THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ bỏ tiền túi chi lớn cho chiến dịch tranh cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về khả năng chi 100 triệu USD từ tài sản cá nhân cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020

Các nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc rót thêm 100 triệu USD từ tài sản cá nhân cho chiến dịch tái tranh cử để đánh bại đối thủ đảng Dân chủ. Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg tiết lộ Tổng thống Trump đã thảo luận ý tưởng này với nhiều người nhưng chưa chính thức tự bỏ tiền túi cho chiến dịch tái tranh cử. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, tỷ phú Mỹ đã rót 66 triệu USD từ tài sản cá nhân. Theo Bloomberg, nếu ông Trump thực hiện đúng kế hoạch, đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm tự bỏ tiền túi để tái tranh cử nhiệm kỳ hai.


Ngày 9/9, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương của đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận về thiệt hại do bão gây ra hồi tuần trước ở khu vực phía Đông nước này. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lưu ý rằng "việc khôi phục lại khu vực Komdok thuộc tỉnh Nam Hamgyong sớm nhất có thể là điều cần thiết để bảo vệ người dân và các tài sản của nhà nước." Ông cũng nói thêm rằng "dựa vào đánh giá về quy mô thiệt hại và nhu cầu tái thiết, Quân ủy Trung ương của đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định giao phó nhiệm vụ tái thiết khu vực Komdok cho quân đội nước này."

Ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chuẩn bị cho phương án tự chi tiền để bổ sung cho chiến dịch vận động tranh cử của mình. Phát biểu với phóng viên trước khi lên đường tới Florida, Tổng thống Trump nói: "Nếu phải làm vậy, tôi sẵn sàng. Bất kể điều gì tới. Chúng ta phải giành chiến thắng." Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về khả năng chi 100 triệu USD từ tài sản cá nhân cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 với đối thủ chính là ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.


Myanmar đã chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 8/11 tới. Do dịch Covid-19, các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch vận động tranh cử sẽ hạn chế chỉ tối đa 50 người tham dự. Người phát ngôn của đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền cho biết, đảng NLD có kế hoạch cử các nhóm nhỏ đến trực tiếp từng nhà để phát cờ và tài liệu liên quan.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận trên 216.000 ca bệnh COVID-19 và trên 3.800 ca tử vong. Tổng số ca bệnh trên toàn thế giới từ đầu đại dịch tới nay đã lên tới trên 27,6 triệu, trong đó trên 900.000 ca tử vong. Ba quốc gia bị đại dịch COVID-19 tác động mạnh nhất lần lượt là Mỹ, Ấn Độ và Brazil. Tính tới ngày 9/9, tổng số ca bệnh ở ba quốc gia này là trên 15 triệu ca, chiếm hơn một nửa tổng số ca toàn thế giới.

Tân hoa xã đưa tin, ngày 8/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết cuộc diễn tập quân sự chống khủng bố Kavkaz-2020 với sự tham gia của các binh sỹ đến từ 10 nước sẽ diễn ra tại Nga từ ngày 21-26/9. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các quan chức quân sự cấp cao Nga, ông Shoigu cho hay, các hoạt động chính sẽ được thực hiện ở các cơ sở huấn luyện Kapustin Yar và Ashuluk thuộc vùng Astrakhan của nước này cũng như ở các khu vực trên Biển Đen và Biển Caspian.


Ngày 8/9, Ấn Độ và Trung Quốc đã cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước trong một cuộc đối đầu mới nhất ở khu vực biên giới Tây Himalaya. Tuyên bố của Quân đội Ấn Độ cho biết tối 7/9, binh sỹ Trung Quốc tiến gần đến phần của Ấn Độ kiểm soát tại Ranh giới thực tế (LAC) ở khu vực Ladakh. Tuyên bố nêu rõ: "Khi bị binh sỹ Ấn Độ ngăn cản, binh sỹ Trung Quốc đã bắn chỉ thiên nhằm đe dọa binh sỹ Ấn Độ." Quân đội Ấn Độ cũng khẳng định binh sỹ của mình "hoàn toàn không vượt quá LAC hay sử dụng bất kỳ phương tiện tấn công nào bao gồm cả nổ súng, và đã hành động rất kiềm chế." Tuy nhiên, phía Trung Quốc cho biết binh sỹ Ấn Độ đã vi phạm đường ranh giới không chính thức ở phía Nam hồ Pangong Tso.

Ấn Độ cho biết 5 công dân mất tích ở khu vực biên giới phía đông nước này vài ngày trước đã được tìm thấy ở Trung Quốc. "Quân đội Trung Quốc đã phản hồi thông báo mà quân đội Ấn Độ gửi qua đường dây nóng. Họ xác nhận rằng các thanh niên mất tích ở bang Arunachal Pradesh đã được tìm thấy ở phía họ", Bộ trưởng Nội vụ Kiren Rijiju cho biết trên Twitter hôm nay. Ông Rijiju thêm rằng quy trình trao trả các công dân đang được tiến hành.
MỚI - NÓNG