THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng sản xuất tên lửa bị cấm theo hiệp ước INF

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng sản xuất tên lửa tầm trung và tầm ngắn vốn bị cấm theo một hiệp ước hiện không còn hiệu lực với Mỹ.
THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng sản xuất tên lửa bị cấm theo hiệp ước INF ảnh 1
Tên lửa Nga . Ảnh: pravda

“Liên quan đến việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu, phát triển và trong tương lai là sản xuất tên lửa”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Astana, Kazakhstan. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, động thái của Washington khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khôi phục chương trình tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Đồng thời, ông Putin nói "chúng sẽ được triển khai dựa trên tình hình thực tế, nếu cần thiết".


Tổng thống Putin nêu điều kiện ngừng bắn ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lệnh ngừng bắn giữa Moscow và Kiev chỉ có hiệu lực khi Ukraine thực hiện các bước đi mà Nga "có thể chấp nhận được" . “Chúng ta không thể tuyên bố ngừng bắn với hy vọng rằng đối phương sẽ thực hiện một số bước đi tích cực. Tôi không muốn để đối phương lợi dụng lệnh ngừng bắn để cải thiện vị trí, tái vũ trang, tăng cường quân đội thông qua việc huy động và chuẩn bị tiếp tục xung đột vũ trang”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh.


Pháp triển khai đến 30.000 cảnh sát khi công bố kết quả bầu cử vòng 2. Ngày 4/7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết nước này sẽ triển khai khoảng 30.000 cảnh sát trên khắp đất nước vào cuối ngày 7/7 để đảm bảo an ninh, vào thời điểm công bố kết quả bầu cử Quốc hội (Hạ viện) vòng hai, đề phòng lực lượng cánh tả cực đoan lợi dụng tình hình để gây hỗn loạn.


Manila đòi Bắc Kinh bồi thường 1 triệu USD sau vụ đụng độ trên biển tháng 6. Philippines đang yêu cầu Trung Quốc bồi thường 60 triệu peso (1 triệu USD) sau cuộc đối đầu ở Biển Đông vào tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Romeo Brawner ngày 4/7 cho biết. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã đâm thủng các tàu thuyền của Philippines và thu giữ súng trong cuộc đụng độ ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông hôm 17/6 khiến một thủy thủ Philippines bị mất một ngón tay.


Miền Bắc Israel hứng chịu tấn công tên lửa từ Liban. Tối 3/7, Lực lượng Hezbollah tại Liban đã phóng khoảng 100 tên lửa Katyusha vào 2 vị trí quân sự của Israel nhằm đáp trả việc một thủ lĩnh của phong trào này thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Hệ thống phòng thủ trên không của Israel đã đánh chặn được một số quả tên lửa, hiện chưa ghi nhận thương vong sau vụ tấn công.


Ukraine rút quân một phần khỏi Chasiv Yar. Quân đội Ukraine cho biết việc tiếp tục giữ một khu vực tiền tuyến đã trở nên "không thực tế" và quyết định rút lui. Thông báo rút quân được đưa ra một ngày sau khi Nga cho biết lực lượng của họ đã kiểm soát được một phần thị trấn chiến lược Chasiv Yar.


Bắt giữ 6 đối tượng liên quan vụ giẫm đạp tại Ấn Độ. Cảnh sát Ấn Độ ngày 4/7 thông báo đã bắt giữ 6 người (4 nam giới và 2 nữ giới) liên quan vụ giẫm đạp nghiêm trọng tại bang Uttar Pradesh (miền Bắc Ấn Độ) trong ngày 2/7, khiến 121 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ giẫm đạp xảy ra tại một buổi lễ của các tín đồ Hindu ở thành phố Hathras, cách thủ đô New Delhi khoảng 200 km về phía Đông Nam. Đây là thảm kịch tồi tệ nhất tại Ấn Độ trong hơn một thập kỷ qua. Số lượng người tham dự đông gấp 3 lần cho phép được xem là nguyên nhân chính dẫn tới vụ giẫm đạp này.


Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm nhân sự nội các mới. Tổng thống Hàn Quốc ngày 4/7 đã chỉ định nhân sự nội các mới, gồm các vị trí như Bộ trưởng Môi trường, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính và Chủ tịch Ủy ban Phát thanh và truyền hình. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol.


Mỹ đề xuất cho Thái Lan vay tiền mua mới phi đội máy bay F-16. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang hôm 4/7 xác nhận đề xuất khoản vay từ phía Mỹ kèm theo lãi suất cao nhằm hỗ trợ Thái Lan mua thêm máy bay chiến đấu F-16. Bộ trưởng Sutin Klungsang cho biết, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Robert Godec đã đề xuất một khoản vay từ phía Mỹ để giúp Thái Lan mua trọn vẹn một phi đội F-16 thay vì chỉ có thể mua 4 đến 5 chiếc máy bay cùng một lúc. Tuy nhiên, ông Sutin cũng cho biết khoản lãi suất được đưa ra là “khá cao”.


Phát ngôn viên chính phủ Pháp bị tấn công khi đi vận động bầu cử. Người phát ngôn Chính phủ Pháp Prisca Thevenot hôm 3/7 đã bị tấn công khi đang đi dán áp phích vận động bầu cử. Dù vụ tấn công không làm cho bà Thevenot bị thương, nhưng có một người trong nhóm vận động của bà “đã phải tới bệnh viện cấp cứu do bị vỡ hàm”. Ít nhất 4 đối tượng bị cảnh sát Paris bắt giữ để phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG