THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên cắt đứt các tuyến giao thông với Hàn Quốc, tăng phòng thủ biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Triều Tiên thông báo bắt đầu từ ngày 9/10 đóng cửa toàn bộ các tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc. Diễn biến mới này cho thấy quan hệ Triều Tiên – Hàn Quốc đang diễn biến xấu đi.
THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên cắt đứt các tuyến giao thông với Hàn Quốc, tăng phòng thủ biên giới ảnh 1
Một tuyến đường sắt kết nối Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ: Triều tiên sẽ ngưng hoạt động hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc nhằm triển khai một dự án, đồng thời gia tăng phòng thủ vững chắc ở biên giới nước này.Quân đội Triều Tiên cho biết, việc đóng cửa vĩnh viễn và phong tỏa biên giới phía Nam là một biện pháp tự vệ để ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ an ninh nước này. Triều Tiên tuyên bố, Hàn Quốc là quốc gia thù địch và Bình Nhưỡng thực hiện biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ hơn để ứng phó với tình hình quân sự cấp bách trên bán đảo Triều Tiên.


Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi "tạo nên một Nhật Bản mới'. Ngày 9/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba khẳng định cuộc bầu cử sớm là cơ hội để "tạo nên một Nhật Bản mới" bằng cách hồi sinh các vùng nông thôn. Phát biểu được đưa ra sau khi ông tuyên bố giải tán Hạ viện, mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 27/10.


Ukraine quyết tâm tổ chức hội nghị hòa bình trong năm nay. Ngày 9/10, Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasyl Bodnar cho biết Kiev đặt mục tiêu sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình mới vào cuối năm nay với sự có mặt của Nga, song loại trừ việc tiến hành đàm phán song phương trực tiếp với Nga. Phát biểu họp báo tại Ankara, Đại sứ Bodnar nhấn mạnh: “Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của hội nghị này là đạt được một nền hòa bình công bằng ở Ukraine”. Ông bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ diễn ra vào cuối năm và cộng đồng quốc tế sẽ cùng với Ukraine lập ra một danh sách các bước có thể thực hiện để đạt được nền hòa bình đó, trước khi đưa ra đề nghị với phía Nga.


Lãnh đạo Mỹ, Israel điện đàm sau nhiều tuần gián đoạn. Nhà Trắng ngày 9/10 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc hội đàm “hiệu quả” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về biện pháp đáp trả của Tel Aviv đối với vụ tập kích tên lửa hồi tuần trước của Iran, đồng thời nhất trí giữ “liên lạc chặt chẽ” trong thời gian tới.


Iran “nghiêm túc” cân nhắc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Alaeddin Boroujerdi - thành viên Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran - ngày 9/10 tuyên bố Tehran đang nghiêm túc cân nhắc khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Theo ông Boroujerdi, Quốc hội Iran hiện tham gia “cuộc thảo luận thực sự nghiêm túc” về “lựa chọn rút khỏi NPT” và “các nghị sỹ đang nghiêm túc xem xét khả năng đưa ra quyết định như vậy.”


Tấn công bằng dao ở Israel khiến nhiều người bị thương. Ít nhất 6 người đã bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra vào ngày 9/10 ở thành phố Hadera của Israel. Hiện vụ việc đang được điều tra nhưng cảnh sát Israel gọi đây là vụ tấn công khủng bố.


Liên minh châu Âu thông báo mở cầu hàng không nhân đạo tới Li-băng. Ngày 9/10, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã mở một "cầu hàng không nhân đạo" để vận chuyển hàng cứu trợ đến Li-băng trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn. Ủy ban châu Âu (EC) cho biết ba chuyến bay đầu tiên sẽ vận chuyển hàng cứu trợ từ Italy và Dubai (Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất - UAE) đến Li-băng. Chuyến hàng đầu tiên dự kiến đến Thủ đô Beirut vào ngày 11/10.


Phi công đột tử giữa chuyến bay từ Mỹ. Ngày 9/10, một phi công của hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã đột tử giữa chuyến bay, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố New York của Mỹ. Trên mạng xã hội X, người phát ngôn của Turkish Airlines, Yahya Ustun, cho biết máy bay Airbus 350 cất cánh từ thành phố ven biển Seattle, miền Tây nước Mỹ, vào tối 8/10 (giờ địa phương). Phi công của chuyến bay TK204 từ Seattle đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã đột tử trong chuyến bay.


Liên minh châu Âu gia hạn lệnh cấm vận quan chức Nicaragua. Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với 21 quan chức Nicaragua, bao gồm Phó Tổng thống Rosario Murillo và ba người con của bà, thêm một năm. Các biện pháp gồm việc cấm những quan chức này đi qua các quốc gia thuộc EU và đóng băng bất kỳ tài sản nào họ nắm giữ trong các ngân hàng châu Âu.

MỚI - NÓNG