Thái Lan tiêm vắc xin liều 4 ở những tỉnh, thành hút khách du lịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thái Lan đang đẩy mạnh việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi thứ tư cho người dân ở những khu vực thu hút khách du lịch trước khi quốc gia này mở cửa trở lại biên giới vào tháng tới.
Thái Lan tiêm vắc xin liều 4 ở những tỉnh, thành hút khách du lịch ảnh 1

Du khách đeo khẩu trang tham quan một ngôi đền ở Bangkok. Ảnh: AP

Theo cơ quan y tế Thái Lan, việc tiêm vắc xin mũi thứ tư bằng vắc xin Pfizer và AstraZeneca hiện đang được triển khai ở Bangkok, Phuket, Krabi và 7 tỉnh thành khác. Đối tượng tiêm vắc xin liều 4 là những người đã tiêm liều 3 trước đó ít nhất 3 tháng.

Dữ liệu thống kê chính thức cho thấy khoảng 800.000 người Thái Lan đã được tiêm mũi vắc xin thứ tư, chủ yếu là nhân viên y tế và những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Thái Lan là một trong những quốc gia đi đầu trong việc triển khai tiêm vắc xin liều 4 cho cư dân, bên cạnh Chile và Israel.

Chính quyền Thái Lan cho biết việc tiêm nhắc lại sẽ giúp ích cho nỗ lực của Bangkok trong việc mở cửa trở lại ngành du lịch - một trong những nguồn thu nhập chính của Thái Lan.

Bắt đầu từ ngày 1/2, Thái Lan sẽ nối lại chương trình nhập cảnh miễn cách ly (Test and Go) dành cho những du khách đã tiêm chủng đủ liều. Chương trình khai màn hồi đầu tháng 11 và đã giúp thu hút khoảng 350.000 du khách trong vòng 2 tháng, nhưng buộc phải tạm dừng từ cuối tháng 12 do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron.

Khoảng 17% dân số 70 triệu người của Thái Lan đã được tiêm 3 liều vắc xin, và 69% đã được tiêm ít nhất 2 mũi.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.