THẾ GIỚI 24H: Ông Trump tiết lộ ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Tướng về hưu James Mattis. Ảnh: AP
Tướng về hưu James Mattis. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc bổ nhiệm Tướng về hưu James Mattis vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi hai bên có cuộc gặp tại bang New Jersey. Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, tỷ phú Trump cho biết ông Mattis, Tướng thủy quân lục chiến nghỉ hưu từ năm 2003, từng đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm, đã có màn thể hiện "rất ấn tượng ngày hôm qua," "thực sự là một vị tướng của các tướng."


Phát biểu bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương), Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trước hàng loạt thách thức chưa từng có đối với phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, hơn bao giờ hết, APEC cần tiếp tục khẳng định vai trò khởi xướng ý tưởng, động lực của sáng tạo, tăng trưởng và liên kết kinh tế. (XEM CHI TIẾT)


Trong cuộc hội đàm đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Lima (Peru) hôm 19/11, ông Duterte đã không giấu giếm quan điểm của mình về các cường quốc tế giới, đồng thời cho rằng ông sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao tái định hình "xa rời" Washington cho dù đã dành những phát biểu niềm nở cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.


Cử tri Pháp ngày 20/11 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ vòng một để chọn ứng cử viên xứng đáng của phe cánh hữu cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới. Cử tri sẽ lựa chọn ra 2 người có số phiếu cao nhất trong số 7 ứng cử viên. Từ 2 người này, một cuộc bỏ phiếu vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 27/11 để chọn ra ứng cử viên duy nhất đại diện cho cánh hữu tham dự cuộc đua vào Điện Elysees tháng 4/2017.


Thủ tướng Angela Merkel ngày 20/11 thông báo với đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà việc muốn ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm tới. Tuyên bố của bà Merkel được đưa ra sau nhiều tháng xuất hiện những đồn đoán về khả năng bà sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm sau.


Giao tranh vẫn tiếp diễn tại một số khu vực ở Yemen bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ đang có hiệu lực, giữa lúc liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu cảnh báo rằng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian sẽ khó có thể được gia hạn chừng nào bạo lực được chấm dứt hoàn toàn. Lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ tại Yemen do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đề xuất đã bắt đầu có hiệu lực từ 12 giờ ngày 19/11 (theo giờ địa phương). 


Ít nhất 8 người, trong đó có 7 trẻ em, đã thiệt mạng và 32 người bị thương ngày 20/11 khi phiến quân Syria nã rocket trúng vào một trường học tại khu vực hiện do chính phủ kiểm soát ở phía Tây thành phố Aleppo. Trước đó, kênh truyền hình nhà nước cho biết số người thiệt mạng trong vụ việc này là 10 người. Các tay súng đã bắn rocket trúng vào trường học ở khu vực lân cận Furqan.


Tối 20/11 đã xảy ra tổng cộng 4 vụ nổ nhỏ tại một siêu thị trên khu phố Thakayta ở thành phố Yangon, miền Nam nước này.

THẾ GIỚI 24H: Ông Trump tiết lộ ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ảnh 1

Hai vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 17 giờ 30 phút (giờ địa phương - 11h00 GMT) và hai vụ nổ tiếp theo xuất hiện 1 giờ sau đó, lần lượt tại quầy bán đồ thể thao và khu ăn uống của siêu thị CAPITAL. Các vụ nổ ban đầu được cho là do những quả bom tự chế gây ra, trong khi các chuyên gia cho rằng chúng được xác định là chất nổ hóa học. 


Ngày 20/11, cuộc tập trận đa phương mang tên "Iron Sword (Kiếm Sắt) 2016" đã được bắt đầu tại Litva. Khoảng 4.000 binh sỹ đến từ 11 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tham gia hoạt động huấn luyện quân sự trên lãnh thổ Litva, kéo dài tới ngày 3/12.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.