THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố mục đích không kích IS

Tiêm kích - ném bom Su-34 của Không quân Nga tại Syria. Ảnh: RIA Novosti
Tiêm kích - ném bom Su-34 của Không quân Nga tại Syria. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố chiến dịch quân sự của Moscow chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria là nhằm bảo vệ công dân Nga trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.

Phát biểu trên Kênh truyền hình Nước Nga 24, ông Medvedev nêu rõ: "Chúng tôi đang bảo vệ người dân Nga trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, bởi thà có điều kiện chiến đấu với khủng bố ở nước ngoài còn hơn là đối phó với chúng ở trong nước". Thủ tướng Nga cũng khẳng định điều quan trọng nhất là giải quyết cuộc khủng hoảng Syria một cách hòa bình, theo đó các bên xung đột là chính quyền Damascus và lực lượng đối lập cùng ngồi vào bàn đàm phán.


Ngày 3/10, Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Tướng Andrei Kartapolov cho biết các cuộc không kích của Nga nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã buộc các chiến binh cực đoan tháo chạy khỏi các khu vực do lực lượng này kiểm soát. Theo tình báo Nga, có khoảng 600 phiến quân đã rời bỏ vị trí và tìm cách chạy sang châu Âu.


Ngày 3/10, ở châu Âu bắt đầu cuộc tập trận của NATO Trident Juncture-2015. Đây là cuộc tập trận qui mô lớn nhất kể từ năm 2002, với sự  tham gia của 36.000 binh sĩ từ hơn 30 quốc gia, cùng với 200 máy bay và 50 chiến hạm. Cuộc tập trận sẽ huy động cả bộ binh cũng như Không quân và các đơn vị đặc nhiệm. Dự kiến ​​là trong tập trận sẽ có các đại diện quân dội Ukraine.


Ngày 3/10, một ngày sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh của "Bộ tứ Normandy" tại Paris (Pháp), các bên xung đột tại Ukraine gồm chính quyền Kiev và hai CH nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đã tuyên bố bắt đầu rút vũ khí hạng nhẹ. Đại diện của lực lượng Công an Nhân dân CH tự xưng Lugansk cho biết, dưới sự giám sát của phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Lugansk đã rút 50 xe tăng khỏi đường ranh giới với khu vực do Kiev kiểm soát đưa về địa điểm lưu giữ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Andriy Lysenco cho biết mọi công tác chuẩn bị rút vũ khí đã được bắt đầu từ sáng 3/10 để đến chiều cùng ngày sẽ triển khai.


Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu sẽ không thể ngừng lại mà không có sự hợp tác với Nga để chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ông Szijjarto cũng yêu cầu hợp tác với Nga để đấu tranh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Phát biểu của của Ngoại trưởng Hungary đưa ra chỉ bốn ngày sau khi Moscow bắt đầu tiến hành các cuộc oanh kích ở Syria.


Ba tàu thuộc lực lượng Bảo vệ bờ biển Trung Quốc ngày 3/10 đã đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, hiện đang tranh chấp giữa hai nước. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo lúc 14 giờ 30 phút (giờ địa phương), các tàu trên đã đi vào lãnh hải Nhật Bản và ở lại đây khoảng 2 giờ đồng hồ. Lần gần nhất các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển này là vào ngày 19/9.


Hai vụ đánh bom xe tại thủ đô Baghdad của Iraq vào hôm 3/10 làm 24 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Nguồn tin giấu tên trên nêu rõ: "Những thông tin mới nhất cho thấy 24 người đã thiệt mạng và 61 người bị thương trong hai vụ đánh bom xe liều chết tại quận Kadhmiyah. Theo nguồn tin, các vụ tấn công xảy ra tại Quảng trường Adan đông đúc, gần lối vào quận Kadhmiyah linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite ở phía Bắc Baghdad khi một kẻ đánh bom liều chết kích nổ khối thuốc giấu trên một chiếc xe hơi.  Ngay sau đó, một kẻ đánh bom liều chết khác đã làm nổ tung chiếc xe hơi khác, chỉ cách hiện trường vụ nổ thứ nhất khoảng 50m.


Một công dân Nhật Bản ngày 3/10 đã bị IS bắn chết ở thành phố Rangpur, miền Bắc Bangladesh. Đây là vụ sát hại người nước ngoài thứ hai chỉ trong một tuần qua ở Bangladesh và nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm cả hai vụ việc này. Theo cảnh sát địa phương, nạn nhân là ông Kunio Hoshi, 66 tuổi, đã bị 2 tay súng giấu mặt đi trên mô-tô tấn công khi đang trên đường tới thị trấn Kaunia, ở Rangpur, cách thủ đô Dhaka khoảng 300 km về phía Bắc. Nạn nhân đã tử vong khi trên đường tới bệnh viện


Một nhóm các đối tượng được cho là trực tiếp tiến hành các cuộc tấn công mạng làm sập trang tin điện tử chính thức của Bộ Thông tin và truyền thông Thái Lan và nhiều cơ quan chính phủ khác, đã ra tối hậu thư đòi chính phủ nước này trước ngày 14/10 phải từ bỏ kế hoạch xây dựng cổng kết nối Internet chung cho toàn Thái Lan. Ngoài ra, nhóm này cho biết nếu chính quyền Bangkok vẫn tiếp tục theo đuổi kế hoạch trên, các vụ tấn công mạng sẽ được nâng cao cấp độ và quy mô và sẽ không báo trước.


Ngày 3/10, trang web của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo ông đã ký một đạo luật hủy bỏ thỏa thuận hợp tác với Nga xây 2 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Khmelnitsky ở miền Tây Ukraine. Năm 2010, Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về việc xây lò phàn ứng thứ 3 và thứ 4 của nhà máy điện Khmelnitsky. Theo Tập đoàn quốc gia Rosatom của Nga, kinh phí dự án xây dựng trên ước tính vào khoảng từ 5 - 6 tỷ USD.

MỚI - NÓNG