THẾ GIỚI 24H: Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sắp bị xóa sổ?

THẾ GIỚI 24H: Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sắp bị xóa sổ?
TPO - Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang đổ bệnh lũ lượt và suy kiệt vì vi khuẩn Leishmaniasis – loại vi khuẩn gây ra bệnh loét thịt. Theo The Sun, đã có hơn 100.000 chiến binh IS mắc bệnh.

Tạp chí của Đức Der Spiegel cho biết, các công tố viên nước này đang khám xét văn phòng của 5 bác sỹ từng chữa trị cho cơ phó Andreas Lubitz - người được cho là đã lái chiếc máy bay của hãng Germanwings đâm vào dãy núi Alps (Pháp) khiến 150 người thiệt mạng. Tạp chí Der Spiegel cho biết thêm, các công tố viên đã tìm thấy nhiều hồ sơ y tế liên quan tại văn phòng của 5 bác sỹ và tạp chí này sẽ cho công bố những bản hồ sơ vào ngày 4/4.


Các công tố viên Pháp cho biết tất cả các mảnh thi thể từ 150 người thiệt mạng trong tai nạn máy bay của hãng Germanwings tại Pháp, đã được nhận diện xong. Tuy nhiên theo AP, các nhà điều tra sẽ mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể đối chiếu DNA của các nạn nhân với người thân trong gia đình họ. Trong số những người được nhận dạng có cả viên phi công phụ Andreas Lubitz.  

Công tố viên Brice Robin cho biết, có hơn 2.800 mảnh thi thể đã được tìm thấy ở hiện trường tai nạn tại dãy núi Alps ở Pháp. Ông cũng nói thêm rằng hộp đen máy bay thứ hai đã được phát hiện trong một khe núi hẹp, bị cháy đen gần như hoàn toàn nhưng vẫn “có khả năng sử dụng được”. Bốn mươi điện thoại di động hư hỏng cũng đã được tìm thấy tại khu vực này.


Sáu người thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở thị trấn Semenyih, tỉnh Selangor, Malaysia vào chiều ngày 4/4. Theo Channel News Asia, trong 6 người thiệt mạng có Nghị sĩ Jamaluddin Jarjis, quan chức cấp cao trong Đảng của ông Najib và từng là đại sứ Malaysia tại Mỹ từ năm 2009-2012. Thư ký riêng của Thủ tướng Najib, Azlin Alias cũng có mặt trên trực thăng (Xem chi tiết).


Nhà kinh tế và khoa học chính trị Mỹ William Engdahl, tác giả loạt cuốn sách được dịch sang 13 thứ tiếng, cho biết thỏa thuận về chương trình hạt nhân mà Nhóm P5+1 và Iran đạt được tại thành phố Lausanne (Thụy Sĩ) sẽ không dẫn đến việc Mỹ cắt giảm hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) ở châu Âu.

Ông Engdahl nhận định rằng, nguyên nhân Mỹ không cắt giảm NMD ở châu Âu vì thực tế hệ thống này chưa bao giờ nhằm vào Iran. Theo ông, các hành động gần đây của chính phủ Mỹ trên vũ đài địa chính trị càng xác nhận sự đúng đắn của những tuyên bố mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong bài phát biểu nổi tiếng ở Munich (diễn văn của ông Putin tại Hội nghị Các vấn đề chính sách an ninh ở Munich) năm 2007, theo Vietnamplus.


Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ có chuyến thăm tới một số nước châu Á vào tuần tới giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng. Thông báo của Lầu Năm Góc, chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Carter là nhằm thúc đẩy mối quan hệ với các đồng minh và xây dựng các sáng kiến quan trọng trong chính sách tái cân bằng của Washington đối với khu vực trên.

Theo lịch trình, vào ngày 6/4, Bộ trưởng Carter sẽ chính thức bắt đầu chuyến thăm châu Á đầu tiên tới Nhật Bản và Hàn Quốc với mục tiêu thắt chặt quan hệ và tăng cường hợp tác với hai quốc gia đồng minh ở khu vực Đông Á này. Trong chuyến đi, Bộ trưởng Carter cũng sẽ gặp gỡ các quân nhân Mỹ đang đóng quân ở các căn cứ quân sự Mỹ đặt ở hai quốc gia này. 


Cảnh sát Anh ngày 4/4 cho biết đã bắt giữ sáu đối tượng tình nghi có liên quan tới các vụ tấn công khủng bố trong cuộc xung đột tại Syria. Theo nguồn tin trên, năm người đàn ông và một phụ nữ đều khoảng 20 tuổi bị bắt sáng 3/4 tại cảng Dover ở miền Nam nước Anh. Cả sáu đối tượng sau đó đã được về giam giữ ở miền Trung, trong khi cảnh sát tiến hành điều tra nơi ở của họ tại thành phố Birmingham.

