Có 54 kết quả :

Đánh thuế bất động sản bỏ hoang

Đánh thuế bất động sản bỏ hoang

5% giá trị hợp đồng cho 3 tháng, 10% trên tổng giá trị cho 1 năm. Hà nội đề xuất mức thuế suất tăng dần theo thời gian áp dụng cho bất động sản bỏ hoang…Liệu các khu đô thị ma, biệt thự - liền kề bỏ hoang đang xuất hiện ngày một nhiều có bị xoá sổ?  
Lái xe công nghệ hiện nay đang phải đóng thuế dù thu nhập bấp bênh

Doanh thu trên 100 triệu đồng/năm bị đánh thuế: Có khả thi?

TP - Đại diện Tổng cục Thuế khẳng định, việc rà soát nhằm mục đích đưa vào diện quản lý thường xuyên để xác định nếu hộ kinh doanh có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm cơ quan thuế mới ra thông báo để yêu cầu nộp thuế, chống thất thu thuế. Các chuyên gia cho rằng, ngành thuế phải giải trình phương pháp tính, đặc biệt có nên đặt vấn đề thu với những hộ kinh doanh siêu nhỏ, người lao động tự do. 
Đánh thuế nhà từ 2 tỷ đồng tác động nhỏ nhất với người dân

Đánh thuế nhà từ 2 tỷ đồng tác động nhỏ nhất với người dân

TPO - Các chuyên gia cho rằng, Dự thảo Luật Thuế tài sản hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luân xã hội do cơ sở tính thuế không phù hợp, thu chi chưa rõ ràng. Để có sự đồng thuận của công chúng thay vì những phản ứng dữ dội, phải nâng tính giải trình trong các khoản chi của ngân sách.
'Bóc' giá thành xe hơi VinFast

'Bóc' giá thành xe hơi VinFast

Rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi hãng xe Việt VinFast công bố giá bán các sản phẩm ô tô đầu tiên với cam kết “không chi phí khấu hao, không chi phí tài chính vào giá thành sản phẩm và không lấy lãi” nhưng vẫn cao so với những xe cùng phân khúc tại… Mỹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về tài chính, sự so sánh này là khập khiễng vì chính những chiếc xe đó khi về tới Việt Nam lại bị đội giá lên rất nhiều.
Nhiều mặt hàng nhập khẩu của Mỹ tại Trung Quốc bị áp thuế cao

Trung Quốc trả đũa, đánh thuế 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ

TP - Tờ Trung Quốc nhật báo ngày 19/9 đưa tin, ngay sau khi Washington công bố việc áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ, Hội đồng Nhà nước về thuế, hải quan Trung Quốc nói sẽ áp thuế với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc.
Mỹ áp thuế 200 tỷ USD hàng từ Trung Quốc, nhưng 'chừa ra' iPhone

Mỹ áp thuế 200 tỷ USD hàng từ Trung Quốc, nhưng 'chừa ra' iPhone

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm thứ Hai (giờ Mỹ) rằng ông sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng 'chừa ra' điện thoại iPhone, đồng hồ thông minh của hãng Apple và Fitbit cùng một số loại hàng tiêu dùng khác như mũ đi xe đạp, ghế cho trẻ em lắp trên ô tô.
Các chuyên gia cho rằng cần tránh tăng thuế đột ngột các loại thuế tiêu thụ đặc biệt

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt, cần tránh tăng thuế đột ngột

TPO - Chưa có nước nào trên thế giới có thể giảm tỉ lệ béo phì nhờ đánh thuế với nước ngọt”… là ý kiến của các chuyên gia đưa ra tại hội thảo về sửa đổi, hoàn thiện một số điều của các Luật thuế do Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) đã phối hợp với Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế (ITIC), VCCI tổ chức.
Nếu thu 1.500 tỷ đồng thuế tài sản thì cũng rất nhỏ so với 70.000 tỷ đồng nợ đọng thuế. Ảnh: C.H.

'Không thể chỉ suốt ngày đi siết thuế khoá'

TP - Ðánh giá về các giải pháp thu ngân sách nhà nước vừa qua của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ cho rằng, ngành Tài chính cần phải có “nghệ thuật” điều hành tài chính, không thể chỉ suốt ngày đi siết thuế khóa, thắt ngân sách.
WHO không khuyến nghị đánh thuế lên nước ngọt

WHO không khuyến nghị đánh thuế lên nước ngọt

TP - Trong báo cáo mới nhất về các bệnh không lây nhiễm năm 2018 được công bố tháng 6 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không khuyến nghị các quốc gia đánh thuế lên thực phẩm và đồ uống có đường vì mục đích bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.
Nhà ở đang gánh bao nhiêu loại thuế?

Nhà ở đang gánh bao nhiêu loại thuế?

Trong bối cảnh nhà đất đã gánh quá nhiều loại thuế, phí, Bộ Tài chính đề xuất ban hành sắc thuế tài sản, trong đó mức thuế suất áp dụng cho nhà ở là 0,3%-0,4% khiến dư luận cảm thấy nhức nhối.
Nếu nhà ở từ 700 triệu đồng trở lên phải đóng thuế thì người dân ở các đô thị đều khó thoát Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đánh thuế nhà ở: Phải phù hợp!

Với một nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp, vào khoảng 2.200 USD/người như ở Việt Nam, Ngân hàng Thế giới khuyến cáo chỉ nên thu thuế khoảng 18% GDP, không nên thu cao hơn để khoan sức dân, để người dân có lợi nhuận tái đầu tư. Song, hiện nay chúng ta đã thu thuế lên đến khoảng 32% GDP.
Đánh thuế nhà thứ 2 có ngăn được đầu cơ, bỏ hoang? (Ảnh minh hoạ)

Đánh thuế nhà ở thứ 2: Cần thiết nhưng chưa phải lúc

TPO - Đại diện Tổng Cục thuế và Bộ Xây dựng tại buổi toạ đàm "Hai kịch bản từ việc đánh thuế sở hữu nhà ở thứ 2” đều bày tỏ sự băn khoăn khi đánh thuế nhà ở thứ 2. Đại diện hai cơ quan cho rằng việc đánh thuế là cần thiết nhưng chưa phù hợp vào thời điểm này.