THẾ GIỚI 24H: Quân đội Burkina Faso phế truất tổng thống và đình chỉ hiến pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyên bố phế truất Tổng thống Roch Marc Kabore, đình chỉ Hiến pháp do Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba ký và được một sỹ quan khác đọc trên kênh truyền hình quốc gia.
THẾ GIỚI 24H: Quân đội Burkina Faso phế truất tổng thống và đình chỉ hiến pháp ảnh 1
Trung tá Damiba (mũ đỏ, ngồi bên trái) cùng binh sĩ xuất hiện trên truyền hình hôm 24/1.

Quân đội Burkina Faso ngày 24/1 tuyên bố đã phế truất Tổng thống Roch Marc Kabore, đình chỉ Hiến pháp, giải tán Chính phủ và Quốc hội, đồng thời đóng cửa biên giới của quốc gia Tây Phi này. Tuyên bố do Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba ký và được một sỹ quan khác đọc trên kênh truyền hình quốc gia Burkina Faso có nội dung khẳng định rằng cuộc “tiếp quản” đã được thực hiện mà không có bạo lực và những người bị bắt giữ đang ở một nơi an toàn.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 2.074.693 trường hợp mắc COVID-19 và 4.127 ca tử vong. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 25/1 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 354.271.632 ca, trong đó có 5.618.988 người tử vong. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh tiếp tục gây lo ngại về số lượng, những vùng dịch “nóng nhất” nằm ở châu Âu khi dịch bệnh tái bùng phát, số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước thuộc châu lục này. Đây chính là tâm dịch hiện nay của thế giới.


Cựu Thủ tướng Hariri tuyên bố tạm thời rút khỏi chính trường Liban. Chính trị gia hàng đầu của cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni tại Liban, người từng 3 lần nắm giữ cương vị Thủ tướng nước này, ông Saad al-Hariri ngày 24/1 tuyên bố sẽ không tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới và tạm ngừng các hoạt động chính trị của bản thân, đồng thời kêu gọi đảng Phong trào Tương lai của ông thực hiện hành động tương tự.


Bị bao vây, IS dùng hơn 700 bé trai làm "lá chắn sống". Khi cuộc bao vây nhà tù Ghwayran tại thành phố Hasakah do người Kurd cai quản tại Syria bước sang ngày thứ 5, các tù nhân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bên trong đã di chuyển vào khu trại nơi các bé trai cư trú, Guardian đưa tin ngày 24/1. Nhiều em sống tại khu trại này bị cáo buộc tham gia hàng ngũ của đội quân trẻ em mà IS dùng làm bia đỡ đạn hoặc lực lượng phá hoại.


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/1 khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tehran về chương trình hạt nhân Iran. Tuyên bố này được đưa ra sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo cho biết sẽ cân nhắc khả năng đàm phán trực tiếp nếu có được triển vọng về một “thỏa thuận có lợi với những đảm bảo mạnh mẽ.”


Mỹ sẵn sàng triển khai 8.500 binh sĩ đến châu Âu. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/1 cho biết đã đặt 8.500 binh sĩ vào trạng thái “sẵn sàng cao độ” được triển khai tới châu Âu ngay khi cần thiết, trong trường hợp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kích hoạt một lực lượng phản ứng nhanh do căng thẳng liên quan đến cáo buộc cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quân sự vào Ukraine.


Từ ngày 25/2 đến 4/3 sẽ diễn ra cuộc tập trận đa phương quy mô lớn Milan 2022 do Ấn Độ tổ chức. Dự kiến đây sẽ là cuộc tập trận quy mô lớn nhất, với khả năng có sự tham gia của các lực lượng hải quân đến từ ít nhất 45 quốc gia.


Theo Sputniknews, ngày 24/1, Quân khu miền Tây thông báo 20 tàu chiến, thuyền và tàu hỗ trợ của Hạm đội Baltic của Nga đang tham gia tập trận trên biển. Thông báo có đoạn: "20 tàu chiến, thuyền và tàu hỗ trợ của Hạm đội Baltic đã rời căn cứ thường trực và đi vào các khu vực được chỉ định trên Biển Baltic để thực hiện các nhiệm vụ như một phần của các hoạt động huấn luyện chiến đấu theo kế hoạch".

MỚI - NÓNG