THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ Trump cam kết 'trả đũa' thương mại Pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump
TPO - Ngày 26/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “trả đũa” Paris sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký thành luật đạo luật đánh thuế kỹ thuật số nhằm vào các công ty công nghệ lớn như Amazon, Facebook và Google.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho biết: "Pháp vừa áp thuế kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ. Chúng ta sẽ thông báo một hành động đối ứng đáng kể đối với sự dại dột của ông Macron. Tôi sẽ luôn nói rằng rượu vang của Mỹ tốt hơn rượu vang Pháp.” Tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh Pháp sẽ áp thuế 3% đối với các tập đoàn công nghệ tại Pháp có doanh thu ít nhất là 750 triệu euros (hơn 834 triệu USD) mỗi năm và cung cấp các dịch vụ cho người sử dụng tại Pháp.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara có dự định triển khai hệ thống phòng thủ S-400 vào tháng 4 năm sau, sau khi hoàn tất quá trình lắp ghép và đào tạo quân nhân. Tuyên bố này được ông Erdogan đưa ra trong một bài phát biểu tại trụ sở Đảng Công lý và Phát triển hôm thứ Sáu, 26/7.(XEM CHI TIẾT…)


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ với Triều Tiên có thể được nối lại trong vài tuần tới bất chấp việc trước đó một ngày Bình Nhưỡng đã phóng thử “vũ khí dẫn đường chiến thuật mới”. Ông Mike Pompeo nhận định vụ phóng tên lửa ngày 24/7 chỉ là một chiến thuật đàm phán của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ phóng ngày 24/7 chỉ là những tên lửa loại nhỏ và Triều Tiên không thử nghiệm hạt nhân.


Pháp một lần nữa cáo buộc Nga về việc sử dụng 'gián điệp không gian'. Tuyên bố này được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, bà Florence Parly đưa ra vào ngày 25/7 tại căn cứ không quân gần thành phố Lyon (Pháp). Người đứng đầu cơ quan quân sự Pháp cho biết, vệ tinh Luch-Olimp của Nga đã thực hiện việc theo dõi các vệ tinh của Pháp, điều này có thể dẫn đến những sự cố trong hoạt động của vệ tinh này.


Ngày 26/7, Văn phòng Tổng thống Hungary ra thông báo quyết định của Tổng thống Janos Ader ấn định 13/10 năm nay sẽ là ngày bầu cử hội đồng địa phương trên toàn quốc. Đảng Fidesz cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orban dự đoán vẫn chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử này.


Ngày 26/7, Nga đã cảnh báo các cơ quan truyền thông Anh đang hoạt động ở nước này sẵn sàng đối mặt với những hậu quả sau khi London phạt tiền kênh truyền hình RT của Nga. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moskva coi các hành động của Ofcom - cơ quan quản lý truyền thông Anh - là “một phần của chiến dịch chống Nga được lên kế hoạch nhằm hạn chế các hoạt động của truyền thông Nga ở Anh”.


Ông Kim Su-gil, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã đưa ra tuyên bố ngày 26/7: Triều Tiên sẽ giữ vững tinh thần tự lực tự cường của đất nước trước các lệnh trừng phạt của quốc tế liên quan tới các vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này. Đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công trước thềm lễ kỷ niệm 66 năm ngày ký Hiệp định đình chiến chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.


Sáng 26/7, hàng trăm người Hongkong tiến vào sân bay quốc tế với nhiều biển hiệu, tờ rơi phản đối tình trạng cảnh sát dùng bạo lực trong các cuộc biểu tình trước đó với mục đích thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế tới Hongkong. Cuộc biểu tình là nỗ lực mới nhất để gây áp lực lên các nhà lãnh đạo thân Bắc Kinh của Hongkong sau bảy tuần biểu tình rầm rộ.


Campuchia mở chuyến tham quan chưa từng có cho truyền thông đến căn cứ hải quân chiến lược quan trọng ngày 26/7. Động thái diễn ra trong bối cảnh các nhà chức trách cố gắng phủ nhận thông tin họ có thỏa thuận bí mật cho phép tàu chiến Trung Quốc cập cảng tại cơ sở này. Căn cứ hải quân Ream, gần Sihanoukville, có vị trí dễ dàng tiếp cận Biển Đông.

MỚI - NÓNG