THẾ GIỚI 24H: Nga dùng vũ khí mới, tấn công mạnh Mariupol và Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk ngày 15/4 cho biết, lần đầu tiên kể từ khi tấn công Ukraine, Nga đã sử dụng máy bay ném bom tầm xa để oanh tạc thành phố cảng Mariupol.

Bà Natalia Humeniuk - phát ngôn viên của các lực lượng vũ trang phía nam Ukraine cũng cho biết, từ đêm 14/4, Nga đã tiến hành các vụ tấn công tên lửa nhằm vào phía nam nước này để trả đũa vụ soái hạm Moskva của hạm đội Biển Đen bị tên lửa Ukraine đánh chìm. Hãng tin CNN dẫn lời ông Motuzyanyk nói: "Ngày 14/4, hai máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tu-95/-160 của Nga đã phóng các tên lửa hành trình từ Krasnodar Krai vào lãnh thổ Ukraine. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Nga tấn công Ukraine, bom được thả từ một máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga. Cuộc không kích đã diễn ra, nhằm vào Mariupol".


Nga thử tên lửa từ tàu ngầm ở biển Nhật Bản, Tokyo bày tỏ lo ngại. Trước đó, Văn phòng báo chí Hạm đội Thái Bình Dương của Nga hôm 14/4 cho biết, hai tàu ngầm mới nhất của hạm đội này đã thực hiện thành công các vụ phóngå tên lửa hành trình trên Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông). Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nhận định rằng, vụ phóng hai tên lửa Kalibr của Nga được thực hiện nhằm mục đích “phô diễn sức mạnh ở khu vực Đông Bắc Á và thể hiện sự hiện đại hóa của hải quân Nga”.


Nigeria mua máy bay trực thăng Viper của Mỹ. Ngày 15/4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc bán 12 máy bay trực thăng tấn công Viper trị giá gần một tỷ USD cho Nigeriay. Thỏa thuận mua bán này bao gồm hệ thống dẫn đường và quan sát ban đêm, cũng như đào tạo nhân lực với trị giá ước tính khoảng 997 triệu USD.


Nga trục xuất 18 nhân viên của Phái đoàn EU tại Moscow. Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 16/4 nêu rõ: “Như một biện pháp đáp trả trước những hành động không thân thiện của Liên minh châu Âu, 18 nhân viên đã được tuyên bố là những người không được chào đón và họ phải rời khỏi lãnh thổ của Liên bang Nga trong thời gian gần nhất”. Theo Bộ Ngoại giao Nga, ngày 15/4, Trưởng Phái đoàn EU Markus Ederer đã được triệu tới Bộ này để phản đối gay gắt về tuyên bố phi lý ngày 5/4, với 19 nhân viên của Phái đoàn thường trực của Nga tại EU và Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu là những người không được chào đón.


Belarus ban hành lệnh cấm nhập cảnh ô tô đã đăng ký tại EU. Từ ngày 16/4, Bộ Giao thông vận tải Belarus đưa ra lệnh “cấm trả đũa” đối với việc di chuyển của ô tô và máy kéo đăng ký tại các nước EU, qua biên giới hải quan của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) vào nước này. Bộ Giao thông vận tải Belarus thông báo: “Từ 00:00 ngày 16/4/2022, một lệnh cấm được đưa ra đối với việc di chuyển của ô tô và máy kéo đã đăng ký tại Liên minh châu Âu qua biên giới hải quan của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) đến Belarus”.


Tàu NATO tham gia tập trận tại Biển Baltic. Theo hãng tin Sputniknews, ngày 15/4, bộ phận báo chí của Lực lượng Phòng vệ Estonia thông báo nhóm tàu tác chiến Hải quân số 1 (SNMG1) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tới Biển Baltic để tham gia tập trận với các nước đối tác.


Iran bắt giữ một tàu nước ngoài buôn lậu xăng dầu. Ngày 15/4, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo về việc bắt giữ một tàu nước ngoài trên Vùng Vịnh. Hãng thông tấn Nhà nước IRNA của Iran dẫn thông báo cho biết con tàu này chở dầu diesel buôn lậu. Hiện 7 thuyền viên trên tàu đã bị bắt giữ. Thời điểm con tàu bị bắt giữ cũng như quốc tịch của các thuyền viên không được tiết lộ.


Tối 15/4, Triều Tiên đã bắn pháo hoa và tổ chức buổi trình diễn lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng để kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung). Cũng nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Triều Tiên đã phát hành tem, tổ chức các buổi vũ hội, trưng bày nghệ thuật, hội thảo.

MỚI - NÓNG