THẾ GIỚI 24H: Ông Kim Jong-un giám sát vụ thử tên lửa chống hạm mới

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Ngày 9/6, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng thử các loại tên lửa hành trình chống hạm mới được phát triển.

KCNA cho biết tên lửa mới của nước này là "một biện pháp tấn công mạnh mẽ nhằm vào một nhóm các tàu chiến của kẻ thù có ý định tiến hành các cuộc tấn công quân sự" đối với Triều Tiên. Trước đó, hôm 8/6, quân đội Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã phóng một vài tên lửa đất đối hạm ra bờ biển phía Đông Triều Tiên.


Ả-rập Xê-út và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) dẫn đầu chiến dịch cô lập nước láng giềng Qatar trong khi cả 3 quốc gia này đều theo Hồi giáo dòng Sunni, đều là đồng minh của Mỹ và cùng theo đường lối bảo thủ. Họ cáo buộc Qatar hỗ trợ nhiều nhóm khủng bố và giáo phái nhằm gây mất ổn định khu vực, nhưng bản chất câu chuyện phức tạp hơn nhiều. (XEM CHI TIẾT)


Đại sứ Qatar tại Ai Cập Seif Bin Moqadem El-Boaynan đã rời Cairo vào tối 7/6 theo giờ địa phương. Trước đó, phía Ai Cập yêu cầu nhà ngoại giao Qatar phải rời khỏi quốc gia Bắc Phi trong vòng 48 tiếng.


Tại phiên điều trần trước Ủy ban Quốc hội, ông James Comey đã lên án chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump "nói dối" và "bôi xấu" ông cũng như Cục Điều tra Liên bang Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Nhà Trắng đã giận dữ lên án thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền đã nói dối và làm mất danh dự nhằm mục đích chấm dứt cuộc điều tra nhằm vào các quan hệ với Nga. Tuyên bố này được đưa ra sau phiên điều trần gây xôn xao dư luận của cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang James Comey.


Tình hình căng thẳng theo truyền thống vào mùa xuân trên Bán đảo Triều Tiên đã kết thúc. Đã không có xung đột quân sự, mặc dù điều này không có nghĩa là khả năng bùng nổ chiến tranh đã qua đi. (XEM CHI TIẾT)


Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố trước báo giới rằng Điện Kremlin quan ngại trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía biên giới của Nga và sẽ thực thi các biện pháp để khôi phục lại sự cân bằng.


Đài phát thanh Sham FM cho biết hàng chục dân thường đã thiệt mạng vào ngày 8/6 khi các cuộc không kích với chất photpho trắng của Mỹ đứng đầu nhắm vào thành phố Raqqa phía Bắc Syria. Tin cho hay các cuộc không kích "chưa có tiền lệ " nhằm vào các khu vực lân cận Mashlab, Haret al-Bado, và Rmaileh, đồng thời cho biết vẫn chưa rõ về số lượng thương vong nhưng theo ước tính có hàng chục người thiệt mạng


Ngày 8/6, hãng tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết nhóm khủng bố này đã sát hại 2 công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở Tây Nam Pakistan hồi tháng trước.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG