THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên triển khai quân đội tại thành phố Kaesong, núi Kumgang

Văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong bị Triều Tiên cho nổ tung vào ngày 16/6. Ảnh: Yonhap
Văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong bị Triều Tiên cho nổ tung vào ngày 16/6. Ảnh: Yonhap
TPO - Yonhap đưa tin, ngày 17/6, Triều Tiên tuyên bố sẽ tái triển khai quân đội tại các khu vực biên giới của thành phố Kaesong và Núi Kumgang, vốn được giải giáp trước đó theo các thỏa thuận liên Triều.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng cũng sẽ nối lại “mọi hình thức diễn tập quân sự thường xuyên” gần biên giới liên Triều - một động thái rõ ràng nhằm hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng được hai miền Triều Tiên ký kết vào năm 2018. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng  cũng đã “thẳng thừng” từ chối lời đề nghị của Hàn Quốc về việc cử các đặc phái viên nhằm tháo ngòi căng thẳng. Đây là hành động mới nhất nhằm vào Hàn Quốc sau vụ rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng tại khu vực biên giới chung giữa hai miền. 


Tổng thống Donald Trump ngày 16/6 đã ký sắc lệnh nhằm cải tổ các hoạt động của cảnh sát trong bối cảnh một loạt các cuộc biểu tình vừa diễn ra trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối bạo lực cảnh sát. Sắc lệnh này khuyến khích các sở cảnh sát thực hiện các tiêu chuẩn mới nhất về việc sử dụng vũ lực, cải thiện chia sẻ thông tin nhằm tránh việc tuyển dụng những cảnh sát có hồ sơ cá nhân không tốt, và bổ sung các nhân viên xã hội vào lực lượng thực thi pháp luật nhằm giải quyết các vụ việc không bạo lực như nghiện ma túy và vô gia cư.


Theo cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex), khi tình hình dịch Covid-19 đã có nhiều tín hiệu khả quan, trong tháng 5 đã ghi nhận số lượng người vượt biên trái phép vào châu Âu tăng nhanh trở lại. Cơ quan này cũng cho biết trong tháng 4 số người di cư vượt biên đã giảm xuống mức kỷ lục do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như việc thắt chặt an ninh và áp dụng các biện pháp phong tỏa biên giới của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nhiều quốc gia mở cửa trở lại biên giới thì dòng người di cư tìm cách vào châu Âu đã tăng mạnh.


Ngày 16/6, khoảng 250 cuộc biểu tình của hàng chục nghìn y bác sĩ, nhân viên y tế đã nổ ra trên toàn nước Pháp. Người biểu tình yêu cầu Chính phủ nước này thực hiện các cam kết cải cách, đầu tư cho hệ thống bệnh viện và đội ngũ y tế. Đây là các cuộc biểu tình đầu tiên được cơ quan cảnh sát Pháp cho phép tổ chức sau khoảng 3 tháng qua, khi nước này phải áp đặt các quy định giãn cách chặt chẽ, nhằm ngăn ngừa vi rút SARS-CoV-2 lây lan.


Báo chí Ấn Độ đêm qua (16/6) đồng loạt khẳng định thương vong của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc cao hơn nhiều so với con số được công bố trước đó. Ít nhất 20 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng, trong khi đó 43 lính Trung Quốc bị thương nặng hoặc đã tử nạn sau vụ ẩu đả với gạch đá và gậy gộc kéo dài nhiều giờ trong đêm thứ Hai (15/6) trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC). Theo hãng tin Ấn Độ ANI, thương vong có thể sẽ chưa dừng lại ở đây. Vụ việc xảy ra tại thung lũng Galwan sau khi binh lính Trung Quốc cố gắng ‘đơn phương thay đổi’ hiện trạng trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực giảm căng thẳng tại Đông Ladakh. Quân đội Ấn Độ cũng khẳng định hai bên có thể đã tránh được xung đột nếu phía Trung Quốc ‘tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận ở cấp cao hơn’.


Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 17/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 8.241.652 ca, trong đó có 444.890 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 4.298.109 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 54.543 và 3.498.653 ca đang điều trị tích cực. Châu Âu tiếp tục xu thế "hạ nhiệt", tạo điều kiện để các quốc gia cựu lục địa nới lỏng các biện pháp phòng dịch và từng bước mở cửa biên giới, khôi phục hoạt động kinh tế.


Hiện Mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong nhiều nhất thế giới. Sau mấy ngày có vẻ thuyên giảm, số ca tử vong và mắc bệnh COVID-19 tại nước này đã tăng mạnh trở lại. Trong một ngày qua, Mỹ ghi nhận 24.073 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 824 ca tử vong, qua đó nâng tổng số trường hợp mắc bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt 2.207.023 và 119.107 trường hợp.


Ngày 16/6, sau khi kích hoạt “các biện pháp thời chiến” để ứng phó đại dịch COVID-19, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo đại dịch và hoạt chế hoạt động của một số dịch vụ công cộng. Sáng 16/6, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết đã ghi nhận thêm 40 ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 15/6, trong đó 32 ca lây nhiễm trong nước và 8 ca từ nước ngoài nhập cảnh. Đến nay Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 1.845 ca nhiễm từ nước ngoài nhập cảnh, trong đó 1.752 ca đã khỏi bệnh và được xuất viện, 93 ca đang được điều trị.

MỚI - NÓNG