THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên muốn đối thoại quân sự, Hàn Quốc nói ‘không’

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên muốn đối thoại quân sự, Hàn Quốc nói ‘không’
TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/5 đã bác bỏ lời kêu gọi tiến hành đối thoại quân sự của Triều Tiên.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh, nước này không thay đổi trong lập trường yêu cầu Triều Tiên cần xúc tiến các biện pháp phi hạt nhân hóa trước khi tiến hành đối thoại. Tuyên bố của Hàn Quốc đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên cùng ngày đã đề nghị tổ chức một cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên với Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 tới để chuẩn bị tiến hành các cuộc đàm phán quân sự nhằm giảm tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.


Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Ba Lan TVN, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Liên minh này không muốn có một cuộc "chiến tranh lạnh" với Nga. Tổng thư ký NATO cho biết: "Chúng tôi từ lâu đã theo dõi việc Nga đang đầu tư mạnh vào các lực lượng vũ trang" .Theo ông, NATO chỉ đáp trả những hành động này và tăng cường quốc phòng, "tránh leo thang" và ủng hộ một cuộc đối thoại mở. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 21/5, cuộc tập trận chung mang mật danh "Blue Strike 2016" giữa Hải quân Thái Lan và Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu diễn ra tại căn cứ Hải quân Sattahip của Thái Lan ở tỉnh miền Đông Chon Buri, cách Bangkok 120 km về phía Đông Nam. Buổi lễ khai mạc cuộc tập trận được tổ chức dưới sự chủ trì của Tư lệnh Hạm đội Hải quân Hoàng gia Thái Lan Naris Pathumsuwan và Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Vương Hải. 


Venezuela đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn được cho là lớn nhất lịch sử nước này, với sự tham gia của 520.000 binh sỹ thuộc các lực lượng không quân, hải quân, bộ binh cùng lực lượng dân quân. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết, cuộc tập trận có tên gọi “Độc lập 2016” nhằm bảo vệ chủ quyền và độc lập quốc gia. Máy bay Sukhoi Su-30MK2 do Nga sản xuất cùng nhiều loại phi cơ khác và hàng loạt xe tăng đã được điều động tham gia tập trận.


Tối 21/5 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết tại một khu chợ sầm uất ở tỉnh Salahuddin, miền Bắc Iraq khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Thủ phạm vụ tấn công đã kích hoạt dây đai mang chất nổ tại một khu chợ ở thị trấn Dujail, nơi nhiều người đang mua sắm. Con số thương vong có thể còn tăng lên và nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là đứng đằng sau vụ tấn công này, mặc dù vẫn chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành.


Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng được cho là có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bị tình nghi đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khủng bố. Theo tuyên bố của cơ quan trên, 4 đối tượng này bị bắt trong một cuộc truy quét tại khu vực nước Cộng hòa Ingushetia. Nhiều thiết bị nổ tự chế, lựu đạn và súng đã được tìm thấy trong chiến dịch này.


Ít nhất một thủ lĩnh của nhóm phiến quân Al-Shabaab đã thiệt mạng và một tên khác bị bắt trong cuộc giao tranh dữ dội giữa nhóm này và Quân đội quốc gia Somalia (SNA) ở Hudur, thủ phủ vùng Bakool, miền Tây Nam Somalia. Chỉ huy quân đội Somalia tại Bakool Aden Mohamed Ahmed cho biết SNA đã tiến hành các chiến dịch an ninh tại vài ngôi làng trong vùng này nhằm vào Al-Shabaab, tiêu diệt tên thủ lĩnh Hassan Isak Nor và bắt giữ một thủ lĩnh khác.


Tòa án châu Âu về nhân quyền (ECHR) đã nhận được đơn kiện Nga và Tổng thống Vladimir Putin của thân nhân các nạn nhân trong vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014 ở miền Đông-Nam Ukraine. Đơn kiện của một công ty luật Australia trình lên tòa ngày 9/5, nhân danh 33 người Australia, New Zealand và Malaysia là thân nhân những người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trên và yêu cầu bồi thường cho mỗi nạn nhân 10 triệu USD. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG