THẾ GIỚI 24H: Nga – Nhật giải quyết tranh chấp chủ quyền đảo Kuril

THẾ GIỚI 24H: Nga – Nhật giải quyết tranh chấp chủ quyền đảo Kuril
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe ngày 2/9, bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế Phương Đông lần thứ 2 đang diễn ra ở thành phố cảng Vladivostok.

Cuộc gặp lần này rất được truyền thông quan tâm bởi bên cạnh việc Nhật Bản là đối tác thương mại hàng đầu của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì Moscow và Tokyo cũng đang nỗ lực đi đến ký kết Hiệp ước hòa bình, giải quyết những tranh chấp lãnh thổ liên quan quần đảo Nam Kuril, mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ Phương Bắc. Cũng trong cuộc gặp, lãnh đạo hai nước đã nhất trí chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tại thành phố Yamaguchi - quê hương của Thủ tướng Shinzo Abe.


Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, Nga và Mỹ đang tiến gần đến việc đạt một thỏa thuận về Syria, bất chấp những khác biệt về cách thức giải quyết tốt nhất cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Tổng thống Putin thừa nhận đàm phán giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria rất khó khăn nhưng vẫn đang đi đúng hướng. Ông Putin không loại trừ khả năng “trong tương lai gần, hai bên có thể nhất trí về vấn đề nào đó và sẽ công bố cho cộng đồng quốc tế”.


Phó Thị trưởng thành phố Davao Paolo Duterte cho biết, cha ông là Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng có mặt tại thành phố miền Nam này khi xảy ra vụ nổ làm ít nhất 10 người thiệt mạng trong ngày 2/9.

THẾ GIỚI 24H: Nga – Nhật giải quyết tranh chấp chủ quyền đảo Kuril ảnh 1

Theo ông Paolo Duterte, Tổng thống Duterte an toàn và ở trong một đồn cảnh sát sau vụ nổ. Trước đó, ông Ernesto Abella, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, nói rằng 10 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ nổ. 


Ngày 2/9, hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dẫn một nguồn tin cho biết, đối tượng người Đan Mạch nổ súng bắn 2 cảnh sát trong cuộc truy quét tội phạm ma túy ở thủ đô Copenhagen là một thành viên của IS. Hãng tin Amaq tuyên bố rằng kẻ thực hiện vụ tấn công nhằm vào cảnh sát ở Copenhagen là một chiến binh IS và hắn tiến hành chiến dịch này để hưởng ứng lời kêu gọi tấn công các nước trong liên minh chống IS ở Syria và Iraq.


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yıldırım vừa cho biết, Tổng thống Islam Karimov đã qua đời vài giờ sau khi Chính phủ Uzbekistan lần đầu tiên thừa nhận ông bị ốm nặng. Trong một tuyên bố trên truyền hình, ông Yıldırım thay mặt Thổ Nhĩ Kỳ gửi lời chia buồn đến người dân quốc gia châu Á này. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thông báo Ankara mong muốn bình thường hóa quan hệ với Ai Cập và khôi phục quan hệ trong tương lai với Syria.

THẾ GIỚI 24H: Nga – Nhật giải quyết tranh chấp chủ quyền đảo Kuril ảnh 2

Động thái trên cho thấy chủ trương trong chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện quan hệ với các nhiều nước trong khu vực, sau khi Ankara thời gian qua nỗ lực cải thiện quan hệ với Israel và Nga. 


Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thông báo gần 43.000 người vừa bị sa thải khỏi các cơ quan công quyền với lý do có quan hệ với các tổ chức khủng bố gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

THẾ GIỚI 24H: Nga – Nhật giải quyết tranh chấp chủ quyền đảo Kuril ảnh 3

Các danh sách tên và vị trí của những người trên được công bố ngày 1/9 cho thấy Ankara đã tiến hành sự thanh lọc ở quy mô lớn kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7.


Một toà nhà ở huyện Samjiyon, tỉnh Ryanggang, Triều Tiên, giáp biên giới Trung Quốc hôm 31/8 sập do mưa lớn. Yonhap dẫn nguồn tin cơ quan tình báo của Hàn Quốc xác nhận mưa lớn trút xuống Ryanggang trong những ngày gần đây, và cho biết: "Chúng tôi đang kiểm tra xem liệu 34 người Triều Tiên có phải đã thiệt mạng hay không". (XEM CHI TIẾT)


Singapore, trung tâm tài chính và quá cảnh khu vực, là nước châu Á duy nhất đối mặt tình trạng virus Zika lây lan mạnh. Ngày 2/9, Bộ Y tế và Cục Môi trường Quốc gia Singapore xác nhận 38 ca nhiễm virus Zika, nâng tổng số bệnh nhân Zika ở nước này lên 189. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.