Các cơ quan an ninh Anh ước tính đã có khoảng 600 công dân nước này tới Syria và Iraq để gia nhập các nhóm thánh chiến. Trong số này có Jihadi John, kẻ từng xuất hiện trong các đoạn video quay cảnh hành quyết con tin của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Các chiến binh IS đang đổ bệnh lũ lượt và suy kiệt vì vi khuẩn Leishmaniasis – loại vi khuẩn gây ra bệnh loét thịt. Theo The Sun, đã có hơn 100.000 chiến binh IS mắc bệnh. Vi khuẩn này xâm nhập vào người qua vết cắn của ruồi cát, sau đó vi khuẩn này sẽ “ăn thịt” người, gây ra những vết lở loét trên da bệnh nhân. Người bệnh có thể sốt, khó thở, tiêu chảy, nhiễm trùng gan, lá lách và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Người bệnh có thể khỏi nhanh nếu dùng những loại thuốc đơn giản nhưng các tay súng IS từ chối điều trị y tế nên dẫn tới dịch bệnh lan rộng.

Những người sống tại Raqqa, Syria - nơi chiến sự diễn ra ác liệt - có nguy cơ mắc bệnh rất cao. Các bác sĩ thuộc tổ chức phi chính phủ Bác sĩ không biên giới (MSF) từng cố gắng kiểm soát sự bùng phát dịch bệnh tại đây. Nhưng khi tổ chức khủng bố IS hình thành, họ tạm dừng công việc, đóng cửa các trung tâm y tế và rời Raqqa do tình trạng bạo lực, theo NLĐ.


Quan hệ thương mại giữa Italy và Pháp đang có nguy cơ trở nên căng thẳng sau khi Chính phủ Pháp quyết định ngừng nhập khẩu các loại thực vật từ Puglia (Italy). Theo đó, Chính phủ Pháp đã quyết định ngừng nhập khẩu các loại thực vật từ Puglia (Italy) do lo ngại nhiễm khuẩn Xylella. Đây là loại khuẩn khiến cây nông nghiệp bị vàng lá và mục ruỗng.

Trước quyết định trên của Pháp, đại diện của Hiệp hội Nông nghiệp Italy đã tuyên bố quyết định này là đơn phương, vượt thẩm quyền và nằm ngoài khuôn khổ của Liên minh châu Âu, thậm chí có nguy cơ sẽ làm phát sinh một "cuộc chiến thương mại" giữa 2 nước.


Bộ Kinh tế Hà Lan thông báo đã phát hiện một số trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm nguy hiểm H7N7 tại một trang trại ở Milheeze thuộc tỉnh Bắc Brabant, miền Nam nước này. Các nhà chức trách đã ngay lập tức áp đặt lệnh cấm vận chuyển gia cầm, trứng, phân bón và rơm trong toàn bộ khu vực có bán kính 1km tính từ trang trại Milheeze.

Lệnh cấm có hiệu lực từ 17h30 ngày 3/4 theo giờ địa phương. Ngoài ra, theo quy định chung của châu Âu, tất cả 12.000 con gà đẻ trứng tại trang trại này sẽ bị tiêu hủy.


Ngày 4/4, khoảng 24.000 người Philippines đã được sơ tán khẩn cấp khi cơn bão Maysak xuất hiện ở ngoài khơi đảo Luzon, Đông Bắc Philippines. Trước đó, các quan chức tỉnh Aurora thông báo bão Mayak có thể biến thành siêu bão, có nguy cơ gây lụt và lở đất. Chính quyền địa phương đã phải tiến hành sơ tán người dân ở các làng ven biển để tránh bão, đề phòng nguy cơ sạt lở đất. Bắt đầu hình thành ở ngoài biển Thái Bình Dương, bão Maysak được dự báo sẽ suy yếu dần khi tiến vào đảo Luzon, đảo chính của Philippine. 

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Thành ủy TPHCM kỷ luật một số đảng viên; Diễn biến vụ cất giấu hơn 460 iPhone ở sân bay
TPHCM 24/7: Thành ủy TPHCM kỷ luật một số đảng viên; Diễn biến vụ cất giấu hơn 460 iPhone ở sân bay
TPO - Mây ngũ sắc tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời; Phạt người giao ô tô BMW cho con 'drift' ở trung tâm; Nguyên nhân bung nắp hố ga trong cơn mưa lớn ở khu vực chợ Thủ Đức; Diễn biến điều tra vụ cất giấu hơn 460 điện thoại iPhone ở sân bay,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.
ĐỊA ỐC 24H: Đưa 3 luật liên quan BĐS có hiệu lực, tìm chủ đô thị tỷ đô khu Sông Hồng
ĐỊA ỐC 24H: Đưa 3 luật liên quan BĐS có hiệu lực, tìm chủ đô thị tỷ đô khu Sông Hồng
TPO - Chính phủ đề nghị đưa 3 luật liên quan bất động sản có hiệu lực trước 6 tháng; Nghiên cứu xây dựng gói tín dụng cho người mua nhà ở xã hội với lãi suất thấp; Hà Nội tìm chủ đầu tư khu đô thị tỷ USD trong phân khu Sông Hồng; TPHCM cưỡng chế hơn 1.500 m2 sử dụng sai mục đích trong chung cư;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 18/5.