI - NÓNG