THẾ GIỚI 24H:Tàu Trung Quốc chở 3.000 tấn xăng bốc cháy sau va chạm tàu, 14 người mất tích

Tàu chở xăng đã bốc cháy sau va chạm với tàu chở dầu ở khu vực ngoài khơi gần Thượng Hải
Tàu chở xăng đã bốc cháy sau va chạm với tàu chở dầu ở khu vực ngoài khơi gần Thượng Hải
TPO - Một tàu chở 3.000 tấn xăng đã va chạm với một tàu chở hàng ở khu vực ngoài khơi gần thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, khiến 14 người mất tích, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin.

Vụ việc xảy ra ngày 20/8. CCTV đã phát đi hình ảnh con tàu chở xăng bốc cháy trên biển, trong khi lực lượng tuần duyên phun nước, nỗ lực khống chế ngọn lửa. Tàu chở hàng đã bị chìm ngay sau vụ va chạm. Các nỗ lực cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành, trong khi công tác điều tra cũng đã được xúc tiến nhằm làm rõ nguyên nhân gây tai nạn. Thông tin ban đầu, 3 người đã được cứu sống sau tai nạn này, trong khi 14 người khác mất tích.


Mỹ đã kích hoạt các nỗ lực tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran với cáo buộc Iran đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gửi thư lên Hội đồng bảo an, cáo buộc Iran đã không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký với nhóm P5+1 năm 2015, thỏa thuận mà Mỹ đã rút khỏi năm 2018. Về lý thuyết, động thái của Mỹ đã bắt đầu quá trình 30 ngày để Hội đồng bảo an thảo luận và đưa ra quyết định có kéo dài việc giảm nhẹ trừng phạt Iran hay không hoặc các biện pháp trừng phạt sẽ tự động được áp đặt trở lại.


Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chuyển giao một phần quyền lực cho các trợ lý, trong đó có em gái của mình – bà Kim Yo-jong. NIS nhấn mạnh ông Kim Jong-un vẫn duy trì quyền lực tuyệt đối, song một số quyền lực đã được chuyển giao từng chút một. NIS cho biết thêm bà Kim Yo-jong không phải là người duy nhất chia sẻ quyền lực với ông Kim Jong-un. Ông Pak Pong-ju, phó chủ tịch Ủy ban Các vấn đề nhà nước, và tân Thủ tướng Kim Tok Hun đã được giao quyền giám sát các chính sách kinh tế.

Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ có bài phát biểu chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống đêm 20/8. 20/8 là ngày thứ tư và cuối cùng của đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ. Tâm điểm của sự kiện này sẽ là bài phát biểu của cựu phó Tổng thổng Joe Biden chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống từ bang quê nhà là Delaware.


Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập đặc phái viên UAE sau sự cố Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này bắn vào tàu cá Iran khiến 2 ngư dân thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ sự tức giận đối với đặc phái viên UAE tại Tehran về vụ việc, Washington Post cho biết. Hôm 17/8, Lực lượng bảo vệ bờ biển UAE đã nổ súng bắn vào tàu cá của Iran khiến ít nhất 2 ngư dân thiệt mạng. UAE đã bắt giữ một tàu cá cùng các ngư dân trên tàu. Bộ Ngoại giao Iran yêu cầu UAE thả ngay tàu cá và các ngư dân nước này đang bị giam giữ, cũng như thi thể của 2 ngư dân thiệt mạng.

Ngày 20/8 các đối tượng cướp biển Somalia đã bắt giữ một con tàu treo cờ Panama. Theo ông Musse Salah - Thống đốc vùng Gardafu thuộc khu tự bán tự trị phía Bắc Puntland, con tàu trên đi từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến cảng Mogadishu khi bị 6 đối tượng cướp biển tấn công vào đêm 19/8. Cũng theo ông Salah, số lượng và quốc tịch của thủy thủ đoàn hiện vẫn chưa rõ.

Cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Bannon và ba người khác đã bị bắt ngày 20/8 với cáo buộc lừa đảo hàng trăm nghìn USD từ các nhà tài trợ trong một chiến dịch gây quỹ xây tường biên giới. Chiến dịch được ông Bannon cùng ba người còn lại dàn dựng trục lợi là một chiến dịch gây quỹ trực tuyến có tên We Build the Wall nhằm xây dựng bức tường dọc theo biên giới phía Nam nước Mỹ. Chiến dịch đã huy động được hơn 25 triệu.Bốn người đàn ông này đều bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền, với mức án có thể lên tới 20 năm tù cho mỗi tội danh.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ tính đến 6 giờ sáng 21/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 239.000 ca bệnh COVID-19, trong đó trên 5.600 ca đã tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với tổng số trên 5,7 triệu ca mắc bệnh và trên 177.000 ca tử vong. Mỗi ngày quốc gia này vẫn ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm và trên 1.000 ca tử vong vì dịch bệnh. Tiếp theo là Brazil, với trên 3,5 triệu ca mắc và trên 112.000 ca tử vong.
MỚI - NÓNG