THẾ GIỚI 24H: Ông Trump khẳng định quan hệ đồng minh với Anh

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa nước này với Vương quốc Anh, một trong những đồng minh lâu đời và quan trọng nhất của Washington.

Tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra khi tiếp Thủ tướng Anh Theresa May, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Mỹ kể từ khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 45 của nước này hôm 20/1. Phát biểu họp báo chung sau cuộc hội đàm ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói: “Mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước chúng ta là một trong những sức mạnh lớn nhất trong lịch sử vì công lý và hòa bình”. 


Tổng thống Pháp Francois Hollande nhận định chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đặt ra các “thách thức” cho châu Âu. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở thủ đô Berlin (Đức), ông Hollande cho rằng chính quyền của Mỹ đang đặt ra nhiều thách thức cho các quy định thương mại của châu Âu, cũng như cho khả năng giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới. Người đứng đầu nhà nước Pháp khẳng định sẽ đối thoại với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, song châu Âu cần phải bảo vệ và tôn vinh các lợi ích và giá trị của mình. 


Ngày 27/1, Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã ra lệnh xem xét lại chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do Lockheed Martin sản xuất, sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích gay gắt chương trình trị giá 400 tỷ USD này. Bên cạnh đó, ông Mattis đã ra một chỉ thị tương tự xem xét lại khoản chi phí 4 tỷ USD nhằm phát triển chuyên cơ mới cho Tổng thống. 


Tờ Novaya Gazeta đưa tin ông Sergei Mikhailov, nhân viên thuộc bộ phận tình báo mạng của FSB, tiền thân là KGB, đã bị bắt giữ vì liên quan đến việc làm rò rỉ thông tin xung quanh một vụ tấn công mạng được tiết lộ hồi năm ngoái. Vụ tấn công mạng này nhằm vào hệ thống bỏ phiếu của bang Arizona và Illinois của Mỹ. Trong một báo cáo công khai đầu tháng, các vụ tấn công mạng trên không liên quan đến tình báo Nga.


Ngày 27/1, phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã đe dọa trừng phạt Hy Lạp sau khi Tòa án Tối cao Hy Lạp quyết định từ chối dẫn độ một nhóm quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ từng tham gia cuộc đảo chính hồi tháng 7 năm ngoái. Nhóm binh sĩ này đã dùng máy bay trực thăng chạy trốn khỏi nước này sau khi cuộc đảo chính bị đập tan. 


Hãng tin Reuters dẫn trang web chuyên theo dõi tình hình tại Triều Tiên "38 Bắc" có trụ sở tại Washington cho hay, qua hình ảnh vệ tinh thương mại mới, dường như Bình Nhưỡng đã nối lại hoạt động của một lò phản ứng tại Yongbyon, cơ sở hạt nhân chính của nước này, từng được sử dụng để sản xuất plutoni phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, sau khi dỡ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng để tái chế nhằm sản xuất bổ sung plutoni cho kho vũ khí hạt nhân của nước này.


Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 27/1 nhận định các hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa “trực tiếp và thực sự” đối với Hàn Quốc. Khi tới thăm một căn cứ quân sự để khích lệ tinh thần các binh sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán, ông Han Min-koo cũng kêu gọi quân đội Hàn Quốc duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.


Ngày 27/1, người phát ngôn nhóm phiến quân cực đoan al Shabab, Abdiaziz Abu-Musab khẳng định rằng các tay súng của nhóm này đã giết hại ít nhất 51 binh sỹ Kenya trong vụ tấn công trước đó cùng ngày vào một căn cứ quân sự ở thị trấn Kulbiyow thuộc khu vực Hạ Jubba của Somalia. Theo nguồn tin trên, các tay súng al Shabab cũng chiếm được căn cứ này cùng các xe quân sự. 


Các nước châu Á đã chào đón năm mới Đinh Dậu trong niềm hân hoan và màu đỏ rực rỡ của cờ, hoa, đèn lồng. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người dân các nước trên thế giới đón Tết Đinh Dậu. Tổng Thư kí Liên hợp quốc Antonio Guterres hi vọng, năm mới con Gà sẽ là một năm tốt lành cho người dân thế giới. Thủ tướng Anh Teresa May cũng nhấn mạnh những phút giây đầm ấp bên gia đình trong những ngày đầu năm mới. Các nhà lãnh đạo Pakistan, Etiopia cũng gửi những lời chúc mừng đến người dân thế giới đón mừng năm mới Đinh Dậu.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.